Gói thầu 4,5 tỷ tại Trường ĐH CNTT: Một nhà thầu tham dự, trúng sát giá

Dù đấu thầu rộng rãi, gói thầu “Cải tạo mái nhà A” tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin chỉ có duy nhất Công ty Hoàng Long tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" 0,15%.

Gói thầu “Cải tạo mái nhà A” trị giá gần 4,5 tỷ đồng do Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) làm chủ đầu tư vừa tìm được nhà thầu thi công. Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá cực kỳ sát nút, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Ngày 01/10/2025, ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, đã ký Quyết định số 1205/QĐ-ĐHCNTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Cải tạo mái nhà A của Trường Đại học Công nghệ Thông tin”.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 1205/QĐ-ĐHCNTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Cải tạo mái nhà A của Trường Đại học Công nghệ Thông tin”. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Thương mại Hoàng Long (MST: 0306180247) với giá trúng thầu là 4.490.026.268 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt (4.496.959.763 đồng) 6.933.495 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,15%.

"Một mình một ngựa" về đích

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500380334-00 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự, nhằm tăng tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 24925/BCĐGHSDT ngày 24/09/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Thương mại Hoàng Long nộp hồ sơ dự thầu.

Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá hồ sơ của nhà thầu duy nhất này và kết luận Công ty Hoàng Long đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Với việc là nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá, Công ty Hoàng Long đã được đề nghị trúng thầu.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút được một nhà thầu tham gia khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu. Liệu công tác mời thầu đã được thực hiện một cách hiệu quả để thu hút đông đảo các nhà thầu tiềm năng hay chưa?

Nhà thầu "quen mặt" và chuỗi thắng thầu ấn tượng

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Thương mại Hoàng Long có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, do ông Phùng Tuấn Hải làm giám đốc. Trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia 37 gói thầu và trúng 22 gói.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty Hoàng Long đang cho thấy một phong độ ấn tượng khi tham gia 7 gói thầu và đã được công bố trúng đến 6 gói, đạt tỷ lệ thắng gần 86%. Các gói thầu trúng trong năm nay bao gồm:

  • Gói thầu "Xây dựng và thiết bị" trị giá 39,8 tỷ đồng do Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang mời thầu (vai trò liên danh chính).
  • Gói thầu "Sửa chữa, cải tạo các tòa nhà A, B, C, E thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin" trị giá 7,06 tỷ đồng.
  • Gói thầu "Thi công Sửa chữa nhà xưởng tại lô A4" trị giá 7,51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dữ liệu đấu thầu cho thấy một "mối duyên" đặc biệt giữa Công ty Hoàng Long và Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu do Trường mời và trúng cả 3, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Tổng giá trị các gói thầu mà Hoàng Long đã trúng tại đây lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu tâm khác trong hồ sơ năng lực của Công ty Hoàng Long là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán rất cao, lên đến 99,95%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn của chủ đầu tư qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ là 0,05%.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia, hay tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, dù không vi phạm trực tiếp các điều cấm, nhưng là những dấu hiệu cho thấy mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế có thể chưa đạt được ở mức tối ưu. Các chủ đầu tư cần xem xét lại quá trình lập hồ sơ mời thầu và công tác truyền thông để thu hút nhiều nhà thầu hơn", ông Vũ nhận định.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Theo Điều 43 của Luật Đấu thầu 2023, quy trình lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia cần được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng các khâu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu. Một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,15% cần được xem xét, làm rõ về cách xây dựng giá gói thầu và giá dự thầu của nhà thầu để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả nhất”.

Những con số "biết nói" từ gói thầu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và lịch sử đấu thầu của Công ty Hoàng Long đang đặt ra nhiều vấn đề cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư quan tâm, làm rõ, nhằm đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho các dự án đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Gói thầu gần 5 tỷ tại Cao su Phú Riềng: Một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 0,18%

Gói thầu xây dựng nhà kho do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng làm chủ đầu tư, dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất Liên danh Minh Đức tham gia và trúng thầu với giá sát nút, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Gói thầu thi công xây dựng nhà kho vật tư trị giá gần 5 tỷ đồng do Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng làm chủ đầu tư vừa về tay một liên danh nhà thầu quen thuộc. Đáng chú ý, đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,18%.

Liên danh Minh Đức "Một mình một ngựa" về đích

Nhà thầu Hoàng Đức và những gói thầu y tế "không đối thủ": Câu hỏi về tính cạnh tranh?

Trúng gói thầu hơn 5,3 tỷ đồng tại Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm 0%, Công ty Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ thắng thầu gần 95% trong năm 2025. Năng lực vượt trội hay còn những câu hỏi khác về tính cạnh tranh?

Thời gian gần đây, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một trong những tên nổi bật trên thị trường là Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (Công ty Hoàng Đức), một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu giá trị lớn. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Gói thầu hơn 5,3 tỷ tại Cà Mau và hình thức "mua sắm trực tiếp"

Gói thầu gần 7 tỷ tại P. Tân Hiệp (TP HCM): "Cuộc đua" của hai nhà thầu

Tại gói thầu thi công xây lắp do UBND phường Tân Hiệp (TP. Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư, sự cạnh tranh đang diễn ra giữa Công ty TNHH Đầu tư HP Group và Liên danh Trường Sơn - Công Minh. Mức giá chào sau giảm trừ có sự chênh lệch, đặt ra câu hỏi về cơ hội trúng thầu.

UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đang trong quá trình xét thầu để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Thảm BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 và tuyến đường nhánh Khánh Bình 26. Gói thầu này có sự tham gia của hai nhà thầu, tạo ra một cuộc cạnh tranh đáng chú ý.

Theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ký ngày 26/08/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây lắp (Mã KHLCNT PL2500202705) có giá 6.686.949.560 đồng sau đó được điều chỉnh dự toán còn 6.686.657.418 đồng. Thông báo mời thầu với mã số IB2500423278 được đăng tải công khai, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp.

Đọc nhiều nhất

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Tin mới

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.