Hacker vừa “cuỗm” 4,6 triệu USD tiền điện tử thông qua... Google Ads

Số tiền mà tin tặc đánh cắp được đã chuyển đến các nền tảng giao dịch khác nhau như SimpleSwap, Tornado Cash, KuCoin hay Binance.

Trong tháng 4 vừa qua, tin tặc đã lừa 3.000 người để chiếm đoạt số tiền điện tử trị giá 4,16 triệu USD, thông qua việc quảng cáo các trang web lừa đảo bằng Google Ads. Đây là thông tin do ScamSniffer - công ty cung cấp dịch vụ chống lừa Web3 tiết lộ.

Hacker vua “cuom” 4,6 trieu USD tien dien tu thong qua... Google Ads

Google Ads chứa nhiều quảng cáo lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Theo đó, quảng cáo từ các trang web lừa đảo đang phổ biến trên Google. Khi người dùng nhấp vào dịch vụ quảng cáo, họ sẽ bị yêu cầu khai báo thông tin đăng nhập ví tiền số. Từ đây, tin tặc qua mặt hệ thống đánh giá của Google Ads để chiếm đoạt tiền số của nạn nhân.

Các quảng cáo độc hại lừa tiền của nạn nhân bằng cách sử dụng phương pháp "chống gỡ lỗi" (anti debug) để chuyển hướng người dùng bật công cụ dành cho lập trình viên đến một trang web bình thường. Chỉ cần một lần nhấp chuột sẽ đưa người dùng đến trang web độc hại, điều này giúp hacker qua mặt hệ thống đánh giá của Google Ads. 

Số tiền mà tin tặc đánh cắp được đã chuyển đến các nền tảng giao dịch khác nhau như SimpleSwap, Tornado Cash, KuCoin hay Binance.

Mẹo bảo vệ dữ liệu cá nhân từ điện thoại di động

Một số nghiên cứu chỉ ra những ứng dụng quen thuộc có thể truy cập vào dữ liệu của thiết bị ngay cả khi bạn không cấp quyền.

Không gửi tiền cho người lạ tự xưng là bạn bè hay thành viên gia đình

Một người bạn thân hoặc thành viên trong gia đình gọi cho bạn từ số quen thuộc của họ và nói với bạn rằng họ đang rất cần tiền. Một điều bạn nên chú ý là giọng nói của họ vì có thể nó sẽ không giống nhau. Những tên lừa đảo có thể sẽ cố tỏ ra lo lắng và hướng dẫn bạn cách gửi tiền ngay lập tức cho chúng.

Hacker đe dọa, đòi tiền chuộc với Apple

Hacker (tin tặc) cảnh báo nếu Apple không bỏ ra tiền chuộc thì sẽ công bố công khai những bí mật mà chúng nắm được trong tay về Táo khuyết.

Thông tin trên chuyên trang công nghệ 9to5mac ngày 22/4 cho biết, một nhóm tin tặc được biết đến với tên gọi Revil mới đây đã tuyên bố chúng đang có trong tay hàng nghìn tập tin dữ liệu bí mật liên quan đến kỹ thuật các sản phẩm của Apple. Nhóm tin tặc này yêu cầu Táo khuyết phải chi ra khoản tiền chuộc nếu muốn những dữ liệu trên được tiếp tục giữ kín và trả lại cho ông lớn công nghệ này.

Sự thật về hacker rao bán cách chiếm đoạt tài khoản Zalo

Theo các chuyên gia, nếu nội dung rao bán của tin tặc này là có thật, thì sẽ chỉ ảnh hưởng tới người dùng Zalo trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Những ngày gần dây, người dùng Zalo tỏ ra lo lắng vì tin tức một hacker rao bán cách chiếm đoạt tài khoản Zalo chỉ bằng một đường link.

Đọc nhiều nhất

Tin mới