Hơn 70 năm sau chiến tranh, Nga – Nhật đàm phán hoà bình
(Kiến Thức) - Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc với sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh, tuy nhiên về mặt lý thuyết Moscow và Tokyo vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì hai quốc gia này chưa hề ký kết văn kiện hoà bình nào với nhau kể từ năm 1945.
Tuấn Anh
Theo Reuters đưa tin từ thành phố cảng Vladivostok nằm ở Viễn Đông nước Nga, Moscow và Tokyo đã bất ngờ đạt được các điều khoản thoả thuận đầu tiên cho một hiệp định hòa bình chính thức, chấm dứt… tình trạng chiến tranh giữa hai nước kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay.
Ý tưởng trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 12/9, bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra tại Vladivostok.
Lãnh đạo hai quốc gia. Ảnh: Reuters.
Đáp lại lời đề nghị này của Tổng thống Nga, Thủ tướng Abe cho rằng “hai nước nên sớm ký kết hiệp định hoà bình trước cuối năm nay”.
Nhật Bản và Nga hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhà nước hợp pháp tiền thân của Nga là Liên Xô chưa từng chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản dù trong quá khứ hai quốc gia này vẫn có các hoạt động giao thương về kinh tế, văn hoá với nhau.
Vấn đề đảo Sakhalin
Nằm ở phía Bắc Thái Bình Dương, đảo Sakhalin cách Hokkaido chỉ vài chục km về hướng Bắc. Trước khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra, Nhật Bản và Liên Xô mỗi quốc gia nắm quyền sở hữu một nửa hòn đảo này với Nhật sở hữu nửa phía Nam, Liên Xô sở hữu nửa phía Bắc. Trong ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô đã tràn vào đảo Sakhalin và chiếm đóng toàn bộ hòn đảo này cho tới tận ngày nay.
Đảo Sakhalin (vòng tròn đỏ) với Liên Xô và Nhật mỗi nước sở hữu một nửa trước Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cả phía Nhật Bản và phía Nga hiện nay đều mong muốn có một giải pháp hợp tình – hợp lý cho vấn đề tranh chấp trên hòn đảo này. Phía Nhật khẳng định đây sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội cho Nhậ đầu tư vào các công ty của Nga – vốn dĩ đang cực kỳ đói vốn vì các lệnh trừng phạt và cấm vận của phương Tây.
Lịch sử không yên bình
Trong quá khứ, từ đầu thế kỷ 20 dưới thời Đế quốc Nga cho tới Liên Xô và Nga sau này, Moscow và Tokyo đã rất nhiều lần đối đầu quân sự trên quy mô lớn.
Đầu tiên phải kể tới cuộc chiến tranh Nga – Nhật lần thứ nhất diễn ra từ 10/2/1904 và kéo dài tới 5/9/1905. Đây được xem là cuộc đại chiến đầu thế kỷ 20 khi hai nhân vật chính trong cuộc chiến tranh này là hai đất nước Đế quốc đầy tham vọng vào thời bấy giờ. Mục tiêu của cả hai quốc gia trong cuộc chiến tranh này đều là giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên.
Quân Nga rút chạy sau thất bại thảm hại với Nhật trong trận Phụng Thiên. Ảnh: Alami.
Cuộc chiến xảy ra ở Nam Mãn Châu thuộc Trung Quốc, xung quanh bán đảo Liêu Đông và Phụng Thiên, các cuộc xung đột quy mô lớn cũng diễn ra trên biển quanh khu vực biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản.
Kết quả của Chiến tranh Nga Nhật lần thứ nhất là phần thắng thuộc về đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản giành được quyền kiểm soát toàn bộ Triều Tiên và vùng Mãn Châu, Đế quốc Nga thất bại thảm hại cả về mặt quân sự lẫn ngoại giao.
Chiến tranh Nga Nhật lần thứ hai hay còn được gọi là Chiến tranh biên giới Xô – Nhật diễn ra trong thời gian từ năm 1932 tới năm 1939 mới chính thức kết thúc. Rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột hồi đầu thế kỷ, lần này người Liên Xô đã chủ động đánh chậm và kéo dài thời gian chiến tranh. Nhật Bản do quá tin vào việc Liên Xô sẽ lại thua một lần nữa nên đã không chủ động trong việc phòng thủ dẫn tới thất bại nặng nề.
Cuộc chiến tranh Xô – Nhật được biết đến như màn dạo đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó có ý nghĩa quan trọng không kém gì Nội chiến Tây Ban Nha, góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên phe Trục – nơi mà các quốc gia bị kìm kẹp lâu ngày nay đã phát triển đủ lớn để đòi chia lại miếng bánh thuộc địa.
Sau khi Chiến tranh Xô – Nhật kết thúc, hai quốc gia không hề đặt bút ký kết bất cứ văn bản hoà bình nào mà chỉ ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau – tương tự như hiệp ước được Đức ký với Liên Xô trước Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Tù binh Nhật đầu hàng quân Nga. Ảnh: Warhistory.
Năm 1941, dù Đức đã xé bỏ hiệp ước và kéo quân xâm lược Liên Xô nhưng Nhật Bản vẫn đứng ngoài cuộc chiến, tôn trọng hoàn toàn các hiệp ước không xâm phạm được nước này ký với Moscow và chuyển hướng sang tấn công xuống khu vực Đông Nam Á cũng như gây chiến với Mỹ trên biển Thái BÌnh Dương.
Ngày 5/4/1945 – chỉ ít ngày trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu, Liên Xô tuyên bố đơn phương chấm dứt hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau được nước này ký kết với Nhật Bản. Về mặt lý thuyết, tới ngày 13/4/1946 hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Liên Xô và Nhật Bản mới kết thúc. Tuy nhiên vào ngày 9/8/1941, trước khi hiệp ước này hết hạn Liên Xô đã tuyên chiến một lần nữa với Nhật Bản khiến Tokyo bất ngờ. Chiến dịch Mãn châu được Liên Xô tung ra chỉ một giờ sau khi tuyên chiến.
Tới nay, về mặt lý thuyết hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và có thể nổ súng gây chiến bất cứ lúc nào mà không cần tuyên chiến.
Mời độc giả xem video: Tổng thống Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm bánh kếp tại Diễn đàn kinh tế Phương đông. (nguồn RT)
Khoảnh khắc vô giá những trận tử chiến trong CTTG 2
(Kiến Thức) - Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vô giá trong chiến tranh thế giới thứ 2 được phục chế lại dưới dạng ảnh màu.
Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc vô giá của những người lính của cả hai phe trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đẫm máu nhất lịch sử loài người. Nguồn ảnh: Warhistory.
Một binh lính SAS anh trên chiếc xe Jeep ở chiến trường Bắc Phi, nơi ra đời của chiến thuật đánh tập kích tốc độ cao bằng xe hơi. Nguồn ảnh: Warhistory.
Chiến tranh Thế giới thứ 2 và những sự thật "ngã ngửa"
(Kiến Thức) - Rất nhiều điều không tưởng đều có thể xảy ra trong Chiến tranh và cuộc lớn nhất trong lịch sử nhân loại là nơi quy tụ của rất nhiều điều không tưởng.
Người lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 lại chết dưới tay người... Liên Xô. Nguồn ảnh: WW2.
Chiến tranh Thế giới thứ Nhất: Cái kết của Đế quốc Áo-Hung
(Kiến Thức) - Năm 1914 khiChiến tranh Thế giới thứ nhất chuẩn bị nổ ra, quân đội của Đế quốc Áo Hung phải đối mặt với một thử thách lớn nhất của lịch sử dành cho họ.
Năm 1914 khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất chuẩn bị nổ ra, quân đội Áo Hung phải đối mặt với một thử thách lớn nhất của lịch sử dành cho họ. Nguồn ảnh: Tube.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.