Kiệt tác hội họa của họa sĩ Amedeo Modigliani được bán giá kỷ lục

Trong phiên đấu giá mới tổ chức tại London, Anh, một bức tranh của của họa sĩ Amedeo Modigliani đã được bán với giá 48,2 triệu bảng Anh (khoảng 1.684 tỷ đồng).

Vào ngày 24/6, nhà đấu giá Sotheby's đã tổ chức một trong những buổi đấu giá quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của thành phố London, Anh. Theo Sotheby's, 25 tác phẩm từ bộ sưu tập của tỷ phú người Anh Joe Lewis đã được bán với mức giá tổng cộng là 296,3 triệu bảng Anh. Đây là mức giá cao nhất từng đạt được cho một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân được bán đấu giá ở châu Âu.

Toàn bộ buổi đấu giá, kết hợp các tác phẩm của Lewis với một phiên đấu giá rộng hơn về nghệ thuật hiện đại và đương đại, đã thu về 393,4 triệu bảng Anh, phá vỡ kỷ lục của Sotheby's cho một đêm đấu giá loại này tại thủ đô nước Anh.

Bức tranh được bán với giá cao nhất trong buổi đấu giá do Sotheby's tổ chức ngày 24/6 là tác phẩm "Nu assis au collier" (tạm dịch: Người phụ nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ) của danh họa Amedeo Modigliani. Được họa sĩ Modigliani vẽ năm 1917, kiệt tác hội họa này được bán với mức giá 48,2 triệu bảng Anh (khoảng 1.684 tỷ đồng), cao hơn mức giá ước tính là hơn 45 triệu bảng Anh.

Bức họa "Nu assis au collier" thuộc loạt tranh chân dung khỏa thân được họa sĩ Modigliani thực hiện trong những năm cuối đời. Loạt tranh này từng được trưng bày trong triển lãm cá nhân duy nhất của ông ở Paris. Kiệt tác hội họa "Nu assis au collier" đã không xuất hiện tại phiên đấu giá nào trong hơn 30 năm qua và chưa từng được trưng bày công khai ở châu Âu kể từ năm 1981. Theo đó, nó trở thành một trong những tác phẩm hội họa được giới sưu tầm chú ý nhất trong phiên đấu giá.

akkkk-8.jpg
Bức tranh "Nu assis au collier" của họa sĩ Amedeo Modigliani (1917-18) mới được bán giá khủng. Ảnh: Rayan Bamhayan, Courtesy Sotheby’s.

Bức tranh được bán mức giá cao thứ hai trong buổi đấu giá trên là bức chân dung toàn thân "Bildnis Gertrud Loew" vẽ năm 1902 của họa sĩ người Áo Gustav Klimt. Kết thúc phiên đấu giá, tác phẩm đã được bán cho một nhà sưu tập tư nhân đến từ châu Á với giá 36,2 triệu bảng Anh.

Tiếp đến, tác phẩm "Sleeping by the Lion Carpet" (tạm dịch: Ngủ bên tấm thảm sư tử), được họa sĩ người Anh Lucian Freud vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 1996, đạt mức giá 29,3 triệu bảng Anh. Bức tranh "Portrait de Paul Hugot" được họa sĩ Freud vẽ năm 1878 đạt mức giá 10,3 triệu bảng Anh.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

Tranh vẽ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sắp được bán đấu giá

Bức chân dung vẽ Tổng thống Mỹ George Washington do họa sĩ Gilbert Stuart thực hiện sắp được đem bán đấu giá với mức giá dự kiến khoảng 500.000 - 1 triệu USD.

George Washington là Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Ông đã dẫn dắt nước Mỹ từ năm 1789 - 1797. Theo đó, ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ.

Với nhiều đóng góp quan trọng cho nước Mỹ, chân dung Tổng thống George Washington được in trên tờ tiền 1 USD.

Trứng Phục sinh của Sa hoàng đấu giá 30,2 triệu USD đặc biệt thế nào?

Quả trứng Phục sinh có tên Winter Egg được chế tác theo yêu cầu của Sa hoàng Nga Nicholas II mới được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá 30,2 triệu USD.

Quả trứng Phục sinh có tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ, Thái hậu Maria Feodorovna, vào Lễ Phục sinh năm 1913, mới được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12.

Giá khởi điểm của Trứng Mùa Đông trong phiên đấu giá là 17 triệu bảng Anh. Cuối cùng, quả trứng Phục sinh được bán 30,2 triệu USD. Đây là mức giá cao nhất cho một tác phẩm của thợ kim hoàn người Nga Peter Carl Faberge từng được đem đấu giá.

Con chim ưng được bán đấu giá gần 2,5 tỷ đồng

Một con chim ưng mới được bán với mức giá gần 2,5 tỷ đồng tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25.

Theo đó, con chim ưng mới được bán với mức giá gần 2,5 tỷ đồng trở thành con chim ưng đắt thứ 3 được bán tại sự kiện năm 2025.

Được tổ chức tại trụ sở câu lạc bộ ở Malham, phía bắc Riyadh, cuộc đấu giá đóng vai trò là thị trường chính cho những chú chim ưng được nuôi tại địa phương, trùng với mùa bẫy hàng năm, kéo dài đến ngày 30/11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới