Lạm phát quá cao, ngân hàng ở Anh phát tiền cho nhân viên

Ngân hàng lớn nhất Anh Lloyds sẽ tặng 1.000 bảng Anh cho mỗi nhân viên để giúp họ giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo tờ Quartz, ngân hàng lớn nhất Anh là Lloyd’s đã tuyên bố tặng nhân viên 1.000 bảng/người, tương đương 1.200 USD (khoảng 27 triệu đồng) để hỗ trợ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Khoản hỗ trợ này chỉ dành cho 64.000 nhân viên và không bao gồm các quản lý, giám đốc cấp cao.
Theo Reuters, để nhận được khoản tiền này, công đoàn Unite tại Anh đã kêu gọi các nhân viên của ngân hàng Lloyd’s đứng biểu tình ngoài trụ sở trong cuộc họp vào tháng 5/2022. Phía Unite đã liên tục hối thúc ngân hàng tăng lương cho nhân viên trong bối cảnh lạm phát tại Anh từng lên cao nhất 30 năm trong tháng 2/2022. Số liệu mới nhất vào tháng 5 thì cho thấy lạm phát tuy giảm nhưng vẫn cao nhất 10 năm.
"Trong khi ngân hàng Lloyds Banking Group liên tục ghi nhận lợi nhuận khổng lồ qua các năm thì chúng tôi không thể chấp nhận việc các nhân viên của họ, vốn là xương sống của doanh nghiệp, lại đang gặp khó khăn về tài chính", người phát ngôn của Unite bức xúc.
Lam phat qua cao, ngan hang o Anh phat tien cho nhan vien
Ảnh minh họa: iStock. 
Mặc dù Lloyd’s đã đồng ý tặng 1.200 USD cho mỗi nhân viên nhưng phía Unite mới chỉ coi đó là điểm khởi đầu bởi mức lương nhân viên trong ngành lợi nhuận nhất nước Anh được cho là quá thấp với tình hình lạm phát hiện nay.
Tại Lloyd’s, một số nhân viên của trung tâm hỗ trợ khách hàng thuộc ngân hàng này đã lâm vào cảnh vay nợ quá nhiều, trong khi số khác thì đang vất vả vì chẳng đủ tiền cho nhu yếu phẩm hàng ngày.
Bất chấp lạm phát gia tăng, phía Lloyd’s cho biết họ sẽ chỉ xem xét tăng lương vào năm 2023 theo đúng lộ trình chứ không đi chệch kế hoạch. Theo phía Lloyd’s, việc doanh nghiệp tăng lương sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến lạm phát bởi họ sẽ phải gia tăng các khoản phí, lãi vay... nhằm bù đắp chi phí nhân công tăng cao, qua đó khiến giá hàng hóa đi lên, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Lloyds là ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Anh với khoảng 17,4 triệu người dùng đang hoạt động, theo Statista.
Tháng trước, Lloyds đã tiết lộ kế hoạch giảm số lượng chi nhánh. Khoảng 20 chi nhánh của Ngân hàng Lloyds sẽ đóng cửa trong năm nay do có nhiều người sử dụng ngân hàng trực tuyến và di động hơn.

Sếp Mỹ gây phẫn nộ khi sa thải 900 nhân viên qua họp Zoom

Một công ty cho vay thế chấp Mỹ khiến dư luận bất bình vì sa thải 900 nhân viên qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom mà không báo trước.

Công ty khởi nghiệp lĩnh vực cho vay thế chấp của Mỹ Better.com đã sa thải 900 nhân viên trong một cuộc họp Zoom mà không hề có thông báo trước. Được biết, giám đốc điều hành của công ty này cho rằng những nhân viên trên đã làm việc không hiệu quả.
“Nếu bạn đang nhận được cuộc gọi này thì bạn thuộc nhóm không may mắn bị cho thôi việc. Quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức”, Giám đốc điều hành (CEO) công ty Better - Vishal Garg cho biết trong cuộc họp trực tuyến trên Zoom vào tuần trước, theo CNN Business.

Bắn chết shipper chỉ vì… nhà hàng cho ít nước sốt

Người đàn ông Mỹ đã bắn chết nhân viên giao hàng (shipper) chỉ vì cho rằng người này không đáp ứng yêu cầu thêm nhiều nước sốt vịt.

Glenn Hirsch, 51 tuổi, ở thành phố New York (Mỹ) bị bắt tuần trước với cáo buộc bắn chết nhân viên giao hàng tên Zhiwen Yan (45 tuổi) của một nhà hàng, ngày 30/4. Nghi phạm Hirsch đã theo dõi nhà hàng nơi nạn nhân làm việc suốt nhiều tuần chỉ vì người này không đáp ứng yêu cầu được thêm nước sốt vịt.
Hôm xảy ra vụ án mạng, Hirsch đã quanh quẩn tại khu nhà xung quanh nhà hàng một vài lần rồi bám theo ông Yan khi người này lái xe máy đi giao hàng, sau đó bắn chết nạn nhân trên đường phố.

Gái một đời chồng đóng giả con nhà giàu để lừa bạn trai

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một người phụ nữ làm giả giấy chứng nhận sở hữu 3 bất động sản để gây ấn tượng và níu giữ tình cảm của bạn trai.

Cụ thể, cô gái sử dụng bí danh họ Trần và cho biết mình 22 tuổi để bắt đầu làm quen với anh Cao (33 tuổi). Họ bắt đầu quen nhau và hẹn hò vào năm 2019. Sau đó, để lừa bạn trai và níu giữ mối quan hệ yêu đương, cô Trần đã đưa ra 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất mà cô làm giả.
Tình cảm của cặp đôi rất thuận lợi, thậm chí họ còn lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, mọi thứ đổ bể sau một cuộc tranh cãi bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của bạn gái. Vụ cãi vã khiến anh Cao phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Nhưng khi nhập thông tin chi tiết của vụ việc vào cơ sở dữ liệu, họ không thể tìm thấy thông tin cá nhân của cô Trần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới