Kỳ lạ 3 lợn con mới đẻ ở Nghệ An có hình thù giống voi

Lãnh đạo UBND xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đàn lợn con mới đẻ của một hộ dân có 3 con mang hình thù giống voi.

Sáng nay, con lợn nái 3 năm tuổi của gia đình anh Phạm Trọng Kiên (trú ở xóm 8, xã Tường Sơn) sinh được 18 con, trong đó có 3 con mang hình dáng giống con voi.
Ky la 3 lon con moi de o Nghe An co hinh thu giong voi
3 lợn con mới sinh ở Nghệ An có hình thù giống voi 
Qua quan sát, những con lợn này có phần thân bình thường, nhưng phần đầu bị biến dạng, tai to, mõm kéo dài thêm 5-7 cm trông như vòi của voi, đầu vòi có lỗ mũi kỳ lạ.
Theo anh Kiên, lợn nái của nhà anh đã sinh được 5 lứa, những lứa trước đều bình thường, chỉ lần này mới xuất hiện 3 con có hình thù kỳ quái như vậy.
Nghe tin đàn lợn mới đẻ của anh Kiên có 3 “con voi”, nhiều người dân địa phương tò mò, kéo đến xem rất đông.
Đáng tiếc, sau khi ra đời khoảng 30 phút, những con lợn này đều bị chết vì chiếc vòi cản trở việc bú sữa mẹ.

Chú lợn nặng 300kg nổi tiếng nhất thế giới sống cùng nhà với chủ nhân

Chú lợn nổi tiếng nhất thế giới trải qua một năm 2018 đầy sóng gió khi được chẩn đoán ung thư, nhưng cuối cùng, tin tốt lành đã đến với chú lợn nặng 300kg.

Khoa học thuần hóa lợn rừng thành lợn nhà thế nào?

(Kiến Thức) - Từ những con lợn rừng, các nhà khoa học tiến hành nhân giống và thuần hóa để cho ra loài lợn có thịt thơm ngon. Đến nay, các nhà khoa học đã thu thập, thuần hóa được khá nhiều giống lợn rừng thành lợn nhà. 

Thông thường, lợn rừng lai là con lai giữa lợn rừng đực với lợn nái là lợn địa phương, chẳng hạn như ở một số nơi thuộc Việt Nam, lợn cái để lai với lợn rừng đực là lợn nái thả rông của người dân tộc thường nuôi giống lợn gần như hoang dã tạo ra con lai với ưu thế lai cao của cả bố và mẹ như có sức đề kháng mạnh, khả năng chịu đựng kham khổ với môi trường sống tự nhiên cao, ít dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp.

Lợn rừng là giống lợn có chất lượng thịt rất ngon và được ưa chuộng. Khoa học phát triển, giờ đây, nhiều giống lợn rừng đã được thuần hóa thành lợn nhà, hay có một số là lợn đực nguồn gốc từ rừng được lai với lợn nhà.

Kỳ quặc loài chim "ghi danh" âm thanh giao phối đỉnh cao, vượt ngưỡng...

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu, mức âm thanh đỉnh được ghi lại trong các cuộc gọi giao phối của chim chuông trắng đực đạt mức 125,4 decibel, vượt quá ngưỡng chịu nổi của con người, tương đương với âm thanh của một xe cọc công nghiệp.

Theo một nghiên cứu khoa học mới đây, chim chuông trắng đực, một loài chim nặng 250 gram có nguồn gốc từ Nam Mỹ, là loại chim tạo ra âm thanh lớn nhất thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới