Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi chức Phó Bí thư Thành ủy?

Vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe nên ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị.

Hội nghị còn sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-140249.png

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho Ủy viên Trung ương Đảng Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện lãnh đạo Thành ủy có ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư. Các Phó Bí thư là: bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Trọng Đông.

UBND TP Hà Nội có 5 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Dương Đức Tuấn (Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà và ông Trương Việt Dũng.

Ông Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1974), quê quán tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa; thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung nhiều năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông lần lượt giữ các vị trí chuyên viên, trưởng phòng, vụ trưởng, rồi thứ trưởng.

Từ năm 2020, ông bắt đầu được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 4 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2/10/2025.

Ngày 7/11, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trung là Chủ tịch UBND TP Hà Nội thứ 11 tính từ năm 1957 đến nay. Ông nhận nhiệm vụ sau khi người tiền nhiệm là ông Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, hôm 5/11.

Công an tỉnh Thanh Hoá có tân Phó Giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Kim Duy Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Kim Duy Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

img-2341-2.jpg
Thượng tá Kim Duy Cương nhận nhiệm vụ mới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Lai Châu sôi nổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV

Việc lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tỉnh Lai Châu triển khai ở tất cả các đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. 

Ngày 15/10/2025, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, những ngày qua, hệ thống chính trị tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai lấy ý kiến nhân dân. Nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự đồng thuận cao và tinh thần xây dựng đối với dự thảo các văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tại bản Pho I, xã biên giới Pa Tần.

Xây dựng Đảng, chính quyền từ công tác đánh giá cán bộ, đảng viên thực chất

e-xaydung-dang-bai1-1.jpg

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Hàng loạt nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã đề ra 8 biện pháp và nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, chú trọng chỉnh đốn Đảng về tổ chức; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã đề ra 10 nhiệm vụ, chủ trương tiến hành Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới