Mỹ sẽ dùng cường kích A-10 chống tàu tấn công nhanh Iran ở eo biển Hormuz

Những chiếc A-10 có khả năng săn lùng tàu tấn công nhanh của Iran dễ dàng, trong khi các tiêm kích hiện đại khó xử lý hiệu quả mục tiêu này.

img-4109.jpg
Việc Iran tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz đang làm dấy lên lo ngại lớn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tuyến hàng hải này đóng vai trò then chốt trong vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng.
img-4110.jpg
Trong bối cảnh đó, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo lưu thông hàng hải tại khu vực. Lực lượng Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đang tìm cách gây sức ép bằng các chiến thuật bất đối xứng.
img-4112.jpg
Một trong những chiến thuật nổi bật là sử dụng các tàu tấn công nhanh. Những phương tiện nhỏ này có thể tiếp cận tàu thương mại, thực hiện đòn tấn công chớp nhoáng rồi rút nhanh về bờ biển Iran.
img-4114.jpg
Để đối phó với mối đe dọa này, Không quân Mỹ thử nghiệm phương án triển khai máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, còn được biết đến với biệt danh “Warthog” tức Lợn rừng.
img-4117.jpg
A-10 Thunderbolt II lần đầu ra mắt năm 1977 và được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực tầm gần. Tổng cộng khoảng 716 chiếc đã được sản xuất cho Không quân Mỹ.
img-4118.jpg
Máy bay dài khoảng 16,16 m, sải cánh 17,42 m và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 23 tấn. Hai động cơ phản lực cánh quạt TF34-GE-100 giúp nó đạt tốc độ tối đa khoảng 675 km/giờ.
img-4119.jpg
A-10 có bán kính chiến đấu khoảng 537 km và tầm bay vận chuyển khoảng 4.074 km. Trần bay đạt khoảng 13.700 m, dù trên thực tế máy bay thường hoạt động ở độ cao thấp.
img-4120.jpg
Điểm đặc trưng của Warthog là trang bị pháo xoay GAU-8/A cỡ 30 mm đặt ở trục trung tâm. Ngoài ra máy bay có thể mang tới khoảng 7,2 tấn vũ khí như tên lửa AGM-65 Maverick, rocket Hydra 70 hoặc bom dẫn đường.
img-4121.jpg
Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, các máy bay A-10 đang hoạt động tại khu vực phía nam và tham gia truy tìm các tàu tấn công nhanh tại eo biển Hormuz.
img-4122.jpg
Khác với các tiêm kích siêu âm, A-10 có tốc độ thấp hơn và khả năng bay lượn lâu trên mục tiêu. Điều này giúp phi công dễ quan sát và bám sát các phương tiện nhỏ di chuyển trên biển.
img-4123.jpg
Các tiêm kích như F-15, F-16 hay F-35 được tối ưu cho tốc độ cao và không chiến, vì vậy khi đối phó mục tiêu nhỏ và chậm như tàu cao tốc, chúng dễ bay vượt mục tiêu quá nhanh.
img-4124.jpg
A-10 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất và hỗ trợ lực lượng đồng minh. Toàn bộ cấu trúc của máy bay gần như xoay quanh khẩu pháo GAU-8/A.
img-4126.jpg
Trong nhiệm vụ tại eo biển Hormuz, A-10 có thể tuần tra ở độ cao thấp, phát hiện và tiêu diệt các tàu tấn công nhanh trước khi chúng tiếp cận các tàu hàng hoặc tàu quân sự.
img-4127.jpg
14. Dù dễ bị tổn thương trước tên lửa phòng không, máy bay vẫn được trang bị nhiều biện pháp tự vệ như mồi bẫy nhiệt và thiết bị cảnh báo, giúp tăng khả năng sống sót.
img-4128.jpg
Việc A-10 đảm nhiệm vai trò săn tàu cao tốc cũng cho phép các máy bay khác tập trung vào mục tiêu chiến lược sâu hơn trong lãnh thổ Iran, qua đó giảm áp lực cho các tuyến vận tải hàng hải trong khu vực.

Mỹ nói Iran muốn đạt thỏa thuận, Tehran phản ứng sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến. 

Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 cho biết Mỹ đang đàm phán với một lãnh đạo Iran và khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này rất mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Mỹ tung tin giả?

Triều Tiên nêu điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản

Em gái ông Kim Jong Un cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ không diễn ra nếu Tokyo vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Theo AP, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ngày 23/3 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ không diễn ra nếu Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu trước các phóng viên tuần trước rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, bà đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “mong muốn rất mạnh mẽ” được gặp ông Kim Jong Un.

Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Truyền thông Nga đưa tin nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3.

Truyền thông Nga ngày 23/3 đã đồng loạt đưa tin nổi bật về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3, với tâm điểm là việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có sự tham gia của tập đoàn năng lượng Nga Rosatom.

phamminhchinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới