Sữa non ra nhiều trước sinh có bất thường?

Google News

(Kiến Thức) - Hiện tượng tiết sữa non từ tháng thứ 6 trở đi là bình thường ở thai phụ. Cần theo dõi thai máy, khám thai định kỳ. 

Hỏi: Em đang mang thai tháng thứ 8. Từ khoảng giữa tháng thứ 6 em bắt đầu ra sữa non cho tới bây giờ. Ra nhiều sữa như vậy sau khi sinh có thiếu sữa cho trẻ không? - Lê Quỳnh Lan (quận 12, TP HCM).
 Ảnh minh họa.
TS.BS Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM trả lời: Hiện tượng tiết sữa non từ tháng thứ 6 trở đi là bình thường ở thai phụ. Bạn cần theo dõi thai máy, khám thai định kỳ. Sau sinh, bạn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì sẽ có đủ sữa cho trẻ bú. 
Ngoài ra, để nguồn sữa mẹ dồi dào và có chất lượng, bạn cần ăn uống đầy đủ chất, nghỉ ngơi đủ, tinh thần thoải mái, cho con bú đúng cách. 
PV (ghi)

Bình luận(1)

Minh Hiền

truonglong

Em dang mang thai thang thu 7 mà đã có sữa vậy có sao không?