- Hỏi: Vì sao những vật nuôi như chó hay mèo cũng là nguy cơ lây nhiễm bệnh cho con người? Lê Minh Hải (Bắc Giang).
Ảnh minh họa.GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Vật nuôi quen thuộc và phổ biến nhất trong các gia đình là chó và mèo. Trong khi đó, nguy cơ lây bệnh từ hai loài này là khá lớn.
Tác nhân gây nên bệnh dại là lyssa virus, có rất nhiều trong nước bọt của thú mang bệnh dại. Qua vết cắn, virus theo đường thần kinh tấn công vào hệ thần kinh trung ương (hay não bộ) gây nên tình trạng viêm não tủy. Sau đó, virus trở xuống các tuyến nước bọt và một số vùng khác của cơ thể.
Nguy cơ khác là có thể bị nhiễm giun đũa chó hoặc nhiễm một loại trùng bào tử sống ở ruột mèo. Nhiễm giun đũa chó có thể gây đến mù lòa. Thông thường, giun đũa hoặc trứng giun đũa hiện diện trong phân chó, dính trên lông, khi được vuốt ve, trứng giun theo lông chó bám vào tay người, qua đường ăn uống xuyên qua thành ruột, vào máu và đi khắp cơ thể. Loại giun đũa chó này có thể tạo kén ở não, ở gan và các cơ quan nội tạng.
Đặc biệt, đối với trẻ em khi bị nhiễm, giun đi vào sau võng mạc làm nạn nhân mù từ từ.
Sau sinh nếu sản phụ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, chóng mặt, mệt lả, da xanh tái hoặc choáng váng, cần báo ngay cho nhân viên y tế.
Sốc phản vệ do ong đốt có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống.
Sốc phản vệ do ong đốt có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống.
Sau sinh nếu sản phụ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, chóng mặt, mệt lả, da xanh tái hoặc choáng váng, cần báo ngay cho nhân viên y tế.
Khi trẻ bị bệnh tay chân miệng có dấu hiệu sốt cao khó hạ, sốt trên 2 ngày, nôn ói nhiều, giật mình chới với, run chi, thở mệt… cần đến bệnh viện ngay.