Lực lượng tinh nhuệ nhất của Việt Nam lên đường cứu trợ động đất tại Myanmar

Đây là khẳng định của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), trưởng đoàn cứu trợ.

Trưa nay (30/3), Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ ra quân, giao nhiệm vụ cho lực lượng sang cứu trợ động đất tại Myanmar.

Lực lượng tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn, gồm 80 cán bộ chiến sĩ cùng với 5 tấn lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ. Khoảng 60 tấn hàng viện trợ còn lại sẽ đưa sang Myanmar trên chuyến bay tiếp theo.

Luc luong tinh nhue nhat cua Viet Nam len duong cuu tro dong dat tai Myanmar

Việt Nam cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất tại Myanmar.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, đốc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu trợ, cứu nạn sau thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2/2023, lực lượng xuất quân lần này có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành các hoạt động cứu trợ. Đồng thời, là công tác phối hợp với các lực lượng cứu trợ quốc tế, cũng như xử lý các tình huống khẩn cấp, tình huống phát sinh.

"Chắc chắn, lực lượng của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Sau khi lực lượng có mặt tại Myanmar, chúng tôi sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế và Ủy ban cứu hộ của Myanmar, từ đó, căn cứ vào lực lượng, trang thiết bị, sở trường của chúng ta để xác định khu vực thực hiện nhiệm vụ, nhằm đảm bảo hiệu quả nhất", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Việt Nam cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất tại Myanmar. Lực lượng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ với trang thiết bị hạng nặng, như máy, xúc máy ủi. Nhiệm vụ hàng đầu là tìm kiếm nhanh nhất và cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại những khu vực bị tàn phá bởi động đất.

Luc luong tinh nhue nhat cua Viet Nam len duong cuu tro dong dat tai Myanmar-Hinh-2

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng).

Theo lịch trình dự kiến, lực lượng cứu trợ sẽ xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 15h chiều 30/3. Trong đêm 30/3 sẽ trao đổi với nước bạn và trao đổi nhiệm vụ quốc tế, đế thống nhất nhiệm vụ, xác định kế hoạch ứng phó. 

"Dự kiến, sáng 31/3, lực lượng cứu hộ của quân đội Việt Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ. Tôi tin tưởng, với kinh nghiệm, quyết tâm và nỗ lực cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Myanmar lần này. Đồng thời, chứng minh cho cộng đồng quốc tế hình ảnh đất nước, dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Quân đội Việt Nam sẵn sàng cử lực lượng tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar

Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị về việc cử lực lượng sẵn sàng tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Thông tin tại Hội nghị, đại diện Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trưa 28/3, một trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền Trung Myanmar đã gây ra ít nhất 10 dư chấn, với cường độ từ 2,8 đến 7,5. Hậu quả làm hàng nghìn người chết và bị thương. Hiện tại, đã có 4 quốc gia (Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Malaysia) cử lực lượng hỗ trợ Myanmar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới