Kịch bản nào sau kết quả bầu cử tổng thống Hàn Quốc?

(Kiến Thức) - Giữa lúc gia tăng căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, Hàn Quốc lại tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc đang diễn ra sớm hơn 7 tháng, sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị buộc tội dính líu vào bê bối tham nhũng. Vụ bê bối vẫn đang tiếp diễn, với việc một số tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc như Samsung và Lotte- đang bị điều tra.
Nhưng gạt bê bối sang một bên, mối quan tâm lớn hiện nay là ai có khả năng sẽ đắc cử tổng thống Hàn Quốc và chính sách của người đó sẽ như thế nào, đặc biệt trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc?
Moon Jae-in: Ứng cử viên số 1
Ông Moon Jae-in là ứng cử viên số một trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần này. Theo các cuộc thăm dò dư luận ngay trước khi tiến hành bỏ phiếu, ông Moon Jae-in có thể nhận được 40% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ gần nhất 20 điểm phần trăm.
Kich ban nao sau ket qua bau cu tong thong Han Quoc?
Ông Moon Jae-in là ứng cử viên số một trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần này. Ảnh: CFP Photo 
Ông Moon Jae-in được coi là ứng cử viên "tự do" hay "tiến bộ".
Ahn Cheol-soo: Ông trùm công nghệ cao
Một ứng cử viên quan trọng khác là Ahn Cheol-soo, một doanh nhân và đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử tổng thống Hàn Quốc.
Nhà phân tích ông Volodzko nói: "Ahn Cheol-soo, một ông trùm công nghệ cao, người đã phát triển một chương trình chống virus máy tính. Ông ấy là một ông trùm công nghệ chuyển sang làm chính trị. Nhưng ông đã bắt đầu giống một ứng cử viên truyền thống, khi phe bảo thủ dồn phiếu ủng hộ ông, với hy vọng tránh được chiến thắng của ông Moon Jae-in”.
Các cử tri bảo thủ ở Hàn Quốc đang dồn phiếu cho ông Ahn Cheol-soo, nhưng đối với người nước ngoài, chính sách của ông có vẻ như khá thiên về chủ nghĩa xã hội.
Kich ban nao sau ket qua bau cu tong thong Han Quoc?-Hinh-2
Chính sách của ông Ahn Cheol-soo có vẻ như khá thiên về chủ nghĩa xã hội. Ảnh: CFP 
Nhà phân tích Volodzko nhận định: “Ông Ahn Cheol-soo ủng hộ tăng thuế đánh vào lợi nhuận, chỉ trích các hiệp định thương mại tự do và ủng hộ phúc lợi công cộng. Về chính sách kinh tế, ông muốn giúp đỡ các doanh nghiệp mới thành lập và có kế hoạch đưa ra nhiều gói kích thích khác nhau để giúp các doanh nghiệp nhỏ”.
Theo ông Volodzko, việc các đảng bảo thủ tập trung xung quanh một ứng viên tổng thống muốn tăng thuế, đàm phán lại các hiệp định thương mại tự do và tăng phúc lợi như Ahn Cheol-soo xem ra có vẻ kỳ quặc, nhưng chủ yếu là do chống đối chính sách đối ngoại của ứng cử viên số 1 Moon Jae-in.
Ông Volodzko nói: "Tất cả mọi thứ khiến tôi tin rằng có lẽ ông Moon Jae-in sẽ tiến hành đối thoại với Bắc Triều Tiên và ít nhất cũng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng. Ông ấy cũng có vẻ như là một trong những ứng cử viên có khả năng can dự tích cực với Trung Quốc".
Ý nghĩa đối với an ninh khu vực
Giảm căng thẳng trong khu vực có vẻ như là một ý tưởng tốt, vì tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hiện đang ở mức cao độ, có nguy cơ bùng nổ chiến tranh.
Nhưng theo chuyên gia an ninh châu Á Zack Cooper thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington DC, điều đó lại không phù hợp với kế hoạch hiện tại của chính quyền Donald Trump.
Chính quyền Donald Trump muốn gây áp lực cho đến khi Bắc Triều Tiên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và đàm phán theo các điều khoản mà Washington đề ra . Nhưng nếu ông Moon Jae-in sớm tiến hành đàm phán song phương với van lãnh đạo Triều Tiên, kế hoạch của chính quyền Trump có thể thất bại.
Trước thềm bầu cử tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ lá chắn tên lửa đạn đạo THAAD mà Mỹ đang triển khai ở Hàn Quốc. Thậm chí, ông Moon Jea-in còn nói ông sẽ đình chỉ việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc, nếu ông đắc cử tổng thống.
Nhưng theo quân đội Mỹ, hệ thống THAAD đã được đưa vào hoạt động ở Hàn Quốc.
Ông Cooper cho biết đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi Mỹ đưa hệ thống THAAD vào hoạt động chỉ vài ngày trước khi tiến hành bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Ông nhận định: "Tôi nghĩ rằng đây là kế hoạch được tính toán rất kỹ lưỡng giữa Mỹ và chính phủ Hàn Quốc trước đây”.
Hai nhà phân tích Cooper và Volodzko đều cho rằng ông Moon Jaa-in khó có thể đảo ngược hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, một khi nó đã đi vào hoạt động ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Bãi chức tổng thống Park thì dễ, thay thế mới khó

(Kiến Thức) - Hàn Quốc có 60 ngày để lựa chọn người thay thế Tổng thống Park Geun-hye vừa bị Quốc hội đình chỉ công tác, nhưng nói thì dễ mà làm mới khó.

Thật trớ trêu, tất cả các nhân vật dự kiến được lựa chọn thay thế Tổng thống bị đình nhiệm Park Geun-hye xem ra lại được Trung Quốc ưa thích hơn Hàn Quốc.
Han Quoc: Bai chuc tong thong thi de, thay the moi kho
 Tổng thống Park Geun-hye vừa bị Quốc hội đình chỉ công tác. Ảnh Soompi

“Phương trình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó giải”

(Kiến Thức) - “Phương trình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó giải” vì Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thiếu hiểu biết về vấn đề Triều Tiên, vừa thiếu nhất quán.

Phương trình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó giải” là tiêu đề bài viết trên chuyên mục “Tranh luận và phân tích” của báo Le Monde số ra ngày 7/4/2017.
Theo Philippe Pons - chuyên gia về Bắc Triều Tiên và là thông tín viên của báo Le Monde tại Tokyo, bài toán bán đảo Triều Tiên ngày càng khó có lời giải đáp. Lý do là Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thiếu hiểu biết về vấn đề Triều Tiên, vừa thiếu nhất quán. Ông Trump từng tuyên bố trên tờ Financial Times là “sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên nếu Trung Quốc không làm”. Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng cho là động thái chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Thêm vào đó, cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/5 có thể dẫn tới sự thay đổi về chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng. Và cuối cùng, có thể là Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân mới.

Chùm ảnh Mỹ-Anh ném bom hủy diệt thành phố Dresden ​

(Kiến Thức) - Từ ngày 13 đến  ngày 15/2/1945, máy bay Anh-Mỹ đã ném gần 4.000 tấn bom, phá hủy 90% trung thâm thành phố Dresden và làm 25.000 dân thường thương vong.

Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden
 Trong những tháng cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, thành phố Dresden ở Đông Đức đã trở thành nơi trú ẩn cho 600.000 người tị nạn và có dân số tổng cộng 1,2 triệu người. Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-2

Thành phố Dresden đã bị không kích 7 lần từ năm 1944 đến năm 1945, và bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng sau khi phát xít Đức đầu hàng. Ảnh: Spiegel.de

Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-3
Vụ ném bom Dresden của Không quân Hoàng gia Anh và Lực lượng Không quân Mỹ từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 1945 là một hành động mang tính hủy diệt.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-4
Vụ ném bom bất ngờ vào Dresden đã phá hủy hầu như tất cả trung tâm cổ kính của thành phố trong ba đợt tấn công.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-5
Hơn 90% trung tâm thành phố Dresden đã bị phá hủy hoàn toàn, khi các máy bay ném bom của Anh và Mỹ  thả 2.431 tấn bom có sức công phá mạnh  và 1475,9 tấn bom gây cháy.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-6
 Tài liệu tuyên truyền của Đức Quốc xã tuyên bố đã có 200.000 người chết. Uỷ ban Sử gia Dresden trong một báo cáo chính thức vào năm 2010 đã kết luận có 25.000 thương vong, trong khi các nhóm cánh hữu vẫn tiếp tục giữ quan điểm số người chết lên đến 500.000 người. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-7
 Trung tâm thành phố Dresden đã gần như bị xóa sổ, trong khi các khu vực dân cư, công nghiệp và quân sự rộng lớn ở ngoại ô thành phố vẫn tương đối nguyên vẹn.  Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-8
 Mỹ và Anh mô tả chiến dịch ném bom hủy diệt Dresden là hợp pháp với mục tiêu là các cơ sở công nghiệp và quân sự. Thế nhưng, đây là hành  động hủy diệt có chủ ý không thể biện minh, khi phần lớn những người thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-9

Cư dân Dresden thu dọn đống đổ nát sau các cuộc ném nom hủy diệt trong tháng 2/1945 của máy bay Anh-Mỹ. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-10
Nhiều năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Cung điện Zwingers -một biểu tượng văn hóa của thành phố Dresden - vẫn còn là một đống đổ nát.  Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-11
Giữa đống đổ nát ở tâm tâm thành phố Dresden, tháp Kreuzkirche (Nhà thờ Chữ thập)  bơ vơ trơ trọi nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-12
Góc nhìn từ Tòa Thị chính Dresden cho thấy trung tâm thành phố Dresden biến thành bình địa và đang trong quá trình xây dựng lại nhiều năm sau khi bị bom Mỹ-Anh hủy diệt. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-13
Khu chợ cũ Altmarkt ở trung tâm thành phố Dresden năm 1965. Ảnh: Spiegel.de 

Đọc nhiều nhất

Tin mới