Mỹ phát hiện 73 nhân viên sân bay liên quan khủng bố

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 9/6 đã tiết lộ rằng các sân bay ở Mỹ đang là nơi “ẩn nấp” của ít nhất 73 người có liên quan đến khủng bố.

Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa John Roth đang thảo luận trước các nhà lập pháp về bản báo cáo nói các sân bay Mỹ là nơi “ẩn nấp” của ít nhất 73 người có liên quan đến khủng bố. Theo ông John Roth, luật pháp hiện hành khiến cho Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) bị “hạn chế” trong việc giám sát, tuyển dụng và do đó cơ quan này không thể đảm bảo được việc xem xét mọi hồ sơ lý lịch của các ứng cử viên. 
My phat hien 73 nhan vien san bay lien quan khung bo
 Nhân viên an ninh sân bay Mỹ.
Tổng thanh tra Roth cũng cho rằng pháp luật cần được thay đổi để tạo điều kiện cho TSA có thể truy cập vào tất cả những thông tin có liên quan, bao gồm cả danh sách khủng bố của FBI.
Trợ lý Giám đốc an ninh tại sân bay quốc tế Minneapolis-St Paul, bà Becky Roering thậm chí xác nhận rằng một vài cựu nhân viên của sân bay này rời Mỹ đến Syria để gia nhập vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trong buổi thảo luận nói trên, một quan chức của TSA lên tiếng chỉ trích chương trình kiểm tra an ninh sân bay trước (PreCheck) của Mỹ. Theo chương trình này, TSA sẽ không rà soát đối với những hành khách đăng ký thành công PreCheck.
Những người này sẽ được TSA xem là “đáng tin cậy” và có thể đi thẳng qua cửa kiểm tra an ninh mà không cần phải tháo giầy dép, thắt lưng và áo khoác, máy tính xách tay cũng có thể để nguyên trong cặp.
Có hơn một triệu người Mỹ có tên trong chương trình PreCheck của TSA. Đã có trường hợp một cựu thành viên của tổ chức cực đoan vô tình đăng ký thành công PreCheck, nhưng sau đó bị nhân viên TSA phát hiện ra và báo cáo với cấp trên.
Bà Roering cho biết thêm, nhiều nhân viên của TSA có thái độ làm việc kém trong môi trường sợ hãi và ngờ vực.

Ông Tập Cận Bình ra lệnh mời bà Suu Kyi thăm Trung Quốc

(Kiến Thức) - Theo Boxun News, Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh mời bà Suu Kyi thăm Trung Quốc do hết kiên nhẫn với sự bất lực của Bộ Ngoại giao.

Trang tin Boxun cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh mời bà Suu Kyi do hết kiên nhẫn trước vấn đề bất ổn ở biên giới TrungQuốc-Myanmar.
Nguồn tin ở Bắc Kinh tiết lộ với Boxun News rằng quyết định mời bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo phe đối lập ở Myanmar - thăm Trung Quốc tuần này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc (CNSC) do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu.

Lo khủng bố, an ninh Mỹ lục cả giày hành khách

(Kiến Thức) - Các hành khách phải trình điện thoại và thậm chí cả giày dép của mình để nhân viên an ninh sân bay Mỹ kiểm tra.

Đây là yêu cầu mới được phía chính quyền Washington thông báo ngày 3/7 đối với các hãng hàng không có chuyến bay trực tiếp tới Mỹ nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ các nhóm chiến binh có liên quan tới al Qaeda.
Các nhân viên an ninh đứng trong nhà ga chính của sân bay Frankfurt ngày 3/7.
Các nhân viên an ninh đứng trong nhà ga chính của sân bay Frankfurt ngày 3/7.
Theo đó, các hành khách di chuyển trên những chuyến bay xuất phát từ châu Âu, Trung Đông và châu Âu và sở hữu điện thoại thông minh như iPhones hay Samsung Galaxy sẽ buộc phải trình chúng cho nhân viên an ninh sân bay Mỹ kiểm tra.

"Trung Quốc mưu toan cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á"

(Kiến Thức) - Trung Quốc không “cải tạo đất” ở Biển Đông mà là từ từ cắt bỏ “trái tim hàng hải” cực kỳ quan trọng này khỏi khu vực Đông Nam Á.

Đó là nhận định của Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia. 
Trung Quoc tu tu cat Bien Dong khoi Dong Nam A
 Giáo sư Carl Thayer: Trung Quốc từ từ cắt "trái tim hàng hải" Biển Đông khỏi khu vực Đông Nam Á.
Kể từ năm ngoái, khi hình ảnh vệ tinh xác nhận việc Trung Quốc hút cát đắp “đảo nhân tạo” ở Biển Đông, báo chí và thậm chí cả các quan chức chính phủ đã vô tình chấp nhận cái thuật ngữ “cải tạo đất” gây hoang mang mà không thấy rõ những hiểm họa tiềm tàng của nó. Theo Giáo sư Carl Thayer, người ta không nên lạm dụng cụm từ “cải tạo đất” cả trong việc sử dụng hàng ngày lẫn ý nghĩa pháp lý. Trong trường hợp này cần phải nói thẳng ra rằng Trung Quốc đang cắt Biển Đông khỏi Đông Nam Á.
Chiêu trò “giả kim thuật pháp lý”

Đọc nhiều nhất

Tin mới