* 7h45: Ông Trần Thông, cử tri tổ dân phố 14 (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết bản thân rất phấn khởi khi được tham gia bỏ phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Theo ông Thông, dù đã nhiều lần tham gia bầu cử nhưng mỗi kỳ bầu cử đều mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là dịp để người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
* Hoà cùng không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.
* Từ 6h30 sáng 15/3/2026, tại khu vực bỏ phiếu số 15 thuộc xã Đại Thanh (Hà Nội), người dân phấn khởi, tham gia “Ngày Hội non sông” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
* Cùng với cả nước, 2,6 triệu cử tri Nghệ An chính thức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
* Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ được chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.
* Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
* Sáng 15/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội cùng đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP HCM đã có mặt tại điểm bầu cử xã Hóc Môn để tham dự và thực hiện việc bỏ phiếu theo quy định.
*Tại khu vực bầu cử số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội đã đến điểm bỏ phiếu bầu cử.
Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và sẽ bầu ra 3 đại biểu. Phạm vi đơn vị số 1 gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Tại phường Ba Đình, có 37 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân (HĐND) và được bầu 22 đại biểu.
*Sáng 15/3/2026, cùng với cả nước, cử tri phường Cầu Giấy, Hà Nội phấn khởi, ăn mặc trang trọng, lịch sự đến điểm bầu cử khu vực số 09, phường Cầu Giấy (Đơn vị bầu cử số 2) để tham gia “Ngày Hội non sông” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chia sẻ với PV, cử tri Hoàng Kim Bình (phường Giấy Giấy), nguyên giáo viên cho biết, bản thân rất phẩn khởi đi đến điểm bầu cử khu vực số 09 từ 6h30 vì đây là trách nhiệm, quyền làm chủ của công dân.
Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt. Số người ứng cử 5, số đại biểu được bầu là 3.
Cụ thể, những người ứng cử gồm: Ông Trần Việt Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Dương Minh Ánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Ngọc Kiên, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Huỳnh Quyết Thắng, giảng viên cao cấp, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hiền Thúy, cán bộ, Ủy viên Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, Phó Ban Công tác Phụ nữ Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Điểm khu vực bỏ phiếu 09 (gồm các tổ 14, 18, 19 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy) tại tầng 2 trụ sở UBND phường Dịch Vọng Hậu cũ). Tại điểm bỏ phiếu,, hòm phiếu được bố trí trang trọng, danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ theo quy định. Hệ thống panô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí đồng bộ tại điểm bỏ phiếu, tạo không khí trang nghiêm.
*7h10, phóng viên ghi nhận tại tổ dân phố 14 (tổ bầu cử số 16, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) hơn 1100 cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử.
*7h05, phóng viên ghi nhận tại điểm bầu cử số 16 (xóm 3, Cổ Điển, Vĩnh Thanh, Hà Nội), những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri bỏ vào hòm phiếu.
Bắt đầu từ sáng ngày 15/3, trong không không khí nô nức của ngày hội non sông, hơn 78 triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi phấn khởi, háo hức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bỏ phiếu chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Những ngày qua, 11 tỉnh, thành phố được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm đối với 217 khu vực bỏ phiếu đặc thù, khó khăn.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3320 Ủy ban bầu cử cấp xã, 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 724 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.401 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.
Báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Đến nay, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
Cả nước có 864 người ứng cử viên để bầu ra 500 Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó ở Trung ương có 217 người, địa phương có là 643 người và 4 người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.
Đối với Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cả nước có 4.217 người ứng cử để bầu ra 2552 đại biểu, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp xã có 120.873 người ứng cử để bầu 72.611 đại biểu, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu.
Một ngày trước bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đòi hỏi cần có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị.
Đánh giá tổng thể, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, toàn diện, đồng bộ và bám sát quy định của pháp luật, đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.
Đề cập nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khâu then chốt nhất của bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, việc giới thiệu người ứng cử được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên thông và đổi mới. Ông dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu”.
Theo ông Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cuộc bầu cử đầu tiên thực hiện Luật Bầu cử sau khi được sửa đổi, bổ sung. Trong đó có những điểm mới quan trọng: thời điểm tổ chức bầu cử sớm hơn 2 tháng; thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác trong phương thức vận động bầu cử; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử.
Nhấn mạnh ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn mong muốn đồng bào, cử tri cả nước phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.