Hai hành tinh “khủng” quanh sao HD 27894 có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Khám phá về hai hành tinh khổng lồ mới phát hiện quanh ngôi sao HD 27894 gây xôn xao.

Trước giờ, HD 27894 được biết đến là một ngôi sao thuộc loại quang phổ K2V, nặng hơn Mặt trời khoảng 20% và nằm cách Trái đất chúng ta khoảng 138 năm ánh sáng phát hiện vào năm 2005 nhờ Đài quan sát La Silla ở Chi Lê. 
Hai hanh tinh "khung" quanh sao HD 27894 co gi dac biet?
 Nguồn ảnh: Phys.
Mới đây, nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do nhà nghiên cứu Trifon Trifonov dẫn đầu thuộc Viện thiên văn học Max Planck ở Đức cho hay, họ đã hiện thêm hai hành tinh khổng lồ mới xoay quanh ngôi sao này.
Chúng là hai ngoại hành tinh khí và lần lượt có tên khoa học là HD 27894 c và HD 27894 d.
Trong đó, HD 27894 c có khối lượng khoảng bằng 0,16 lần sao Mộc, chu kỳ quỹ đạo 36 ngày và đang đi vòng quanh sao chủ của nó.
Còn HD 27894 d có kích thước lớn hơn nhiều, với khối lượng khoảng bằng 5,4 lần sao Mộc và cũng đang quay quanh sao chủ HD 27894 nhưng với khoảng cách xa hơn.
Các nhà khoa học nhận định rằng, đây là bằng chứng cho tiến hóa mới của vũ trụ hiện đại xoay quanh hệ thống hành tinh này.

Ấn tượng vành đĩa ngoạn mục của hành tinh cô đơn OTS44

(Kiến Thức) - OTS44 được mệnh danh là hành tinh cô đơn trong vũ trụ vừa lọt vào tầm ngắm của các nhà thiên văn học quốc tế.

Mới đây, Đài Quan sát ALMA, Chi Lê bất ngờ nhìn thấy OTS44, một hành tinh cô đơn trôi dạt vô định trong vũ trụ. 

Hành tinh OTS44 cách Trái đất chúng ta khoảng 550 năm ánh sáng trong chòm sao Chamaeleon.

An tuong vanh dia ngoan muc cua hanh tinh co don OTS44
 Nguồn ảnh: Space.

Phát hiện hành tinh lạ quay quanh ngôi sao cổ gây bất ngờ

(Kiến Thức) - Một hệ thống hành tinh lạ vừa được phát hiện nằm sâu thẳm trong vũ trụ nhận được quan tâm của giới khoa học.

Các nhà khoa học thuộc Đài quan sát Thuringian State ở Tautenburg, Đức vừa công bố rằng họ đã phát hiện ra một hệ thống hành tinh lạ nằm xa xôi trong vũ trụ bao gồm hai hành tinh con quay quanh một ngôi sao chủ có tên khoa học là K2-106. 
Phat hien hanh tinh la quay quanh ngoi sao co gay bat ngo-Hinh-2
K2-106 được biết đến là một ngôi sao cổ, ước tính đã 5 tỷ năm tuổi, thuộc loại hành tinh G5, có bán kính bằng 0.83 lần bán kính Mặt trời. Nguồn ảnh: Phys. 

Bí ẩn hộp vuông lơ lửng trên Mặt trời

(Kiến Thức) - Một vật thể có hình dạng lạ tìm thấy trên bề mặt Mặt trời khiến nhiều người kinh ngạc.

 Hình ảnh được phát hiện vào ngày 9/5/2017 ngay trên bề mặt khu vực khí quyển của Mặt trời do vệ tinh SOHO của NASA tình cờ phát hiện. 
Bi an hop vuong lo lung tren Mat troi
Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới