Cả dãy phố Phù Khê Thượng (Từ Sơn, Bắc Ninh) cách Hà Nội chưa đầy 20km với hàng chục doanh nghiệp, cửa hàng treo toàn biển quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc.
Hàng tấn gỗ trắc (vàng mun) tại chợ gỗ Phù Khê Thượng sau khi thành phẩm được xuất chủ yếu sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp tại đây chủ yếu do người Việt đứng tên, nhưng người Trung Quốc lại núp bóng phía sau để thu mua gỗ trắc.
Đến đầu làng Phú Khê Thượng, nhiều người như lạc vào thế giới của người Trung Quốc bởi hàng loạt biển quảng cáo bằng tiếng Tàu. Các doanh nghiệp ở đây chủ yếu do người Việt đứng tên, nhưng người Trung Quốc lại núp bóng phía sau để thu mua gỗ trắc. Cả con phố đều mang chữ Trung Quốc. Gỗ trắc là loại gỗ quý hiếm, cấm xuất khẩu. Chỉ số ít "đại gia" ở Bắc Ninh và Hà Nội chịu chơi gỗ trắc, số còn lại đều được chuyển đi nơi khác. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa làm bằng gỗ trắc đi các tỉnh của Trung Quốc ngay tại cổng chợ Phù Khê Thượng. Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp buôn bán gỗ trắc nhưng đóng cửa cả ngày, khi có thương lái, khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc họ mới mở cửa. Hiện tại cả khu chợ gỗ trắc tại Phù Khê Thượng có đến hàng trăm tấn gỗ trắc với giá từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng/kg. "Giờ vàng" hoạt động của khu chợ là buổi sáng và cuối giờ chiều. Gỗ trắc đều không có dấu của kiểm lâm, chỉ được chủ buôn đánh dấu bằng số để dễ kiểm soát. Người lạ vào khu chợ này không dễ, bởi luôn có vài người canh giữ 24/24h.
Mới đây, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, xin chữ.
Hình ảnh cả gia đình cùng thức suốt đêm để canh những chiếc bánh chưng ngày Tết cổ truyền là nét văn hóa minh chứng cho tinh thần giữ gìn truyền thống.
Thượng tướng Nguyễn Xuân Tụng đã trực tiếp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Lô, bảo đảm giao thông cho người dân.
Đội CSGT đường bộ số 4, Công an Phú Thọ phát hiện và xử lý 16 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết.
Sở VH-TT và DL Gia Lai tổ chức chương trình du xuân độc đáo, đưa du khách vào không gian văn hóa Champa huyền bí, rực rỡ sắc màu vào những ngày đầu năm mới.
Hình ảnh cả gia đình cùng thức suốt đêm để canh những chiếc bánh chưng ngày Tết cổ truyền là nét văn hóa minh chứng cho tinh thần giữ gìn truyền thống.
Ngày 15/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế và chủ xe khách chở quá số người quy định.
Nững ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hồ Gươm, phố cổ, các chợ hoa truyền thống... của Hà Nội ngập tràn sắc xuân, thu hút đông đảo người dân, du khách.
Mới đây, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, xin chữ.