Sự thật về hàng ngàn "hồn ma" cạnh xác tàu Titanic

Google News

Các nhà khoa học đã tiếp cận khu vực gần nơi Titanic bị đắm để tìm hiểu bí ẩn về một "vệt" sáng bí ẩn, ma quái đã được

Câu trả lời thực tế hiện ra trước mắt các nhà khoa học 24 năm sau thực sự gây choáng váng: Từ xác tàu chết chóc, một "thế giới sự sống" kỳ dị đang hồi sinh.

TheoDaily Mail,cuộc thám hiểm mới được thực hiện bởi tổ chức OceanGate Expeditions, được thực hiện trong mùa hè vừa qua nhằm tìm hiểu những gì đang diễn ra ở nơi chôn vùi tàuTitanic- vốn bị chìm vào ngày 15-4-1912 khi va chạm với một tảng băng trôi.

 

Su that ve hang ngan

Một loài san hô đẹp mắt ở nơi sâu 2.900 m dưới đáy đại dương - Ảnh: OceanGate Expeditions

 

Hiện tàu nằm sâu dưới đáy biển ở khu vực cách bờ biển Newfoundland - Canada khoảng 350 hải lý.

 

Tâm của khu vực có hệ sinh thái vực thẳm nằm cách nơi Titanic chìm khoảng 25 dặm, trải rộng trên một khu vực lớn với hàng ngàn sinh vật quái dị, là nhiều loài bọt biển, san hô, tôm, cá... phát triển mạnh.

Đây là một phát hiện "vàng ròng" của các nhà thám hiểm đại dương bởi tìm thấy những thế giới bị cô lập như thế là rất hiếm hoi. Sinh vật vực thẳm thường rất kỳ lạ so với những gì chúng ta có thể tượng tượng được, cũng như có thể có những khác biệt trong di truyền và tiến hóa, thể hiện bức tranh vô song của cái gọi là đa dạng sinh học.

 

Su that ve hang ngan

Xác tàu Titanic - Ảnh: NOAA

 

Các nhà khoa học cho biết họ sẽ lấy mẫu các sinh vật vực thẳm này để trích xuất DNA, nghiên cứu sâu hơn về mối liên hệ của chúng với các sinh vật Trái Đất đã biết và cách mà hệ sinh thái bí ẩn này đã phát sinh và tồn tại.


Theo Thu Anh/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)