Kết thúc ca cấy ghép thận từ lợn sang người kéo dài 61 ngày

Ngày 14/9, các bác sĩ phẫu thuật Mỹ cho biết họ đã ghép thận từ lợn biến đổi gien cho một bệnh nhân chết não, kết thúc thí nghiệm dài kỷ lục trong 61 ngày.

Ket thuc ca cay ghep than tu lon sang nguoi keo dai 61 ngay

Ca phẫu thuật thay thận lợn sang người tại New York kết thúc ngày 13/9. (Ảnh: AP)

Quy trình thử nghiệm mới nhất này là một phần của lĩnh vực nghiên cứu đang diễn ra nhằm thúc đẩy việc cấy ghép bộ phận từ loài khác sang người. Các thí nghiệm như vậy đang ở giai đoạn tiến hành trên những cơ thể người đã được hiến tặng cho khoa học.

Chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn 103.000 người chờ ghép tạng, trong đó 88.000 người cần thay thận.

Bác sĩ Robert Montgomery, giám đốc Viện Cấy ghép Langone thuộc Đại học New York, người đứng đầu cuộc phẫu thuật ở New York, cho biết: “Chúng tôi đã học được rất nhiều điều trong suốt hai tháng quan sát và phân tích chặt chẽ vừa qua, và có lý do chính đáng để hy vọng vào tương lai”.

Đây là ca cấy ghép dị chủng thứ năm được bác sĩ Montgomery thực hiện. Ông là người thực hiện ca ghép thận từ lợn biến đổi gien đầu tiên trên thế giới cho người vào tháng 9/2021.

Các mô được thu thập trong quá trình nghiên cứu cho thấy quá trình đào thải nhẹ đã xảy ra, đòi hỏi phải tăng cường dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Bằng cách loại bỏ gien tạo ra phân tử sinh học có tên alpha-gal, nhóm bác sĩ đã có thể ngăn chặn sự đào thải ngay lập tức.

Con lợn để lấy thận trong thí nghiệm này được chọn từ đàn lợn của công ty công nghệ sinh học Revivicor ở Virginia.

Đàn lợn của công ty này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận để cung cấp thịt cho những người quá mẫn cảm với phân tử alpha-gal, một chứng dị ứng do vết cắn của bọ ve gây ra.

Đàn lợn của công ty được nhân giống chứ không phải nhân bản, nghĩa là quá trình này có thể được mở rộng quy mô dễ dàng hơn.

Nghiên cứu cấy ghép dị chủng ban đầu dựa vào nội tạng từ các loài linh trưởng. Quả tim của khỉ đầu chó được cấy vào một đứa trẻ sơ sinh được gọi là "Baby Fae" năm 1984, nhưng em bé chỉ sống được 20 ngày.

Những nỗ lực hiện nay tập trung vào lợn, loài được coi là nguồn hiến tặng lý tưởng cho con người vì kích thước cơ quan nội tạng tương đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh và sinh sản dễ.

Tháng 1/2022, các bác sĩ phẫu thuật tại Trường Y Đại học Maryland thực hiện ca cấy ghép từ lợn sang người đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân còn sống, với một quả tim. Người tiếp nhận qua đời sau 2 tháng vì virus cytomegalo.

Tuần trước, các nhà khoa học Trung Quốc xuất bản bài báo khẳng định họ đã thành công trong việc tạo ra thận lai giữa lợn và người, một phương pháp thay thế có tiềm năng một ngày nào đó sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phương pháp này đặt ra các vấn đề về đạo đức, nhất là khi tế bào của con người cũng xuất hiện trong não lợn.

Thử nghiệm ghép hai quả thận lợn sang người đầu tiên thành công

Đây là lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận trường hợp ghép thành công thận từ lợn được biến đổi gene sang cơ thể người bị chết não.

Cuộc thử nghiệm mang tính cách mạng này do các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Alabama, Birmingham, Mỹ, thực hiện, AP News đưa tin ngày 21/1. Nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí American Journal of Transplantation và nhóm chuyên gia dự định thử điều này ở những bệnh nhân còn sống vào cuối năm nay.

Bệnh nhân là ông Jim Parsons, 57 tuổi, ở Huntsville, bang Alabama, bị chết não sau tai nạn mô tô ngày 26/9/2021. Trước đó, ông đăng ký hiến tạng và ê-kíp tại Đại học Alabama đã tiến hành ca phẫu thuật thử nghiệm ghép thận lợn cho nam bệnh nhân này vào ngày 30/9/2021.

Tin nóng: Cấy ghép thành công thận của lợn cho người

Lần đầu tiên, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không gây ra phản ứng đào thải, được coi là bước tiến lớn giúp giảm thiểu sự thiếu hụt nội tạng cấy ghép cho người.

Ca cấy ghép được thực hiện tại bệnh viện Langone ở New York, Mỹ sử dụng quả thận từ một con lợn đã được thay đổi gen để các mô của nó không còn chứa phân tử có thể kích hoạt sự đào thải gần như ngay lập tức.
Tin nong: Cay ghep thanh cong than cua lon cho nguoi
Ca cấy ghép thận lợn cho người được thực hiện ở Mỹ. 

Rơi nước mắt bé 1 tuổi hiến tạng cứu sống 2 người

(Kiến Thức) - Cậu bé An An, 1 tuổi 3 tháng, nặng 9,8kg bị chết não không thể cứu được. Cha mẹ em đã quyết định hiến tạng con trai cứu lấy 2 bé gái khác. 

Mới đây, trường hợp cậu bé 1 tuổi 3 tháng ở Đài Loan (Trung Quốc) hiến tạng cứu sống hai bé gái đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người không khỏi cảm động rơi nước mắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới