Gia sản khổng lồ của ông chủ lâu đài trăm tỷ ở Ninh Bình

Google News

Ông chủ toà lâu đài dát vàng trăm tỷ ở Ninh Bình sở hữu công ty doanh thu cao nhất ngành xi măng Việt Nam.

Lâu đài Thành Thắng nguy nga bậc nhất Ninh Bình được biết đến là toà nhà cao nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m2.
Riêng phần xây thô trị giá khoảng 300 - 400 tỷ đồng, nhưng chưa là gì so với phần nội thất sang trọng. Có thể kể đến trần, cột, kèo, gian thờ... được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng. 
Gia san khong lo cua ong chu lau dai tram ty o Ninh Binh
Toà lâu đài Thành Thắng nguy nga. Ảnh: Internet 
Chủ nhân của toà lâu đài Thành Thắng là ông Đỗ Văn Tiến (SN 1964) - 'đại gia' số má trong ngành xi măng: Chủ tịch HĐQT Thành Thắng Group.
Hệ sinh thái Thành Thắng Group có hạt nhân là CTCP Đầu tư Thành Thắng Group (Đầu tư Thành Thắng), được thành lập vào tháng 8/2005, có hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng.
Cuối năm 2013, sau khi nhận bàn giao Nhà máy xi măng Thanh Liêm từ Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, Thành Thắng Group đã phát triển thêm mảng sản xuất xi măng với pháp nhân là CTCP Xi măng Thành Thắng Group (Xi măng Thành Thắng).
Thành Thắng Group hiện đã đầu tư 3 dây chuyền sản xuất xi măng. Trong đó, dây chuyền số 3 có công suất 2,3 triệu tấn/năm. Dây chuyền số 2 có quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, đã hoàn thành và đi vào vận hành từ năm 2017.
Ngoài sản xuất xi măng, Thành Thắng Group hiện còn mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác như: Kinh doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, cầu cảng...
Mấy năm gần đây, các công ty trong tập đoàn của ông chủ lâu đài Thành Thắng ghi nhận đến nghìn tỷ đồng doanh thu nhưng kết quả lợi nhuận khá khiêm tốn.
Theo dữ liệu của VietTimes, năm 2017 và 2018, doanh thu thuần của Xi măng Thành Thắng lần lượt đạt 1.026 tỷ đồng và 2.200 tỷ đồng, lỗ thuần tương ứng ở mức 60,4 tỷ đồng và 261 tỷ đồng.
Năm 2019, Xi măng Thành Thắng ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.207 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước; báo lãi thuần ở mức 4,9 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Xi măng Thành Thắng đạt 11.382 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 2.458 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 55,8% và 57,7% so với thời điểm đầu năm.

Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)