Kinh hãi con vắt dài 8cm sống trong mũi người đàn ông

Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) vừa gắp thành công con vắt dài 8cm ra khỏi mũi một bệnh nhân nam 37 tuổi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An), các bác sĩ Khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt của bệnh viện vừa gắp thành công con vắt dài 8cm ra khỏi mũi một bệnh nhân.
Trước đó, ngày 20/2, anh B.V.G (37 tuổi, xã Minh Sơn (Thanh Nho cũ), Thanh Chương, Nghệ An) đã đến Bệnh viện đa khoa Thanh Chương đăng ký khám bệnh với các triệu chứng thường xuyên chảy máu mũi, cảm giác đau, nhột trong mũi.
Sau khi thăm khám bằng nội soi tai mũi họng, bác sĩ đã phát hiện có con vắt sống và di chuyển trong khe mũi trái, hốc mũi phù nề có điểm chảy máu rỉ rả. Kíp thủ thuật đã nhanh chóng gây tê, tiến hành gắp được nguyên vẹn 1 con vắt dài 8cm trong mũi bệnh nhân.
Kinh hai con vat dai 8cm song trong mui nguoi dan ong
 Con vắt sau khi lấy khỏi mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Sau đó, các bác sĩ bơm rửa, vệ sinh sạch sẽ khoang mũi tránh biến chứng viêm nhiễm sau này. Không có khó khăn trong quá trình lấy bỏ, bệnh nhân có chảy máu mũi tại chỗ giác bám của con vắt sau đó tự cầm máu. Không có bất thường khác được tìm thấy trong hốc mũi.
Theo bệnh nhân B.V.Gt, cách đây 7 ngày, anh có đi rừng và uống nước ở khe suối. Sau đó về nhà thấy bị chảy máu ở mũi trái và đã đi khám ở cơ sở khám bệnh dưới TP Vinh nhưng không phát hiện được gì. Thấy máu chảy nhiều hơn và khó chịu ở mũi nên anh đã đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương để khám.
Được biết, sau khi con vắt được gắp ra khỏi mũi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không còn khó thở và chảy máu. Đây không phải trường hợp gắp dị vật sống đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhận trong thời gian qua.
Theo báo Khánh Hoà, trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện gắp con vắt trong mũi bệnh nhân T.B.N ở thị xã Ninh Hòa. Theo bệnh nhân N., khoảng một tuần trước khi nhập viện, anh có triệu chứng ho nhiều về đêm, khó thở, chảy máu mũi, đau nhức, ngứa ngáy khó chịu ở vùng mũi. Qua thăm khám lâm sàng, nội soi mũi họng, bác sĩ phát hiện có dị vật sống hình dạng tương tự với loài vắt, đỉa rừng đang di chuyển trong khe mũi của bệnh nhân. Khi dùng ánh sáng soi vào, dị vật di chuyển liên tục. Sau  khi  lấy  được  con vắt  ra  khỏi mũi, sức khỏe bệnh nhân ổn định. 
Bác sĩ chuyên khoa I Võ Quang Minh Hiếu - Phó Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Vắt có đặc tính thích nơi ẩm ướt, các khe hẹp và thường lẩn trốn ánh sáng mạnh khi dùng đèn pin hay đèn nội soi. Vì thế, bệnh nhân bị vắt chui vào tai hoặc mũi đến các cơ sở y tế khám rất dễ bỏ sót khi kiểm tra. Nhiều trường hợp, bác sĩ soi không thấy được vì vắt nấp trong các khe hốc mũi, phải soi khám kỹ nhiều lần mới có thể phát hiện. Biểu hiện thường thấy của người bệnh là cảm giác nhột trong lỗ mũi, nghẹt mũi, đa số bị một bên, chảy máu mũi”.
Theo bác sĩ Hiếu, vắt cũng như đỉa, rất đói máu. Vắt núp trong các hốc đá, dưới lá cây, dòng suối… chờ người hoặc súc vật đi qua sẽ bám vào hút máu. Đối với những người bị vắt, đỉa đốt trên da thường không đau nhưng chảy máu kéo dài. Những loài này khi chui vào cơ thể người qua đường miệng (khi uống nước) vào mũi, khí quản, ống tiêu hóa hoặc chui vào đường tiết niệu, sinh dục do tắm lâu dưới nước suối, sông... sẽ hút máu và liên tục tiết ra chất hirudine, có tác dụng chống đông máu, bệnh nhân không cảm thấy đau đớn, dẫn tới tình trạng chảy máu kéo dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Trong môi trường nước, vắt rất nhỏ, chỉ bằng sợi chỉ nên rất khó phát hiện. Thế nhưng, sau một thời gian ký sinh, chúng sẽ lớn rất nhanh và gây các triệu chứng bệnh khác nhau. Nguy hiểm nhất nếu vắt ký sinh ở khí quản sẽ gây ngạt thở, có thể dẫn đến tử vong. Nếu vắt nằm trong mũi, ở các ngách khe sẽ trở thành dị vật gây phù nề xuất tiết tắc nghẽn, dẫn đến viêm mũi xoang. Nếu để lâu ngày, vắt ký sinh và hút máu dẫn đến tình trạng chảy máu mũi dai dẳng, gây thiếu máu mãn tính. Vắt cũng có thể gây tác hại nguy hiểm nếu bám hút ở các mạch máu lớn, hoặc di chuyển xuống thanh quản có thể là dị vật đường thở.
Chính vì vậy, người dân cần chú ý không nên uống nước khe, suối khi chưa được đun sôi, hạn chế tắm ở khe suối. Khi có hiện tượng chảy máu mũi hoặc ho kéo dài nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra, điều trị kịp thời.

Kinh hãi vắt dài 7cm sống trong xoang mũi nữ bệnh nhân

Khó chịu và chảy máu mũi kéo dài, nữ bệnh nhân không ngờ vắt dài gần 7cm sống trong xoang mũi.

Ngày 18/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, các bác sĩ phòng khám Tai Mũi Họng đã gắp 1 con vắt sống có chiều dài khoảng 7cm trong xoang mũi của người bệnh.

Phát hiện con vắt dài 5cm sống trong mũi người phụ nữ trong những ngày Tết

Sau một tuần bị nghẹt mũi, chảy máu liên tục, bà Trương Thị T. đến một cơ sở y tế trên địa bàn để khám thì mới phát hiện có một con vắt trong mũi của mình.
 

Ngày 10/2, bà Trương Thị T. (57 tuổi) trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã trở về nhà sau khi được các bác sĩ lấy con vắt từ trong mũi ra.

Tình trạng chấn thương của các nạn nhân vụ tai nạn ở Sơn La

Sáng 22/2, Bệnh viện Việt - Đức thông tin về tình trạng chấn thương của các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe khách tại Sơn La.

Sáng ngày 22/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Sơn La giữa xe giường nằm và xe đầu kéo.

Cuộc hội chẩn giúp xác định phương án điều trị tối ưu, đồng thời bệnh viện đã tiếp nhận các bệnh nhân bị chấn thương nặng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...