Nắng nóng gay gắt, trẻ dễ mắc các bệnh về da, cha mẹ cần lưu ý để tránh biến chứng nguy hiểm

Thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là làn da non nớt của trẻ em. Khi nhiệt độ tăng cao, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn, da dễ bị kích ứng, vi khuẩn và nấm có cơ hội phát triển, gây ra nhiều bệnh lý da liễu. Cha mẹ cần hiểu rõ những tác động của nắng nóng đến cơ thể trẻ và những bệnh da liễu phổ biến để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Cơ thể trẻ em chưa phát triển đầy đủ khả năng điều hòa thân nhiệt như người lớn, khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, các tuyến mồ hôi hoạt động mạnh nhằm làm mát cơ thể. Tuy nhiên, nếu mồ hôi tiết ra nhiều nhưng không bay hơi kịp hoặc bị bít tắc, nó có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây viêm nhiễm trên da.

Ngoài ra, ánh nắng gay gắt chứa nhiều tia cực tím (UV), có thể làm tổn thương làn da mỏng manh của trẻ, gây cháy nắng, thậm chí làm tăng nguy cơ tổn thương da lâu dài nếu tiếp xúc thường xuyên. Không khí oi bức cũng khiến trẻ dễ bị mất nước, làm da khô, nhạy cảm và dễ bị kích ứng hơn.

Chính vì những tác động này, trẻ nhỏ vào mùa nóng rất dễ gặp phải các vấn đề về da. 

Nắng nóng khiến trẻ dễ mắc các bệnh ngoài da. (Ảnh minh họa).

2. Các bệnh da liễu thường gặp ở trẻ do nắng nóng

1. Rôm sảy 

Rôm sảy là bệnh da liễu phổ biến nhất ở trẻ em khi thời tiết oi bức. Nguyên nhân chính là do tuyến mồ hôi của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, dễ bị bít tắc khi tiết nhiều mồ hôi trong thời gian dài. Khi mồ hôi không thoát ra được, nó sẽ đọng lại dưới da, gây kích ứng và hình thành các nốt nhỏ li ti màu đỏ hoặc hồng, đôi khi có mụn nước. Những vùng da có nhiều nếp gấp hoặc bị cọ xát nhiều như: Cổ, trán, lưng, ngực, bẹn là nơi dễ bị rôm sảy nhất.

Trẻ bị rôm sảy thường cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, dẫn đến tình trạng quấy khóc, ngủ không ngon giấc. Nếu trẻ gãi nhiều, da có thể bị trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm hoặc mụn mủ. Trong một số trường hợp nặng, rôm sảy có thể tiến triển thành viêm nang lông hoặc nhiễm trùng da.

Để phòng tránh rôm sảy, cha mẹ cần giữ cho trẻ luôn mát mẻ, tránh để trẻ ra nhiều mồ hôi mà không lau khô kịp thời. Nên cho trẻ mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi tắm cho trẻ, có thể dùng nước ấm pha với lá khổ qua, lá chè xanh hoặc mướp đắng để làm dịu da.

Ngoài ra, bổ sung đủ nước và các loại trái cây giàu vitamin C giúp cơ thể bé điều tiết nhiệt tốt hơn. Nếu rôm sảy không thuyên giảm mà có dấu hiệu sưng đỏ, chảy dịch hoặc sốt, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ da liễu để được tư vấn điều trị phù hợp.

2. Viêm da do nắng

Viêm da do nắng là tình trạng da bị tổn thương khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu mà không được bảo vệ đúng cách. Nguyên nhân chính là do tia cực tím (UV) trong ánh nắng gây phá hủy các tế bào da, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và kích ứng. Làn da của trẻ vốn mỏng manh và nhạy cảm hơn người lớn, nên dễ bị tổn thương hơn khi tiếp xúc với nắng gắt.

Tiếp xúc với tia UV có thể da của trẻ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng viêm da. (Ảnh minh họa).

Trẻ bị viêm da tiếp xúc do nắng thường xuất hiện các vết đỏ trên da, có thể kèm theo cảm giác đau rát hoặc ngứa ngáy. Những vùng da hở như: Mặt, tay, chân, cổ thường bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong trường hợp nặng, da có thể xuất hiện mụn nước, bong tróc hoặc phồng rộp. Nếu tiếp xúc với nắng trong thời gian dài mà không có biện pháp bảo vệ, trẻ có nguy cơ bị sạm da hoặc tổn thương da lâu dài.

Để phòng tránh viêm da tiếp xúc do nắng, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ra ngoài vào những khung giờ nắng gay gắt từ 10h đến 16h. Nếu cần ra ngoài, nên cho trẻ mặc áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và bôi kem chống nắng dành riêng cho trẻ em. Sau khi đi nắng về, có thể làm dịu da cho bé bằng cách chườm mát hoặc thoa gel lô hội. Nếu da trẻ có dấu hiệu tổn thương nặng, phồng rộp hoặc trẻ kêu đau rát kéo dài, cần đưa trẻ đến bác sĩ da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời.

3. Hăm da

Hăm da là tình trạng da bị kích ứng do ẩm ướt, ma sát hoặc nhiễm trùng, thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vào mùa nóng. Nguyên nhân chính là do mồ hôi tiết ra nhiều, kết hợp với việc mặc tã lâu hoặc quần áo không thấm hút tốt, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Những vùng da có nếp gấp như cổ, bẹn, mông, nách và kẽ tay chân là nơi dễ bị hăm nhất.

Trẻ bị hăm da thường có dấu hiệu da đỏ lên, ẩm ướt và có thể xuất hiện mụn nước nhỏ hoặc vết trợt. Trẻ có thể cảm thấy đau rát, khó chịu, nhất là khi mặc quần áo hoặc bị chạm vào vùng da bị hăm. Nếu không được xử lý kịp thời, hăm da có thể dẫn đến nhiễm trùng, khiến da bị lở loét, chảy dịch hoặc có mùi hôi.

Để phòng tránh hăm da, cha mẹ cần giữ cho da trẻ luôn khô thoáng, thay tã thường xuyên và lau sạch vùng da mặc tã bằng nước ấm. Có thể sử dụng kem chống hăm chứa kẽm oxit để bảo vệ da trẻ khỏi kích ứng. Nên chọn quần áo rộng rãi, làm từ cotton để giúp thấm hút mồ hôi tốt hơn. Nếu trẻ bị hăm nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc không thuyên giảm sau vài ngày, cần đưa trẻ đi khám bác sĩ.

Các tình trạng trên da của trẻ cần được chú ý để tránh biến chứng nghiêm trọng. (Ảnh minh họa).

4. Nấm da 

Nấm da là bệnh thường gặp vào mùa hè do thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé hiếu động, ra nhiều mồ hôi nhưng không được vệ sinh sạch sẽ, rất dễ mắc bệnh này.

Nấm da có thể xuất hiện ở nhiều vùng trên cơ thể, nhưng phổ biến nhất là vùng da đầu, bẹn, kẽ tay, kẽ chân. Trẻ bị nấm da thường có các mảng da đỏ, tróc vảy, có thể gây ngứa hoặc đau rát. Nếu bị nấm da đầu, trẻ có thể bị rụng tóc thành từng mảng. Một số trường hợp nặng có thể bị nhiễm trùng thứ phát, khiến vùng da tổn thương lan rộng hơn.

Để phòng tránh nấm da, cha mẹ nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, lau khô người sau khi tắm, thay quần áo ngay khi trẻ ra nhiều mồ hôi. Không để trẻ dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, mũ, lược với người khác. Nếu trẻ bị nấm da, nên đưa bé đến bác sĩ để được chỉ định thuốc kháng nấm phù hợp, tránh tự ý bôi thuốc vì có thể làm bệnh nặng hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.