Liên danh Khang Phú – Vista trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp với tỷ lệ tiết kiệm 0,4%

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu nâng cấp đường giao thông tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), Liên danh Khang Phú – Vista đã đưa mức giá dự thầu sát giá gói thầu, giúp ngân sách tiết kiệm hơn 16 triệu đồng cho dự án trị giá 4,5 tỷ đồng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/11/2025, ông Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)". Đây là gói thầu chính thuộc công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước Đường Bùi Thị Xuân/4; Bùi Thị Xuân/8 và Bùi Thị Xuân/23".

qd-8032.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista (gọi tắt là Liên danh Khang Phú – Vista). Giá trúng thầu là 4.484.522.081 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời gian 180 ngày.

Dữ liệu cho thấy, giá gói thầu được phê duyệt là 4.500.643.386 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, Liên danh Khang Phú – Vista chỉ giúp chủ đầu tư tiết kiệm được hơn 16,1 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,4%, một con số rất khiêm tốn.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu đã được công bố, gói thầu này chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh Khang Phú – Vista. Việc không có đối thủ cạnh tranh đã giúp liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để "một mình về đích".

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1289/BC-2025/AIC ngày 05/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC lập, liên danh này đạt tất cả các tiêu chí yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà không cần phải hiệu chỉnh sai lệch hay giảm giá.

Năng lực của những "gương mặt thân quen"

Về năng lực nhà thầu, dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy cả hai thành viên trong liên danh đều là những tên tuổi quen thuộc tại thị trường xây lắp TP HCM, đặc biệt là khu vực thành phố Dĩ An cũ.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (thành viên đứng đầu liên danh) có địa chỉ trụ sở tại phường Dĩ An, TP HCM. Doanh nghiệp này được xem là "nhà thầu bách phát bách trúng" trong năm 2025. Thống kê sơ bộ, tính đến giữa tháng 11/2025, Công ty Khang Phú đã tham gia 15 gói thầu và trúng cả 15 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Đặc biệt, chỉ trong ngày 07/11/2025, doanh nghiệp này được công bố trúng liên tiếp 4 gói thầu xây dựng do UBND phường Dĩ An làm chủ đầu tư.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista (trụ sở tại phường Chánh Hiệp, TP HCM) cũng sở hữu hồ sơ năng lực "khủng". Trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia 43 gói thầu, trong đó đã trúng 36 gói, trượt 7 gói. Vista thường xuyên xuất hiện trong các gói thầu thi công di dời lưới điện, hệ thống chiếu sáng và xây lắp hạ tầng tại TP HCM.

Cần thúc đẩy tính cạnh tranh thực chất

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá tuy không vi phạm quy định nếu quy trình thủ tục đúng luật, nhưng lại làm mất đi ý nghĩa của việc cạnh tranh về giá. Cơ quan quản lý cần xem xét liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có tạo rào cản kỹ thuật hạn chế nhà thầu hay không, hoặc công tác thông tin tuyên truyền đã đủ rộng rãi chưa."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% xuất hiện thường xuyên tại các gói thầu đầu tư công là một chỉ dấu cần lưu tâm. Khi nhà thầu 'một mình một chợ', áp lực giảm giá để cạnh tranh gần như bằng không. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm trong việc lập hồ sơ mời thầu và thu hút nhà thầu tham dự để tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn ngân sách."

Việc các nhà thầu như Khang Phú hay Vista trúng thầu liên tiếp với mật độ dày đặc đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý, sắp xếp nhân sự và máy móc thiết bị để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho tất cả các công trình cùng lúc. Đây là vấn đề mà các chủ đầu tư tại TP HCM cần giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Gia Lai: Liên danh Nam Ngân trúng gói thầu hơn 50 tỷ, tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đến 1%

Gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng tại dự án Khu tái định cư Vĩnh Phú (Gia Lai) ghi nhận tình trạng "một mình một chợ" khi chỉ có duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu sát giá. Đáng chú ý, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Nam Ngân vừa trải qua chuỗi trượt thầu liên tiếp trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/11/2025, ông Lưu Nhất Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 3313/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình".

qd1-6330.jpg

Gói thầu 3 tỷ ở phường Dĩ An: Vì sao chỉ một nhà thầu dự thầu và trúng?

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Chí Khiêm là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng gói thầu gần 3 tỷ đồng tại phường Dĩ An (TP HCM) với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 2%.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn mới (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), được ban hành với mục tiêu hàng đầu là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

Tuy nhiên, thực tiễn ghi nhận tại một số gói thầu cho thấy kịch bản "một mình một ngựa" vẫn tiếp diễn, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả của công tác đấu thầu, ngay cả khi được thực hiện qua mạng.

Gói thầu 6,4 tỷ tại UBND phường Lái Thiêu: Một nhà thầu tham dự

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa phê duyệt kết quả Gói số 4, giá trị hơn 6,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù đấu thầu rộng rãi, chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói số 4: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500425862), thuộc dự án Chỉnh trang đường Bình Nhâm 07 (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu nhánh Rạch Bà Đệ). Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất.

Đấu thầu rộng rãi nhưng "một mình một ngựa"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.