HRW: Đức nên khuyên Ukraine dừng giết hại dân lành

(Kiến Thức) - Thủ tướng Đức Angela Merkel nên tạo áp lực buộc Thủ tướng  Ukraine Arseniy Yatsenyuk bắt quân đội mình dừng giết hại dân thường Donbass.

Thông điệp được Tổ chức nhân quyền thế giới đưa ra có nội dung như sau:"Thủ tướng Merkel cần phải nhấn mạnh với Bộ quốc phòng Ukraine sự cần thiết khi đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng, mạch lạc nhằm ngăn tình trạng quân đội sử dụng vũ khí ở những nơi có nhiều dân thường sinh sống. Thủ tướng Đức cũng cần ép chính quyền Ukraine tiến hành những cuộc điều tra sâu rộng hơn về những cáo buộc rằng họ đã không phân biệt được mục tiêu quân sự và dân sự khi thực hiện các cuộc tấn công ở miền đông, khiến nhiều dân thường thiệt mạng".
HRW: Duc nen khuyen Ukraine dung giet hai dan lanh
Thủ tướng Đức Angela Merkel 
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đang có chuyến công du 2 ngày tới. Ngày đầu tiên, ông này có cuộc gặp với Tổng thống Đức Joachim Gauck , Phó thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng các vấn đề năng lượng và kinh tế Sigmar Gabriel. Hôm nay, mùng 8/1, ông sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai bên sẽ thảo luận về chính sách của châu Âu, mối quan hệ với Nga và tình hình Ukraine.

“Dân Donbass bị chính quyền bỏ rơi“

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine "bỏ rơi" dân  Donbass khi trì hoãn thực hiện các biện pháp tái thiết sau chiến tranh tại đây.

Theo cựu thống đốc vùng Donetsk, ông Serhiy Taruta, chính phủ Ukraine đang trì hoãn quá trình khôi phục của khu vực này. Không có bước tiến nào đáng chú ý trong việc khôi phục Donbass từ sự tàn phá của chiến tranh, và  chính quyền thì chậm trễ trong việc thực thi các biện pháp cần thiết, ông Taruta phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine.

Dan Donbas bi chinh quyen bo roi
  Ông Serhiy Taruta, cựu thống đốc vùng Donetsk.

Afghanistan phản đối kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine của Mỹ

(Kiến Thức) - Theo tuyên bố của Tổng thống Afghanistan, Kabul phản đối quyết định chuyển vũ khí và trang thiết bị tại Afghanistan cho Kiev của Washington.

Các chuyên gia tại Afghanistan của Mỹ đang chuẩn bị các phương tiện chống mìn của Quân đội Mỹ để chuyển cho Ukraine, theo như thông tin ghi nhận từ văn phòng Tổng thống Afghanistan. 
Chỉ huy các chiến dịch của Mỹ đã từ chối bàn bạc vấn đề này với Kabul và cho rằng Nhà Trắng là người ra quyết định, theo như người đại diện của chính quyền ông Ashraf Ghani cho biết.

2.000 cảnh sát Philippines được khuyên đeo…bỉm

(Kiến Thức) - Giới chức trách Philippines khuyên 2.000 cảnh sát giao thông nên đeo bỉm trong lúc làm nhiệm vụ nhân dịp Giáo hoàng Francis tới thăm nước này.

Lời khuyên trên được đưa ra bởi Chủ tịch Hiệp hội phát triển giao thông Manila, ông Francis Tolentino. Theo đó, trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á trên  của Giáo hoàng Francis vào tuần tới, nhiều chuyên gia dự đoán, tình hình giao thông ở thủ đô Manila sẽ trở nên rất hỗn loạn.
2.000 canh sat Philippines duoc khuyen deo…bim
Các cảnh sát giao thông Philippines đang làm nhiệm vụ.
Cảnh sát giao thông sẽ rất vất vả để điều phối các dòng xe cộ và họ sẽ không có cả thời gian để đi “giải quyết” vấn đề tế nhị trên. Vì lẽ đó, ông Tolentino đã đưa ra lời khuyên có phần “sốc” trên đối với khoảng 2.000 cảnh sát giao thông, những người sẽ làm nhiệm vụ trong dịp tới này.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.