Lý do đỉnh Everest thành nơi "chầu thần chết” với hàng loạt tử thi

2019 đã trở thành một trong những năm có số lượng người chết trong hành trình chinh phục đỉnh Everest lớn nhất từ trước đến nay, vì nhiều lý do.

Ly do dinh Everest thanh noi
Số lượng người đổ xô đến đỉnh Everest đã tăng vọt trong năm nay. 
Theo Mirror, kể từ đầu năm 2019, có 11 người bỏ mạng trong quá trình chinh phục đỉnh Everest – nơi được coi là “nóc nhà của thế giới” với độ cao 8.848 mét.
Hành trình chinh phục đỉnh Everest giờ đây được ví như “cuộc đua tử thần”, vì những người chậm chân có thể mất mạng và vĩnh viễn nằm lại ở nơi lạnh giá.
Những người leo núi nói tình hình ở trên đỉnh Everest hết sức hỗn loạn vì quá tải. Ai cũng muốn chen lên trước để đặt chân đến nơi cao nhất thế giới.
Ed Dohring, một bác sĩ người Mỹ, từng lên đỉnh Everest, nói: “Thật đáng sợ. Cảnh tượng như ở sở thú vậy”.
Rizza Alee, một người leo núi 18 tuổi đến từ Kashmir nói: “Tham vọng đặt chân lên đỉnh khiến mọi người trở nên điên cuồng và vô cảm”.
Um Hong-gil, một người leo núi kinh nghiệm ở Nepal nói: “Tình hình sẽ ổn hơn nếu chính quyền hạn chế cấp giấy phép leo núi và những người tham gia phải thực sự có kinh nghiệm”.
Năm nay, chính phủ Nepal cấp 381 giấy phép leo lên đỉnh Everest, với chi phí 11.000 USD/người. Một số nhà tổ chức đã đề nghị nâng chi phí lên 20.000 USD để làm giảm số người muốn chinh phục “nóc nhà thế giới”.
Một người tên Ben Fogle nói với Daily Mail: “Trong số các mối nguy trên đỉnh Everest, bao gồm độ cao, tuyết lở, hạ thân nhiệt, tôi sợ đám đông nhất. Không ngờ tình cảnh trở nên ác mộng như vậy”.
“Phải chờ đợi hàng giờ đã khiến người ta đối mặt giữa sự sống và cái chết. Oxy có thể cạn kiệt. Độ cao khiến bạn gục ngã. May mắn hơn, bạn chỉ mất ngón tay, vì bị đông cứng”.

"Sốc" điều xảy ra với cơ thể người ở "địa ngục sống Everest"

Chinh phục đỉnh Everest được xem là đích đến của các nhà leo núi nhưng để đặt chân lên "nóc nhà thế giới", cơ thể con người sẽ phải chịu đựng những điều gì?
 

Đối với dân leo núi nhà nghề, đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới được xem là đích đến mà ai cũng muốn chinh phục nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, sự nguy hiểm về tình trạng quá tải trên đường chinh phục đỉnh Everest đang trở thành vấn đề nhận đông đảo sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là trong thời điểm ít nhất 11 người thiệt mạng vì nguyên nhân này trong 13 ngày vừa qua.

Hải cẩu "bá đạo", chiếm thuyền hơi lật làm giường riêng

(Kiến Thức) - Khi thấy chiếc thuyền bị lập úp, để lộ chiếc đáy bằng phẳng, hải cẩu Windo đã quyết định trèo lên đó, đánh chiếm luôn chiếc thuyền và nằm phơi nắng thảnh thơi, cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng thích thú.

Mới đây, tại Dartmouth, Anh, người dân địa phương được chứng kiến cảnh tượng vô cùng thú vị, một con hải cẩu to lớn tên là Windo đã quyết định chiếm lấy chiếc thuyền hơi bị lật của con người làm nơi phơi nắng của mình.
Hai cau
 

Chú mèo cau có hệt như Grumpy bỗng chốc nổi tiếng

(Kiến Thức) - Louis năm nay 6 tuổi, là một con mèo trưởng thành, có khuôn mặt trông rất khó chịu, như đang giận dữ điều gì đó. Cũng nhờ vậy, Louis được cư dân mạng tung hô là con mèo cau có thế hệ mới, nối bước chú mèo giận dữ Grumpy.

Nửa tháng trước, chú mèo giận dữ Grumpy, tên thật Tardar Sauce, chú mèo nổi tiếng nhất thế giới với khuôn mặt cáu kỉnh đã qua đời bất ngờ vì biến chứng nhiễm trùng đường tiết niệu, khi mới 7 tuổi, khiến vô số người hâm mộ đau lòng.
Thế nhưng, gần đây, đã có một chú mèo Ba Tư nổi danh trên mạng xã hội, dường như muốn thay thế Grumpy, trở thành chú mèo cau có phiên bản mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới