Lộ diện những sếp ngân hàng vi phạm cùng ông Trần Bắc Hà

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài ông Trần Bắc Hà, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn chỉ ra 2 sếp ngân hàng khác cũng có trách nhiệm để xảy ra sai phạm liên quan đến vụ án Phạm Công Danh.

Liên quan đến những sai phạm trong vụ cho vay 4.700 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), bên cạnh ông Trần Bắc Hà, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn chỉ ra hai sếp ngân hàng BIDV khác cũng có trách nhiệm để xảy ra sai phạm, đó là ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV và ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV.
UBKT Trung ương kết luận, những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các ông Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Theo Infornet, ông Trần Lục Lang (sinh ngày 21/06/1967), nguyên quán Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định. Ông Lang có trình độ Cử nhân Kinh tế.
Từ năm 1991, ông Lang làm việc tại BIDV với các chức vụ như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Bình Định, quyền Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh BIDV Phú Tài (Quy Nhơn, Bình Định).
Lo dien nhung sep ngan hang vi pham cung ong Tran Bac Ha
Ông Trần Lục Lang. Ảnh: toprich.bizlive.vn. 
Từ năm 21/01/2002 đến 14/07/2006, ông Lang giữ chức Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Bình Định.
Từ năm 14/07/2006 đến 30/09/2006: Ông Lang giữ chức vụ Quyền Giám đốc BIDV – Chi nhánh Phú Tài (Quy Nhơn, Bình Định).
Từ 01/10/2006 đến 31/05/2011 ông Lang chính thức giữ cương vị Giám đốc BIDV – Chi nhánh Phú Tài (Quy Nhơn, Bình Định).
Từ 01/06/2011 đến 30/04/2012 ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV.
Từ 01/05/2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc BIDV.
Ngoài ra, ông Trần Lục Lang còn nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB), Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt (LVI), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đô thị Sen Vàng.
Trong khi đó, ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIDV cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.
Ông Đoàn Ánh Sáng sinh năm 1961 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ 9/1983-9/1989, ông Sáng là cán bộ BIDV Bình Định. Từ 9/1989- 12/1990, ông Sáng giữ chức Phó Trưởng phòng - BIDV Bình Định. Từ 1/1/1991 -30/12/1991 ông Sáng giữ chức Phó trưởng phòng Phụ trách phòng - BIDV Bình Định.
Từ 12/1991 - 12/1993, ông Sáng được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng - BIDV Bình Định. Từ 1/1994 - 9/1999, ông Sáng giữ chức Phó Giám đốc - BIDV Bình Định.
Lo dien nhung sep ngan hang vi pham cung ong Tran Bac Ha-Hinh-2
Ông Đoàn Ánh Sáng. Ảnh: Infonet.

Đại án nghìn tỷ: Ông Trần Bắc Hà khai gì? - VTC1

Sau 5 năm giữ chức Phó Giám đốc, từ 10/1999-02/2000, ông Sáng được bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc - BIDV Bình Định.
Từ 3/2000- 6/2002 ông Sáng giữ chức Giám đốc - BIDV Bình Định.
Từ 6/2002-10/2002: Phó Giám đốc - Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 2 (TPHCM).
Từ 10/2002 - 10/2002: Phó Giám đốc điều hành - Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 2 (TPHCM).
Từ 10/2002-1/2013: Giám đốc - Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 2 (TPHCM).
Từ 1/2013 - nay, ông Sáng giữ chức Phó Tổng giám đốc - Trụ sở chính - BIDV; Ủy viên HĐQT BIDV Campuchia (BIDC); Chủ tịch HĐQT Công ty lương thực Campuchia - Việt Nam (Cavifood); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV.
Theo Thương gia online, trong vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê, ông Sáng là người đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho các công ty của ông Danh vay 1.700 tỷ đồng. Khi được VKS thẩm vấn trước tòa, ông Sáng xác nhận với HĐXX các khoản vay trên đã được tất toán.
Tuy nhiên, VKS cho rằng nguồn tiền dùng để tất toán các khoản vay của công ty sân sau do ông Danh dựng lên là nguồn tiền do phạm tội mà có. Ông Danh đã chuyển tiền từ VNCB sang gửi tại Sacombank và thế chấp số tiền gửi này để bảo lãnh cho 6 công ty vay 1.800 tỷ đồng để trả cho BIDV. Số tiền này nằm ngoài sổ sách của VNCB.
Khi được hỏi về nguồn tiền tất toán các khoản vay tại BIDV, ông Sáng trả lời không biết được nguồn tiền từ đâu mà có, tiền về tài khoản doanh nghiệp do BIDV quản lý nên ngân hàng đã trích để thu nợ.
Hồng Liên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)