Iran khai chiến: Căn cứ Mỹ ở Iraq hứng “mưa tên lửa”, có cả tên lửa đạn đạo?

(Kiến Thức) - Đã có khoảng 6 - 30 quả tên lửa trút xuống 2 cơ sở quân sự ở thành phố Erbil và căn cứ không quân  Ayn al-Asad của Mỹ phía Tây Iraq. Nhiều khả năng trong số tên lửa trút xuống này có cả tên lửa đạn đạo. 

Theo Sputnik, truyền thông dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, ngày 8/1, 6 - 30 quả tên lửa (có cả tên lửa đạn đạo) đã được phóng từ bên trong Iran, nhằm vào 2 cơ sở quân sự Mỹ tại Iraq là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây nước này.
Iran khai chien: Can cu My o Iraq hung
Căn cứ không quân Mỹ al-Asad tại Iraq đang hứng hàng chục quả tên lửa. Ảnh: TWITTER 
“Bị tấn công tên lửa Iran. Đó có thể là các tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn” – một nguồn tin cấp cao quân đội Mỹ có mặt tại Iraq nói với Fox News. Mỹ chưa lên tiếng về số thương vong tại căn cứ.
Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc và đang theo dõi chặt diễn biến.

Video Vệ binh Cách mạng Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo (hoặc rocket hạng nặng) nhằm hướng căn cứ quân sự Mỹ - Nguồn: Fars

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả đũa của Iran nhằm đáp trả vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani.
Gọi cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad – Iraq của Mỹ là “một hành động khủng bố quốc tế”, Iran trước đó đã cam kết trả thù tàn khốc. Hôm 7-1, quốc hội Iran thông qua đạo luật xem toàn bộ quân đội Mỹ và Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố” – điều Mỹ đã làm với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 4/2019.

Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tướng Soleimani bị Mỹ hạ sát?

Giữa tháng 10/2019, tướng Qassem Soleimani gặp các chỉ huy dân quân Iraq tại biệt thự bên bờ sông Tigris, đối diện sứ quán Mỹ ở Baghdad. Sau đó ít tháng các vụ tấn công sứ quán Mỹ diễn ra và Washington quy trách nhiệm cho vị tướng Iran này dẫn tới vụ tiêu diệt ông.

Day moi la nguyen nhan that su khien tuong Soleimani bi My ha sat?
 Hai chiếc máy bay không người lái MQ-9 đã phóng tên lửa hạ sát tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay tại Iraq.

Choáng váng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo quân đội Iran đang sở hữu

(Kiến Thức) - Trong biên chế của Quân đội Iran hiện đang có 9 loại tên lửa đạn đạo, loại có tầm bắn xa nhất vươn tới tận Moscow, Nga nhưng không có loại nào có tầm bắn tới Mỹ.

Choang vang tam ban cua cac ten lua dan dao quan doi Iran dang so huu
Một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Iran đang sở hữu đó là các loại tên lửa đạn đạo. Dù bị cấm vận suốt hơn 40 năm nay, Iran vẫn nghiên cứu và phát triển được nhiều loại tên lửa đạn đạo khiến phương Tây phải "đổ mồ hôi". Nguồn ảnh: QQ.

Kể từ khi căng thẳng leo thang, Mỹ đã điều động bao nhiêu quân tới Trung Đông?

(Kiến Thức) - Kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang bắt đầu từ việc Mỹ ám sát tướng Iran, quân đội Mỹ đã gửi thêm gần 1 vạn quân tới khu vực này.

Ke tu khi cang thang leo thang, My da dieu dong bao nhieu quan toi Trung Dong?
Sau khi quân đội Mỹ tiến hành vụ ám sát bằng máy bay không người lái nhắm vào tướng Qasem Soleimani của Iran, Tehran đã thề sẽ trả thù và để đáp lại lời thề này của phía Iran, Mỹ đã điều động thêm một loạt các lực lượng quân đội tới khu vực này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới