Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc ở nước này.

Hôm 8/12, Reuters cho biết, theo thông báo được đăng tải trên Công báo (Federal Register), Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đưa Campuchia vào danh sách các nước bị cấm xuất khẩu tất cả loại vũ khí.

"Campuchia tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự, xây dựng các cơ sở chuyên dụng trên Vịnh Thái Lan mặc cho lời kêu gọi của Mỹ”, thông báo đăng tải trên Federal Register cho biết.

My ap lenh cam van vu khi voi Campuchia

Một bến cảng ở căn cứ hải quân Ream. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo thông tin đăng tải, các vấn đề tham nhũng và nhân quyền là các lý do khác cho lệnh cấm vận này.

Theo Bộ ngoại giao Mỹ, lệnh cấm vận và hạn chế mới được đưa ra ngay trước khi cố vấn của Bộ Ngoại giao - ông Derek Chollet, lên đường tới Campuchia và Indonesia.

Hiện không rõ tác động của lệnh cấm sẽ ra sao. Phía Campuchia hiện chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ không phải là nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia.

Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới, trong đó hạn chế quyền truy cập vào các mặt hàng được gọi là lưỡng dụng vốn được sử dụng trong quân sự cũng như dân sự, cùng như các mặt hàng quân sự kém nhạy cảm hơn, các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia làm việc để giảm bớt ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc ở Campuchia, vốn đang đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu”.

Reuters cho hay, quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ phản ánh nỗ lực của Washington nhằm đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Truyền thông Mỹ: 5 lý do để Nga không xâm chiếm Ukraine

Truyền thông Mỹ cho rằng, Nga sẽ không dại gì mà tấn công Ukraine và chiếm đóng đất nước nghèo nàn; và đây là hành động không khôn ngoan.

Truyen thong My: 5 ly do de Nga khong xam chiem Ukraine

Theo tờ Forbes của Mỹ, một loạt báo cáo gần đây cảnh báo rằng, Quân đội Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine và dường như có ý định hành động, nếu Quân đội Ukraine tiến công tổng lực vào khu vực Donbass ly khai.

Ấn Độ sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của xe tăng hạng nhẹ Sprut

Được biết, Tập đoàn Rosoboronexport sẽ cùng với mẫu xe tăng lội nước hạng nhẹ Sprut-SDM1 của mình tham gia đấu thầu chuyển giao cho Ấn Độ.

An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut
 Mới đây, theo thông tin có được từ ông Alexander Mikheyev, giám đốc điều hành của Tập đoàn Rosoboronexport của Nga cho biết, họ sẽ cùng với dòng xe tăng lội nước hạng nhẹ của mình là mẫu xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 của họ tham gia đấu thầu chuyển giao xe tăng hạng nhẹ cho Ấn Độ. Nguồn ảnh: TopWar.
An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-2
 Đồng thời, đơn vị này của Nga sẽ cung cấp cả chuyển giao công nghệ, và rất có thể, họ sẽ chuẩn bị cho cả việc sản xuất trong nước các đơn vị và tổ hợp riêng biệt đặc thù. Nguồn ảnh: Asianewsaf.

Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng cực lớn

Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng AK-203 với số lượng lên tới hơn 600.000 khẩu trong một thương vụ này trị giá tới gần 690 triệu USD.

Nga cho phep An Do san xuat sung AK-203 voi so luong cuc lon
 Nga cho phép Ấn Độ sản xuất súng trường tấn công AK-203 với số lượng cực lớn. New Delhi quyết định mua dây chuyền sản xuất súng này của Nga nhằm thay thế cho dòng súng INSAS vốn bị phàn nàn hoạt động kém hiệu quả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới