Mỡ máu tăng gấp hơn 100 lần, bệnh nhân nguy kịch vì viêm tụy cấp

Triglyceride tăng gấp 100 lần bình thường là tình trạng cực kỳ hiếm và nguy hiểm, có thể dẫn đến hoại tử tụy, gây suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Nhờ kỹ thuật thay huyết tương liên tục trong 3 giờ, ê-kíp bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo ICU – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã cấp cứu thành công bệnh nhân viêm tụy cấp nguy kịch do mỡ máu tăng gấp hơn 100 lần bình thường.

Đau bụng âm ỉ, bất ngờ mỡ máu tăng hơn 100 lần

Bệnh nhân Đ.C.T (44 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau tức vùng thượng vị, đau âm ỉ vùng mạn sườn trái và tăng dần theo thời gian. Theo chia sẻ từ gia đình, bệnh nhân xuất hiện cảm giác tức ngực, khó thở, cơn đau kéo dài nhiều giờ liền, đã tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng không thuyên giảm.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, đồng thời thực hiện các kiểm tra cần thiết để xác định nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số mỡ máu triglycerid của bệnh nhân lên tới 155,9 mmol/L - tăng gấp hơn 100 lần bình thường. Đáng chú ý, mẫu huyết tương của bệnh nhân đục trắng như sữa, dấu hiệu điển hình của tình trạng tăng mỡ máu rất nặng. Bên cạnh đó, men tụy của bệnh nhân cũng tăng gấp 4 lần bình thường.

mo-mau.png

Kết hợp triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm tụy cấp do tăng triglycerid – một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn tới biến chứng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

“Triglyceride tăng gấp 100 lần bình thường là tình trạng cực kỳ hiếm và nguy hiểm, có thể dẫn đến hoại tử tụy, gây suy đa tạng, đe dọa tính mạng. Ở trường hợp này, bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh diễn tiến nhanh, kết hợp với tụy có hình ảnh hoại tử trên phim cắt lớp vi tính, đòi hỏi ê- kíp cấp cứu phải có phương án can thiệp ngay lập tức”. BS Lê Việt Long – Khoa Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân H cho biết.

3 giờ lọc máu liên tục thành công cứu sống người bệnh

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa giữa khoa Hồi sức tích cực (ICU) và các chuyên khoa liên quan, nhanh chóng thống nhất chỉ định thay huyết tương nhằm loại bỏ nhanh lượng triglycerid dư thừa trong máu. Song song với đó, bệnh nhân được áp dụng phác đồ điều trị nội khoa tích cực để kiểm soát tình trạng viêm tụy cấp.

“Thay huyết tương giúp loại bỏ triglycerid và các chất gây viêm trực tiếp ra khỏi máu, nhờ đó chỉ số mỡ máu giảm nhanh trong thời gian ngắn hơn so với phương pháp điều trị nội khoa. Phương pháp này diễn ra từ từ, ít gây biến động huyết động, đồng thời hỗ trợ kiểm soát dịch, điện giải và phản ứng viêm toàn thân”, BS Lê Việt Long cho biết.

Theo đó, quá trình thay huyết tương cho bệnh nhân được thực hiện trong 3 giờ liên tục với sự giám sát chặt chẽ của ê-kíp hồi sức tích cực, kiểm soát tốt tốc độ lọc 130 -150ml/phút. Sau 3 giờ, chỉ số mỡ máu của bệnh nhân đã giảm nhanh từ mức 155, 9 xuống còn 5.3 mmol/L.

mo-mau-1.jpg
Bệnh nhân được thay huyết tương liên tục trong 3 giờ - Ảnh BVCC

Ngay sau quá trình thay huyết tương, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, cơn đau bụng thuyên giảm rõ rệt và được tiếp tục theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực (ICU). Song song với đó, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực, điều trị giảm Triglycerid bằng insulin truyền tĩnh mạch và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, thể trạng dần ổn định. Các chỉ số xét nghiệm, đặc biệt là mỡ máu và men tụy, giảm đáng kể và tiệm cận ngưỡng bình thường (1,7 mmol/L). Nhờ đáp ứng điều trị tốt, bệnh nhân được đánh giá đủ điều kiện và xuất viện.

BS Lê Việt Long cho biết, viêm tụy cấp do tăng triglycerid xảy ra khi nồng độ triglycerid trong máu tăng quá cao, gây tổn thương và kích hoạt phản ứng viêm tại tuyến tụy. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc viêm, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

mo-mau-2.jpg
Bệnh nhân đã được cứu sống và chuẩn bị xuất viện - Ảnh BVCC

“Những người mắc rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, béo phì, suy giáp hoặc có tiền sử rối loạn mỡ máu cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị và duy trì chế độ ăn uống – sinh hoạt lành mạnh để kiểm soát tốt chỉ số mỡ máu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau dữ dội vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời”, BS Lê Việt Long khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Tiến hành xác minh, truy xét xe ô tô 7 chỗ vượt ẩu gây tai nạn tại Đà Nẵng

Cứu sống người đàn ông có men tụy, mỡ máu tăng cao gấp 12 lần cho phép

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đã điều trị thành công cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao, nguy hiểm.

Mới đây, Bệnh viện Hữu Nghị vừa điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp mức độ nặng do tăng mỡ máu, cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhờ thay huyết tương kịp thời.

Bệnh nhân là nam, 63 tuổi, nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Trước đó, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp cách đây hai năm, kèm đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Viêm tụy cấp do thói quen uống rượu, không điều trị mỡ máu cao

Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cứu sống bệnh nhân N.V.T. (46 tuổi) bị viêm tụy cấp nặng do mỡ máu Triglycerid tăng cao (gấp gần 80 lần bình thường).

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời cho nam bệnh nhân N.V.T. (46 tuổi, trú tại xã Vân Bán) bị viêm tụy cấp do Triglycerid tăng cao, nguyên nhân xuất phát từ thói quen uống 250 ml rượu mỗi ngày kèm theo chế độ ăn uống thiếu điều độ và không điều trị mỡ máu cao.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Xét nghiệm cho thấy Triglycerid lên tới 182,1 mmol/L (cao gấp gần 80 lần ngưỡng bình thường), huyết tương trắng như sữa.

Nhiều người nhồi máu cơ tim, chậm mỗi phút là tổn thương não vĩnh viễn

Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Chỉ trong một tuần gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính. May mắn, nhờ được phát hiện kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và hồi phục nhanh chóng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới