Sửng sốt phát hiện mới trong khu vực hình thành sao

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế tiến hành quan sát nhiều bước sóng hồng ngoại trong khu vực hình thành sao G345.5 + 1.5, phát hiện hàng chục ngôi sao khổng lồ cũng như các sao và các cụm sao lạ trong khu vực.

Các khu vực hình thành sao rất cần thiết cho các nhà thiên văn học để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành sao và quá trình tiến hóa của sao trong vũ trụ.

Nằm cách Trái đất khoảng 5.900 năm ánh sáng và cách thiên hà Milky Way khoảng 850 năm ánh sáng, G345.5 + 1.5 là khu vực hình thành sao gồm hai cấu trúc giống như vòng bụi (được gọi là G345,45 + 1,5 và G345. 10 + 1.35) và được phân loại là dạng vùng sao H II.

Sung sot phat hien moi trong khu vuc hinh thanh sao
Nguồn ảnh: phys. 

Qua Kính thiên văn NANTEN2, các chuyên gia quan sát đã xác định được ít nhất bảy ngôi sao có khối lượng lớn, 45 cụm sao 870 -mmm, 107 cụm sao CO 12.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Theo bài báo, các cụm sao 870 -mmm có đường kính trong khoảng từ 1,3 đến 3,9 năm ánh sáng và khối lượng từ 43 đến 3.923 khối lượng mặt trời.

Khi nói đến cụm sao CO 12, chúng có đường kính tương tự với các cụm 870-mmm, nhưng có khối lượng chỉ bằng 28 đến 9.433 lần khối lượng mặt trời.

Nhìn chung, kết quả của nghiên cứu xác nhận rằng G345.5 + 1.5 có tốc độ thành sao tích cực.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)