Kinh hoàng mẹ giết con mới sinh, sống chung với thi thể 3 tháng

Một bà mẹ giết con mới sinh, rồi sống chung với thi thể con gái suốt 3 tháng, vừa bị buộc tội giết người.

Liên quan vụ án mẹ giết con mời sinh, ông Lawrence Friedman, luật sư hạt Genesee, bang New York - Mỹ, hôm 29-8 cho biết cô Christina Colantonio, 28 tuổi, đã giết con mình rồi sống chung với thi thể, bị buộc tội giết người cấp độ 2 và không được phép bảo lãnh tại ngoại.
Kinh hoang me giet con moi sinh, song chung voi thi the 3 thang
 Cô Christina Colantonio đã sống chung với thi thể con gái suốt 3 tháng. Ảnh: AP
Trước đó, cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra hôm 27-8 sau khi một người quen của cô Colantonio đến thăm nhà cô ở TP Batavia, cách TP Buffalo hơn 72 km, phát hiện thi thể đứa trẻ và báo cho nhà chức trách.
Theo cảnh sát Todd Crossett của TP Batavia, các nhà điều tra cho rằng cô Colantonio đã giết con gái ngay sau khi sinh cách đây 3 tháng. Họ không cho hay đứa trẻ đã chết như thế nào nhưng các nhà điều tra có đủ chứng cứ để kết luận đó là hành động cố ý giết người.
Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ sơ sinh trong lúc cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Theo cảnh sát, cô Colantonio, mẹ của 2 đứa trẻ khác, đã sống một mình trong căn hộ.
Ông Crossett cho biết, các nhân viên cảnh sát nhìn thấy thi thể đứa trẻ đang được tư vấn tâm lý. “Đó không phải những điều mà chúng ta nhìn thấy thường xuyên. Vụ phát hiện có thể khiến người xem bị sốc” - ông Crossett cho biết.

Hé lộ nguyên nhân gây sốc vụ đánh bom ở Bangkok

(Kiến Thức) - Một vị tướng Thái Lan cho biết, động cơ của vụ đánh bom ở Bangkok là để trả thù cá nhân.

Thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ đánh bom ở Bangkok, Tướng Somyot Poompunmuong - Tư lệnh cảnh sát hoàng gia Thái Lan - cho biết: “Nghi can là người nước ngoài. Đây là một vụ trả thù cá nhân. Nghi can “nổi giận” thay người thân và bạn bè của hắn”.
He lo nguyen nhan gay soc vu danh bom o Bangkok
Nghi can vụ đánh bom ở Bangkok sử dụng hộ chiếu giả ghi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh EPA.

Cảnh hàng chục nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Malaysia từ chức

(Kiến Thức) - Ngày 29/8, hàng chục nghìn người dân bắt đầu đổ ra các đường phố ở thủ đô Kuala Lumpur, yêu cầu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chức.

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc
 Hàng chục nghìn người biểu tình đồng loạt đeo băng đầu và mặc áo phông màu vàng đặc trưng của Bersih - nhóm dân quyền đứng ra tổ chức sự kiện lần này - đổ ra các đường phố ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. 

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-2
Ngoài việc đòi Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chức, người biểu tình cũng yêu cầu cải cách thể chế nhằm làm cho chính phủ trở nên minh bạch, tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và tự do. 

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-3
Người dân biểu tình đòi Thủ tướng Najib từ chức sau cáo buộc số tiền đáng nghi chuyển vào tài khoản của ông này. 

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-4
 Một người phụ nữ thuộc Liên minh vì bầu cử trong sạch và công bằng (Bersih) tham gia cuộc biểu tình Bersih 4 ngày 29/8.

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-5
Đoàn người biểu tình tập trung tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. 

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-6
Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai phong tỏa các con đường dẫn vào Quảng trường Độc lập ở Malaysia. 

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-7
 Tuy nhiên, đám đông vẫn biểu tình trước sự hiện diện của lực lượng cảnh sát sau khi nhà chức trách Malaysia tuyên bố biểu tình là bất hợp pháp.

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-8
 Người biểu tình cầu nguyện trong cuộc tuần hành ngày 29/8.

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-9
 Người biểu tình ngủ bên lề đường trước khi tiếp tục cuộc tuần hành đòi Thủ tướng Najib từ chức.

Canh hang chuc nghin nguoi bieu tinh doi Thu tuong Malaysia tu chuc-Hinh-10
Người biểu tình Bersih ngủ qua đêm ngoài đường để tiếp tục tuần hành. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 29/8 - 30/8. 

Chiêm ngưỡng loạt cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

Với lối kiến trúc độc đáo, những cung điện nguy nga, lộng lẫy luôn là niềm tự hào của người Ấn Độ, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chiem nguong loat cung dien nguy nga, long lay nhat An Do
Khi đặt chân đến thành phố Jodhpur, Ấn Độ, không một du khách nào muốn bỏ lỡ cơ hội ghé thăm cung điện nguy nga Umaid Bhawan. Được hoàn thành vào năm 1943, cung điện Umaid Bhawan ngày nay đã trở thành một khách sạn sang trọng. Du khách có thể trải nghiệm không gian sống của khách sạn với mức giá 450 USD/đêm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thực phẩm giúp ngủ ngon

Thực phẩm giúp ngủ ngon

Một số thực phẩm giàu dưỡng chất có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn, mà không cần dùng đến thuốc.

Cách thư giãn giảm căng thẳng

Cách thư giãn giảm căng thẳng

Cuộc sống bận rộn dễ khiến chúng ta căng thẳng. Một vài cách thư giãn đơn giản mỗi ngày có thể giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và cân bằng.