Theo AP, Iran cảnh báo eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho xuất khẩu dầu mỏ và hàng hóa khác, sẽ “bị đóng hoàn toàn” ngay lập tức nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc tấn công các nhà máy điện của nước này. Trước đó, vào tối 21/3, ông Trump đã đặt ra thời hạn 48 giờ cho Iran để mở lại eo biển này.
"Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!", ông Trump tuyên bố nếu Iran không mở lại eo biển.
Đáp trả, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf viết trên mạng X rằng nếu các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, thì các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn khu vực - bao gồm các nhà máy năng lượng và khử mặn nước biển thiết yếu cho nước uống ở các quốc gia vùng Vịnh - sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp và “bị phá hủy không thể phục hồi”.
Ông Qalibaf sau đó nói thêm rằng “các thực thể tài trợ cho ngân sách quân sự Mỹ cũng là mục tiêu hợp pháp”.
Trụ sở Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 22/3 cũng cảnh báo nhà máy điện ở các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp nếu Mỹ tấn công các cơ sở điện lực của Iran.
Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua, trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, nước này tuyên bố đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền của những quốc gia không phải là "kẻ thù" của họ.
Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc giao tranh, vốn làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, đẩy giá dầu tăng vọt và đe dọa một số tuyến hàng không nhộn nhịp nhất thế giới, kết thúc. Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran từ ngày 28/2 đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nguy cơ từ "mưa đen" trong cuộc xung đột ở Trung Đông