Hiểm họa khôn lường khi mẹ bầu tự ý vắt sữa non

(Kiến Thức) - Việc vắt sữa non trước khi sinh để dành cho trẻ bú là không cần thiết, thậm chí là không nên vì rất nguy hiểm. 

Dễ gây xuất huyết âm đạo
Bởi vắt sữa non là động tác kích thích đầu vú nên sẽ gây tăng tiết oxytocin nội sinh và có nguy cơ gây chuyển dạ sinh non, điều này hoàn toàn không tốt. Đặc biệt với những trường hợp sản phụ có nhau tiền đạo, nếu có cơn co tử cung sẽ dễ gây ra xuất huyết âm đạo ồ ạt. 
Nguy cơ dọa sảy và sinh non cao
Nếu trước khi sinh chúng ta vắt sữa sẽ kích thích tuyến vú, làm thay đổi nội tiết tố, kể cả bình thường khi quan hệ vợ chồng, bà bầu cũng phải hết sức nhẹ nhàng không sẽ dọa sảy thai.  
 
Năm 2013, GS Soltatni (Anh) đã nghiên cứu trên 94 bà mẹ mắc bệnh tiểu đường sinh con trong giai đoạn 2001-2003. Kết quả cho thấy, 34% phụ nữ vắt sữa trước khi sinh và con của họ có cân nặng thấp hơn và thai kỳ ngắn hơn. Đồng thời, trẻ phải vào khoa hồi sức cấp cứu cũng cao hơn. Điều này có nghĩa vắt sữa trước khi sinh có thể làm chuyển dạ sớm hơn. 
Đặc biệt, với những phụ nữ có tiền sử sinh non, thai phụ đang phải theo dõi và điều trị nguy cơ dọa sinh non, khâu eo tử cung, nhau tiền đạo, có vết mổ cũ, đa thai.. càng không nên vắt sữa non trước sinh, bởi nguy cơ sinh non rất cao. 
Không đảm bảo vệ sinh
Ngoài ra, việc vắt sữa non tích trữ trong thời gian dài như thế, dù bảo quản trong ngăn đá cũng không đảm bảo. Chất lượng sữa sẽ mất, thậm chí là nhiễm khuẩn gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh khi uống sữa đó.  Ngoài ra, sữa non được bảo quản lâu trong tủ lạnh sẽ không đảm bảo chất lượng, chưa kể bảo quản không tốt còn bị nhiễm khuẩn, trẻ bú có thể bị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử. 

Kỳ lạ các món kịch độc không ngừng hút khách ăn

(Kiến Thức) - Dù biết có khả năng ngộ độc song thực khách vẫn không ngừng bị “lôi cuốn” bởi những nguyên liệu nấu ăn này.

Quả ackee. Là loại trái cây phổ biến tại Jamaica, quả ackee có thể ăn sống, chế biến trong các món ăn truyền thống. Quả ackee mang lại hương vị tuyệt ngon song cần dùng trước khi nó trở nên chín muồi, không được ăn hạt hoặc để vỏ tiếp xúc với hạt. Nếu không, thực khách có thể đối diện với tình trạng nôn mửa, tiêu chảy, hôn mê, thậm chí là tử vong.
 Quả ackee. Là loại trái cây phổ biến tại Jamaica, quả ackee có thể ăn sống, chế biến trong các món ăn truyền thống. Quả ackee mang lại hương vị tuyệt ngon song cần dùng trước khi nó trở nên chín muồi, không được ăn hạt hoặc để vỏ tiếp xúc với hạt. Nếu không, thực khách có thể đối diện với tình trạng nôn mửa, tiêu chảy, hôn mê, thậm chí là tử vong.

Lưu ý khi chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ sinh non

(Kiến Thức) - Trẻ sinh non có thể trạng yếu do đó chế độ chăm sóc và dinh dưỡng cũng phải đặc biệt hơn rất nhiều.

Giữ ấm cho bé. Trẻ sinh non rất dễ bị hạ thân nhiệt, ngay cả khi thời tiết nóng bức. Nguyên nhân là do bé có lớp mỡ dưới da quá mỏng, khả năng giữ nhiệt kém. Thêm vào đó, trẻ sinh non có sức đề kháng, khả năng miễn dịch không tốt như những bé sinh đủ tháng, vì vậy, việc giữ ấm cho trẻ vô cùng quan trọng. Bé cần được nằm trong phòng có nhiệt độ ổn định từ 27 – 29 độ, bé cần được đội mũ mỏng, đi tất tay tất chân, giữ ấm cổ, bụng. Hạn chế tuyệt đối đưa bé ra đường.
 Giữ ấm cho bé. Trẻ sinh non rất dễ bị hạ thân nhiệt, ngay cả khi thời tiết nóng bức. Nguyên nhân là do bé có lớp mỡ dưới da quá mỏng, khả năng giữ nhiệt kém. Thêm vào đó, trẻ sinh non có sức đề kháng, khả năng miễn dịch không tốt như những bé sinh đủ tháng, vì vậy, việc giữ ấm cho trẻ vô cùng quan trọng. Bé cần được nằm trong phòng có nhiệt độ ổn định từ 27 – 29 độ, bé cần được đội mũ mỏng, đi tất tay tất chân, giữ ấm cổ, bụng. Hạn chế tuyệt đối đưa bé ra đường.

Những loại thực phẩm cực tốt cho mẹ bầu

(Kiến Thức) - Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong việc phát triển của thai nhi. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp cho mẹ khỏe, con khôn.

Trứng gà: Có lợi cho phát triển não của thai nhi. Trứng là thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ mang thai. Thành phần dinh dưỡng có trong một quả trứng tương đối đầy đủ và cân bằng. Đặc biệt lòng đỏ rất hữu ích cho sự phát triển của não bộ thai nhi và duy trì trí nhớ cho mẹ. Ngoài ra, hàm lượng protein cao trong trứng có thể được dự trữ ở cơ thể mẹ, sau khi sinh có tác dụng tốt cho sữa. Tuy là bổ nhưng một ngày chỉ nên ăn 3-4 quả là thích hợp, để tránh gan và thận phải làm việc nhiều.
Trứng gà: Có lợi cho phát triển não của thai nhi. 
Trứng là thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ mang thai. Thành phần dinh dưỡng có trong một quả trứng tương đối đầy đủ và cân bằng. Đặc biệt lòng đỏ rất hữu ích cho sự phát triển của não bộ thai nhi và duy trì trí nhớ cho mẹ. Ngoài ra, hàm lượng protein cao trong trứng có thể được dự trữ ở cơ thể mẹ, sau khi sinh có tác dụng tốt cho sữa. Tuy là bổ nhưng một ngày chỉ nên ăn  3-4 quả là thích hợp, để tránh gan và thận phải làm việc nhiều.
Bí xanh và dưa hấu: Chống phù nề chân. Ở cuối thai kỳ mẹ bầu thường bị phù nề chân. Bí đao tính hàn vị ngọt, chứa nhiều nước có thể làm dịu cơn khát và lợi tiểu. Dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, lợi tiểu. Nếu ăn thường xuyên sẽ làm gia tăng lượng nước tiểu, giúp đào thải nước dư thừa, giảm phù nề.
Bí xanh và dưa hấu: Chống phù nề chân. Ở cuối thai kỳ mẹ bầu thường bị phù nề chân.  Bí đao tính hàn vị ngọt, chứa nhiều nước có thể làm dịu cơn khát và lợi tiểu. Dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, lợi tiểu. Nếu ăn thường xuyên sẽ làm gia tăng lượng nước tiểu, giúp đào thải nước dư thừa, giảm phù nề. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới