Kỳ lạ tảng băng xanh hiếm gặp trôi dọc eo biển Mỹ

Những tảng băng màu xanh kỳ lạ cao bằng tòa nhà 3 tầng bất ngờ trôi dọc eo biển Mackinac, Mỹ.

Khối băng xanh tan chảy trôi dọc eo biển Mackinac.
 Khối băng xanh tan chảy trôi dọc eo biển Mackinac.
Theo tờ Fox news, Tori Burley, nhiếp ảnh gia lớn lên ở thành phố Mackinaw đã ghi lại được những hình ảnh về hiện tượng lạ lần này.
Đã 7 năm kể từ khi Burley trông thấy tảng băng màu xanh lần đầu xuất hiện ở Mackinaw, Michigan, Mỹ. Lần này, tảng băng màu xanh lạ xuất hiện với kích thước lớn hơn nhiều.
 
Khối băng màu xanh cao hơn tòa nhà 3 tầng trôi dọc bờ biển. Nhiều người dân địa phương kéo nhau ra dọc bờ biển để chụp ảnh.
Những tảng băng xếp chồng lên nhau tạo thành ngọn núi băng khổng lồ màu xanh đẹp mắt.
 
Băng thuộc sông băng đông cứng bị chôn vùi và dồn ép, không còn bong bóng khí. Do vậy sẽ không có hiệu ứng tán xạ của các bong bóng khí, ánh sáng có thể xâm nhập vào băng sâu hơn. Các mảng băng thuộc sông băng cổ xưa đóng vai trò như một màng lọc, hấp thụ ánh sáng đỏ, đồng thời phản xạ ánh sáng xanh dương, tạo nên các sắc thái màu xanh tuyệt đẹp của một sông băng.

Chuyện lạ hôm nay: Chưa làm hết bài tết, bé gái làm việc gây sốc

(Kiến Thức) - Chỉ vì chưa làm hết bài tập được giao trong dịp Tết Nguyên đán, bé gái 12 tuổi hoảng sợ rồi nghĩ quẩn trong lòng, dẫn đến quyết định dại dột, nhảy lầu tự tử để kết thúc tất cả. 

Một bé gái 12 tuổi vì chưa hoàn thành bài tập được giao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, áp lực học hành quá lớn đã nhảy lầu tự tử.
Cụ thể, ngày 24/2 vừa qua, người dân quanh khu chung cư thuộc Phủ Châu, Giang Tây, Trung Quốc đã giật mình khi phát hiện một bé gái ngồi ở cửa sổ tầng 15, có tinh thần không ổn định.

Hiểm họa từ vết nứt mới ở tảng băng lớn nhất tách khỏi Nam Cực

Một vết nứt dài 6 km được phát hiện chỉ một tuần sau khi tảng băng trôi A68 rộng 6.600 km², nặng 1.000 tỷ tấn tách khỏi Nam Cực, theo RT.

Nhóm các nhà khoa học tới từ dự án MIDAS đã phát hiện ra điều này sau khi phân tích các dữ liệu vệ tinh Sentinel-1 thu thập được.

Nhóm này cũng là những người theo dõi chặt chẽ hoạt động trên thềm băng Larsen C và là nhóm đầu tiên phát hiện vết nứt của A68, tảng băng trôi rộng 6.600 km², lớn nhất lịch sử tách ra khỏi Nam Cực khiến diện tích Larsen C giảm hơn 12%.

Bật mí dự án xây kính thiên văn vô tuyến lớn nhất TG

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất trên thế giới, đó là kính viễn vọng vô tuyến Tân Cương (QTT) 110 mét ở Tân Cương... hứa hẹn sẽ ra mắt sớm trong tương lai.

Kế hoạch xây dựng kính thiên văn vô tuyến Tân Cương (QTT) này có thể là một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm vật chất tối, sóng hấp dẫn và trí tuệ thông minh ngoài trái đất.
Nguồn ảnh: Phys.
 Nguồn ảnh: Phys.
Vakoch cho biết QTT được đề xuất xây dựng ở khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, sẽ có một khẩu độ lớn hơn so với hai kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất là Kính thiên văn Robert C. Byrd Green Bank (GBT) nằm ở Tây Virginia hiện là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất có thể điều khiển được, và một kính thiên văn Effelsberg của Đức có đường kính 100 mét.
"Kính QTT sẽ chỉ lớn hơn một chút, với một đường kính 110 mét". - Vakoch nói. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới