Chai thủy tinh có hại hơn chai nhựa, tại sao?

Google News

Hóa ra tác hại của đồ nhựa không phải là lớn nhất, những sản phẩm thủy tinh được ưa chuộng thậm chí còn có hại hơn đồ nhựa.

Tác hại của nhựa đối với con người và môi trường cũng rất lớn, do đó, để tạo ra một môi trường tốt hơn cho con người và sức khỏe của con người, các đề xuất liên quan cũng được đưa ra, đó là sử dụng càng ít sản phẩm nhựa càng tốt, và thứ hai, là làm tốt công tác phân loại rác, không vứt rác bừa bãi khắp nơi, dù vậy, tác hại của đồ nhựa vẫn rất lớn.

Nhưng bây giờ có một câu nói có thể làm mới nhận thức của bạn, hóa ra tác hại của đồ nhựa không phải là lớn nhất, những sản phẩm thủy tinh được ưa chuộng thậm chí còn có hại hơn đồ nhựa, thậm chí còn lớn hơn gấp 4 lần. Bạn có thể tưởng tượng được không? Các sản phẩm từ thủy tinh cũng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề mấu chốt là không ai nhận ra nó lại có tác hại to lớn như vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể.

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?

Trước hết, nhựa mang lại những tác hại gì cho chúng ta?

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Adelaide và Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Nam Úc đã phát hiện ra rằng nhựa có chứa một chất có hại gọi là phthalates, nếu tiếp xúc với hàm lượng cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cao huyết áp, chủ yếu là do chất này sẽ phá vỡ hệ thống nội tiết, làm cho quá trình trao đổi chất của cơ thể kém hơn, và nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa tự nhiên sẽ tăng lên.

Tiến sĩ Barbara.E.Corkey, người đoạt giải Nobel cũng đã thực hiện một nghiên cứu liên quan, ông cho rằng việc sử dụng nhiều đồ nhựa trong cuộc sống hàng ngày có thể ảnh hưởng đến việc bài tiết insulin, do đó làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Nó cũng liên quan đến các chất độc hại có trong đồ nhựa, sử dụng quá nhiều sẽ gây tác động xấu đến quá trình bài tiết hormone và tăng khả năng mắc bệnh.

Trên tạp chí “Nhi khoa” đã có hai báo cáo nghiên cứu, chỉ ra rằng đồ nhựa có liên quan đến bệnh tiểu đường và béo phì ở trẻ em, axit phthalic và bisphenol A có trong đồ nhựa sẽ có tác động đến bài tiết insulin, chủ yếu là có vấn đề kháng insulin. Hai chất này thường được sử dụng trong bao bì của các nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ ăn nhẹ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chẳng hạn như cốc hút.

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?-Hinh-2

Có thể thấy, nhựa có ảnh hưởng tương đối lớn đến các bệnh tim mạch, bệnh mãn tính. Ngoài ra, còn tiềm ẩn một số nguy cơ đó là rác thải nhựa tích tụ quá nhiều, gây ô nhiễm đại dương và môi trường sinh thái tương đối nặng nề, nếu không chú ý lúc này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. trong tương lai nhiều bệnh tật, thậm chí có thể là ung thư.

Chai thủy tinh có hại hơn chai nhựa?

Nhìn bề ngoài, chai thủy tinh không có hại, không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy chai thủy tinh có chứa thành phần độc hại, tuy nhiên, mọi người đã bỏ qua một vấn đề, đó là sản xuất chai thủy tinh.

Quá trình sản xuất chai lọ thủy tinh tương đối phức tạp, cần nhiều cát silica và dolomit, ảnh hưởng tương đối lớn đến môi trường sinh thái và dễ dẫn đến ô nhiễm bụi, đối với công nhân khai thác sẽ gây ra một số nguy cơ đe dọa sức khỏe, đặc biệt là là hệ thống hô hấp và phổi, hít phải một lượng lớn khói bụi lâu ngày dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, ngoài ra còn có nhiều chất độc hại hít vào phổi có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về phổi, trong trường hợp nặng có thể nó có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?-Hinh-3

Hơn nữa, chai thủy tinh khi được gia công trong nhà máy cũng sẽ sản sinh ra một chất độc hại đó là sulfur dioxide, chất này đi vào không khí sẽ dễ gây ra thời tiết khắc nghiệt, đồng thời có thể gây ra hiệu ứng nhà kính và gây ra một số thiên tai nghiêm trọng.

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?-Hinh-4

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?-Hinh-5

Khi sản xuất thủy tinh sẽ tạo ra một lượng lớn khí độc hại như lưu huỳnh đioxit và cacbon đioxit, hiện tượng trái đất nóng lên chủ yếu là do hai loại khí này gây ra, vì nhiều lý do khác nhau nên thủy tinh rất ô nhiễm môi trường.

Tóm lại, hiểm họa từ chai lọ thủy tinh là vô hình, nhưng một khi tích tụ đến một mức độ nhất định, nó là một vấn đề nghiêm trọng, giống như một squib, nó đã phát nổ mà không nghe thấy âm thanh, khiến bạn cảm thấy đau lòng vì nó. Có hai mối nguy hiểm chính do chai thủy tinh mang lại, một là tổn thương phổi lớn hơn, và hai là thời tiết khắc nghiệt, đe dọa lớn hơn đến an toàn tính mạng.

Qua bài viết, chúng ta hiểu được mối nguy của chai thủy tinh khác với nhựa, về mức độ nghiêm trọng thì chai thủy tinh thực sự nguy hiểm hơn, chủ yếu là những mối nguy chưa biết, khủng khiếp hơn những mối nguy đã biết, và quan trọng hơn là ứng dụng của sản phẩm thủy tinh rất rộng, làm thế nào để cải thiện vấn đề, vẫn chưa có cách giải quyết tốt.

Chai thuy tinh co hai hon chai nhua, tai sao?-Hinh-6

Theo Hồ Yên/CL&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)