Nhã Phương nói gì về tin sắp cưới Trường Giang?

Google News

Nhã Phương cho biết trải qua sóng gió, cô nhận ra hạnh phúc là điều giản dị. Chính sóng gió trong tình yêu giúp cô bản lĩnh, chững chạc hơn.

Nhã Phương đến lễ trao giải VTV Awards 2016 cùng bạn diễn Kang Tae Oh, không phải Trường Giang. Dù bận rộn với lịch quay liên tục của phim "Tuổi thanh xuân 2", cô vẫn tươi tắn. Cầm chiếc cúp danh hiệu diễn viên ấn tượng nhất, ánh mắt cô long lanh hạnh phúc. Trước khi bay sang Hàn Quốc, cô chia sẻ với Zing.vn về cuộc sống và tình yêu với danh hài Trường Giang.
Diễn viên nghèo lắm
- Được nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng lần 2 của giải VTV Adwards, mọi người cho rằng đó là điều không quá bất ngờ vì chị sở hữu lượng fan hùng hậu?
- Thật sự đến với lần trao giải năm nay tôi thấy mình may mắn. Được lọt vào top 5, cho thấy thành quả mình làm việc một năm qua được ghi nhận. Tôi là diễn viên mới, nhận được nhiều tình cảm của khán giả nên dù có chiến thắng hay không, với tôi không còn quan trọng. Tuy nhiên tôi rất hạnh phúc khi nhận giải.
Tôi không nghĩ mình lại được giải lần này vì năm nay tuy tham gia vào 2 bộ phim "Khúc hát mặt trời", "Zippo mù tạt và em" nhưng tôi tự nhận thấy có rất nhiều đồng nghiệp có những vai diễn ấn tượng hơn. Chính vì thế khi đạt giải tôi quá bất ngờ và đến giờ vẫn không thể tin nổi.
Nha Phuong noi gi ve tin sap cuoi Truong Giang
 Nhã Phương xinh đẹp trên thảm đỏ VTV Awards 2016. Ảnh: Nguyễn Thành
- Chị có hài lòng với sự thể hiện của mình trong phim "Khúc hát mặt trời"?
- Tôi may mắn được hãng phim VFC chọn mặt gửi vàng vào 2 bộ phim tốt, được hãng đầu tư nghiêm túc. Đây là 2 phim với 2 nhân vật khác nhau để tôi thỏa sức thể hiện khả năng diễn xuất. Được ưu ái nhưng tôi cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Nếu cho tôi trở lại trước đây, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực thêm, để vai diễn của mình hay hơn nữa.
- "Tuổi thanh xuân" đã trở thành bộ phim gắn liền với tên tuổi của chị nhưng phim làm phần 2 thường dở hơn phần 1, chị có bị áp lực về điều đó?
- Không chỉ mình tôi áp lực mà cả ê-kip đoàn phim đều cảm thấy như thế. Bản thân tôi khi được nghe tin làm lại phần 2 thì quá mừng. Được gặp lại ê-kip - những người mình nghĩ không còn gặp lại thì còn gì vui sướng hơn. Nhưng tôi cũng lo lắng vì nghe mọi người nói đa phần làm phần 2 sẽ dở hơn phần 1. Làm sao để cuốn hút như phần 1, đó cũng là khó khăn của diễn viên, biên kịch.
Cũng bởi áp lực, tôi cũng sợ làm không tốt nên chỉ biết cố gắng, dồn hết sức cho phim. Nói nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực tế là cả năm trời tôi chỉ nhận làm một phim Tuổi thanh xuân 2 thôi.
- Không chạy show, điều này ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của chị?
- Tính tôi hơi cứng nhắc. Khi nhận lời nghĩa là tôi thích phim, thích nhân vật. Vì thế, tôi sẵn sàng bỏ đi nhiều lời mời tốt. Ai cũng bảo, tại sao tôi không làm 2 phim cùng một lúc. Tôi đang tập trung cho "Tuổi thanh xuân" nếu làm thêm phim nữa thì sợ bị phân tâm.
Tôi quan niệm, làm một phim cho tốt còn hơn cả hai đều dang dở. Khi đã hoàn thành xong phim, tâm trạng thoải mái mới tiếp tục làm phim tiếp được.
"Thiên thời, địa lợi thì sẽ cưới"
- Chị không bị áp lực tiền bạc hay đã có người yêu hỗ trợ nên không cần chạy show?
- Thu nhập thì ai cũng lo rồi. Bản thân tôi luôn phải suy nghĩ trang trải thế nào với thu nhập từ một phim. Mọi người cứ định kiến nghệ sĩ thì sẽ giàu, xa hoa. Không, nghệ sĩ nghèo lắm, không dễ dàng mua nhà, xe hơi đâu.
Một năm sống thế nào với cát-sê của một phim là áp lực không nhỏ đâu nhưng may mắn, tôi có thu nhập thêm từ quảng cáo, event. Tôi là người tự lập từ nhỏ nên không có chuyện dựa vào người yêu.
- Trường Giang cũng đoạt giải Nam diễn viên hài ấn tượng lần này nhưng anh ấy vắng mặt. Vậy anh ấy chia sẻ với chị thế nào khi biết tin chiến thắng nhiều đối thủ nặng kí?
- Anh Giang đang đi lưu diễn ở nước ngoài. Tôi cũng bất ngờ và vui khi những lao động nghiêm túc của anh ấy đã gặt hái được thành quả tốt đẹp. Ngay sau khi nhận giải tôi phải vội vã ra sân bay đi Hàn Quốc, chưa kịp nói chuyện với anh nhưng tôi đoán anh ấy sẽ rất vui mừng khi biết tin.
Nha Phuong noi gi ve tin sap cuoi Truong Giang-Hinh-2
 Trường Giang và Nhã Phương càng gắn bó sau sóng gió. Ảnh: NVCC
- Em gái chị từng tiết lộ chị hay khóc, sống tình cảm, vậy yêu đồng nghiệp đào hoa như Trương Giang chị có lo lắng?
- Tôi nghĩ, cuộc tình hay công việc thì đều phải đối diện với khó khăn. Tuy nhiên, khi đối diện với nó giúp cho mình trưởng thành hơn, biết điều gì mình mong muốn nhất. Trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt.
Mọi người thường nói tôi mong manh, dễ khóc nhưng qua những khó khăn tôi thấy mình lớn và vững vàng, chững chạc nhiều.
Tôi nhận ra hạnh phúc không phải ở đâu xa, mà là những gì bình yên và giản dị nhất. Hiện tại tôi hướng tới là cuộc sống nhẹ nhàng.
- Vừa rồi Trường Giang khiến mọi người bất ngờ khi ra Đà Nẵng tặng hoa và ghi những dòng hứa hẹn đầy yêu thương với chị. Có tin đồn chị và anh ấy đã đính hôn và đám cưới sẽ không còn xa?
- Nếu có cầu hôn thì tôi sẽ cho mọi người biết. Còn chuyện đám cưới vẫn là câu chuyện của thời tương lai. Tôi không dám nói trước điều gì, nếu thiên thời, địa lợi thì nhân sẽ hòa.
>>> Xem clip Nhã Phương khóc khi nhắc tới bạn trai Trường Giang:
Theo Bích Hằng/ Zing News

Bình luận(0)