Lạnh người dân bẻ rào chắn đường ray tàu hỏa để đổ rác, trồng rau

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân sống ven đường ray tàu hỏa đoạn đi qua P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM vẫn vô tư bẻ rào chắn tàu để vào bên trong đổ rác, trồng rau…

Đi dọc đoạn đường ray khu vực P.13, Q.Phú Nhuận, sẽ rất dễ bắt gặp nhiều đoạn rào chắn tàu hỏa bị bẻ gãy và cảnh người dân “vượt rào” để di chuyển. Mặc dù đoạn rào chắn này được xây dựng khá kiên cố bằng vật liệu sắt, thế nhưng, trên quãng đường chỉ dài hơn 1km lại có rất nhiều thanh chắn tàu bị bẻ gãy từ 1-2 thanh.
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau
Rất nhiều thanh sắt chắn đường ray tàu hỏa bị người dân bẻ để đi lại, vào trong trồng rau, đổ rác. 
Khi hỏi người dân sống ven đường ray tàu hỏa thì chúng tôi ngã ngửa vì được biết lý do người dân bẻ gãy những thanh sắt này là để thuận tiện qua lại, trồng rau ven đường tàu…
Đứng trên đoạn đường này chừng 20 phút, PV ghi nhận được rất nhiều hình ảnh người dân chui rúc, leo trèo qua những đoạn rào chắn bị bẻ gãy rồi đi vào bên trong đường ray tàu hỏa.
Phần lớn người dân chui qua những kẽ hở này để băng qua con đường đối diện, đỡ phải đi đường vòng. Số khác lại tận dụng đường ray làm bãi rác, tranh thủ chui qua để vứt rác dọc tuyến đường này. Một số hộ dân sống xung quanh còn tận dụng dải đất hẹp ven tàu hòa làm nơi trồng rau, nuôi gà...
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-2
Người dân sống ven đường ray vô tư chui rúc, leo trèo qua đường ray tàu hỏa, bất chấp nguy hiểm. 
Ngoài ra, để sang đường một số người dân cũng chọn cách chui qua thanh sắt bị bẻ này để qua đường được nhanh hơn dù cách đó khoảng 100m có đường đi.
Chị Nguyễn Thị Phượng, nhân viên gác chắn tàu hỏa trạm số 6 (P.13, Q.Phú Nhuận) cho biết tình trạng bẻ sắt qua đường, đổ rác cũng như trồng rau bên trong đường ray diễn ra nhiều năm nay.
“Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người dân có ý thức, không được trồng rau, đổ rác vào trong đường ray nhưng một số người thiếu ý thức vẫn không chấp hành. Chính quyền phường cũng đã có cảnh cáo, xử phạt một số đối tượng nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Những người đổ rác thường đổ trộm lúc ít người qua lại hoặc vào đêm khuya nên rất khó phát hiện được”.
Chị Phượng cũng cho biết thêm là hàng ngày nhân viên gác trạm phải đi kiểm tra và dọn dẹp những đống rác thải ở đoạn đường này bị tràn ra đường ray trước khi tàu chạy để đảm bảo an toàn cho tàu lưu thông.
Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại đoạn đường ray tàu hỏa thuộc P.13, Q. Phú Nhuận:
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-3
 Một đoạn rào chắn bị bẻ gãy để người dân nơi đây đi qua, đổ rác và trồng rau
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-4
 Những đống đá xây dựng được người dân thải ra bên trong phần đất đường ray tàu hỏa
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-5
 Người dân vô tư chui rúc, leo trèo qua đường ray bất chấp nguy hiểm rình rập
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-6
 Người dân biến đường ray tàu hỏa thành bãi rác của mình
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-7
 Nhiều vật liệu xây dựng như gỗ, đã cũng được người dân vứt, tập kết tại đây
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-8
 Một chiếc giường bị hỏng được vứt vào đường ray
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-9
 Ngay cả đường tàu chạy, cũng là nạn nhân của rác thải
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-10
 Mối hiểm họa khôn lường khi tàu chạy qua
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-11
 Những hòn đá to nằm sát con đường tàu chạy đầy nguy hiểm
Lanh nguoi dan be rao chan duong ray tau hoa de do rac, trong rau-Hinh-12
 Những vườn rau được người dân tạo nên từ khuôn viên đường tàu

Đạt 29,5 điểm, thí sinh nữ vẫn...trượt trường công an

Các thí sinh nữ đăng ký vào trường công an  mùa tuyển sinh 2016 cần có sự cân nhắc kỹ vì điểm chuẩn năm 2015 của một số ngành lên đến 30 điểm.

- Bạn Nguyễn Thị Trà My hỏi: Em thi tổ hợp 3 môn khối C được 29 điểm, đã cộng điểm ưu tiên, dự định đăng ký vào ngành Luật của Học viện An ninh Nhân dân. Nhưng qua tìm hiểu, em được biết điểm chuẩn ngành này năm 2015 của Học viện là 30 điểm. Xin thấy cô cho em lời khuyên.
- Trả lời:

Đại án 9.000 tỷ: Sự thật về lời khai của Trần Ngọc Bích

Đến nay không thấy bất kỳ cá nhân nào thuộc nhóm Trần Ngọc Bích có lời khai là nhóm này gửi tiền vào VNCB và nhận thêm lãi ngoài.

Trong thời gian diễn biến phiên tòa xét xử đại án từ đầu tuần đến nay, có thông tin về nhóm Trần Ngọc Bích gửi tiền vào Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) có nhận lãi ngoài, cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) vay tiền, lời khai của bà Trần Ngọc Bích mâu thuẫn với bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)…
Dai an 9.000 ty: Su that ve loi khai cua Tran Ngoc Bich
Bà Trần Ngọc Bích luôn khẳng định không quen biết Phạm Công Danh. 

Vậy đâu là sự thật về lời khai của bà Trần Ngọc Bích, PV đã phỏng vấn luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Trần Ngọc Bích tại phiên tòa).

* Thưa luật sư, có thông tin về lời khai của người trong nhóm của bà Trần Ngọc Bích thừa nhận gửi tiền vào VNCB và có nhận tiền lãi ngoài. Thông tin này có đúng không ?

LS: Trên thực tế, chúng tôi tham gia phiên tòa từ ngày khai mạc cho đến nay và không thấy bất kỳ cá nhân nào thuộc nhóm Trần Ngọc Bích có lời khai là nhóm này gửi tiền vào VNCB và nhận thêm lãi ngoài. Nhóm Trần Ngọc Bích luôn khẳng định tại phiên tòa và tại các lời khai trong quá trình điều tra là không nhận lãi ngoài. Tại buổi thẩm vấn tại tòa ngày 27/7, khi được hỏi về chứng từ nhận tiền có chữ ký của ông Nguyễn Tấn Lộc, ông Lộc xác nhận có nhận tiền, nhưng số tiền này không phải là lãi ngoài. Trong chứng từ này có dòng chữ “lãi ngoài...”, đây là chữ viết khác với chữ viết trên chứng từ do chính ông Lộc viết, được ghi vào cuối của chứng từ, dưới chữ ký của ông Lộc, không nằm trong phần nội dung chứng từ. Ông Lộc khẳng định dòng chữ này đã bị ghi bổ sung sau, ông Lộc không biết về dòng chữ này. Toàn bộ hồ sơ vụ án hiện tại, không có bất kỳ chứng từ nào có nội dung xác định nhóm Trần Ngọc Bích có nhận lãi ngoài, mà chỉ là những lời khai đơn phương của bị cáo Phạm Công Danh, Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương.

* Có một số thông tin cho rằng thực chất nhóm Trần Ngọc Bích cho Phạm Công Danh vay tiền. Thông tin này có đúng không ?

LS: Diễn biến phiên tòa và toàn bộ hồ sơ vụ án cho đến nay, chúng tôi không thấy một lời khai nào của nhóm Trần Ngọc Bích hay một chứng cứ nào cho thấy nhóm Trần Ngọc Bích cho Phạm Công Danh vay hay nhóm Trần Ngọc Bích đồng tình cho VNCB tự ý chuyển 5.190 tỉ đồng trên tài khoản của Bích cho Phạm Công Danh cả. Chúng tôi chỉ thấy lời khai đơn phương của một số bị cáo tại phiên tòa mà chưa thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho lời khai đó là sự thật cả.

*Thưa luật sư, khi được Hội đồng xét xử hỏi ý kiến về lời khai của bà Trần Ngọc Bích thì bị cáo Hoàng Đình Quyết có nói là bà Bích khai không đúng, việc chuyển số tiền 5.190 tỉ của khoản vay ngày 21.8.2013 và 26.8.2103 từ tài khoản của nhóm Trần Ngọc Bích vào tài khoản của nhóm Phạm Công Danh là có sự đồng thuận của bà Bích. Sự thật như thế nào ?

LS: Hiện vụ án đang trong giai đoạn xét hỏi, tôi không bình luận về lời khai của bị cáo Hoàng Đình Quyết đúng hay sai, nhưng mọi lời khai thì cần phải có chứng từ, chứng cứ phù hợp. Hoàng Đình Quyết cho rằng việc VNCB tự ý chuyển tiền khỏi tài khoản của Bích, không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản là được sự đồng thuận của bà Bích. Tuy nhiên, Quyết cũng như các bị cáo khác không đưa ra được bất kỳ chứng từ, chứng cứ nào chứng minh việc này tại tòa. Đây thuần túy chỉ là lời khai của Quyết.

* Vậy về thông tin lời khai của bà Trần Ngọc Bích mâu thuẫn, lúc thì khai là dùng tiền giải ngân ngày 21/8/2013 để trả nợ cho khoản vay ngày 21.6.2013, lúc thì nói là không phải, có đúng vậy không ?

LS: Tôi thực sự ngạc nhiên, không rõ tại sao có những thông tin như thế. Chúng tôi tham gia phiên tòa từ đầu đến giờ, xuyên suốt những lần bà Trần Ngọc Bích trả lời thẩm vấn không có nội dung nào bà Bích nói rằng dùng tiền giải ngân ngày 21.8.2013 để trả nợ cho khoản vay ngày 21/6/2013. Các lời khai của bà Bích cũng chưa có gì mâu thuẫn.

* Quan điểm của luật sư liên quan đến yêu cầu của bà Trần Ngọc Bích trong vụ án 9.000 tỷ này như thế nào ?

LS: Theo tôi, vụ án hiện đã đưa ra xét xử và đang trong gia đoạn xét hỏi để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Tại giai đoạn xét hỏi có thể có nhiều lời khai, chứng cứ mâu thuẫn, đối lập nhau. Chúng tôi sẽ nêu ý kiến và quan điểm của mình tại phần tranh luận. Thông qua phần tranh luận, Hội đồng xét xử có quyền đánh giá các chứng cứ và quyết định các vấn đề của vụ án. Mọi kết luận không thể đưa ra chỉ thông qua các thông tin tại phần xét hỏi.

* Luật sư có ý kiến gì về các thông tin liên quan đến phiên tòa ?

LS: Chúng tôi dự và có ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến phiên tòa. Theo tôi, việc đưa tin về phiên tòa cần chính xác, khách quan. Các lời khai, chứng cứ đơn phương chưa được xem xét thì không nên suy diễn để đưa ra kết luận không có cơ sở.

* Cảm ơn luật sư!

Hà Nội: Thực hư UBND xã chỉ có một người làm chiều thứ 6

(Kiến Thức) - Thông tin về sự việc cả UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chỉ có một nhân viên văn phòng đi làm việc chiều thứ 6 đang gây xôn xao.

Ngày 29/7, PV Kiến Thức nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc thông tin cả xã chỉ có một nhân viên đi làm việc vào chiều thứ 6 ngày 15/7, ở trụ sở UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.