Mẹ “mê” hút đờm khiến con bệnh nặng

(Kiến Thức) - Bị ứ đọng đờm quá nhiều nên mẹ cháu L.V.B. (TP.HCM) đã đưa đến phòng mạch tư dùng máy hút để xử lý nhanh nưng cháu không khoẻ hơn mà sau đó bị viêm phổi nặng.

Do bị ứ đọng đờm quá nhiều nên mẹ cháu L.V.B. (4 tháng tuổi, quận 10, TPHCM) đã đưa đến phòng mạch tư và đề nghị nhân viên y tế dùng máy hút để xử lý nhanh. Nhưng cháu B. đã không khoẻ hơn mà sau đó bị viêm phổi nặng hơn. 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Cử nhân Vật lý trị liệu Hà Thị Kim Yến, Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, ưu điểm của máy hút đờm là tạo ra lực hút nhất định theo thiết kế để hút đờm trực tiếp trong phế quản giúp thông thoáng đường thở, đặc biệt có vai trò nhất định khi đờm ứ đọng gây nguy cơ tử vong. 
Tuy nhiên, máy hút đờm can thiệp đến sức khoẻ con người, có những quy định nghiêm ngặt, chỉ định rất rõ ràng, vì có khả năng xảy ra tai biến, không thể xử dụng tuỳ tiện. 
Ống hút đờm và lực hút của máy có khả năng làm tổn thương các niêm mạc của đường thở, dẫn đến nguy cơ làm nhiễm trùng nặng thêm bệnh lý đường hô hấp. Chỉ dùng máy hút đờm khi người bệnh bị hôn mê, mất ý thức, mất phản xạ ho. 

100 triệu vi khuẩn trú ngụ trong bàn chải đánh răng

(Kiến Thức) - Đánh răng là công việc hàng ngày. Tuy nhiên, những kiến thức vệ sinh răng miệng dưới đây có thể bạn chưa biết.

Bàn chải đánh răng - “tụ điểm” của các loại vi khuẩn: các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester đã phát hiện chiếc bàn chải đánh răng dù luôn được bảo quản ở những nơi cao ráo, sạch sẽ vẫn có thể trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của hơn 100 triệu vi khuẩn, thậm chí bao gồm vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy và khuẩn tụ cầu gây nhiễm trùng da.
 Bàn chải đánh răng - “tụ điểm” của các loại vi khuẩn: các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester đã phát hiện chiếc bàn chải đánh răng dù luôn được bảo quản ở những nơi cao ráo, sạch sẽ vẫn có thể trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của hơn 100 triệu vi khuẩn, thậm chí bao gồm vi khuẩn E.coli gây tiêu chảy và khuẩn tụ cầu gây nhiễm trùng da.
Khoang miệng - “ngôi nhà” của các loài vi sinh: bộ phận giúp bạn trao những nụ hôn ngọt ngào cho người yêu thương thực sự không “thuần khiết”. Phó giáo sư Gayle McCombs đến từ Trung tâm Nghiên cứu vệ sinh Răng miệng , Đại học Old Dominion cho biết đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài vi khuẩn. Những sinh vật này tập trung nhiều ở các mảng bám trên răng.

Khoang miệng - “ngôi nhà” của các loài vi sinh: bộ phận giúp bạn trao những nụ hôn ngọt ngào cho người yêu thương thực sự không “thuần khiết”.  Phó giáo sư Gayle McCombs đến từ Trung tâm Nghiên cứu vệ sinh Răng miệng , Đại học Old Dominion cho biết đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài vi khuẩn. Những sinh vật này tập trung nhiều ở các mảng bám trên răng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới