Ngân Anh không được cấp phép, ai sẽ thế chân thi HH Siêu quốc gia?

Google News

(Kiến Thức) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh chinh chiến tại bất kì cuộc thi nhan sắc quốc tế nào. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân Anh mất quyền tham gia Miss Supranational 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2018).

>>>> Mời quý độc giả xem clip “Ngân Anh ứng xử tại Hoa hậu Đại dương 2017”. Nguồn: Youtube:
Gần đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) đề nghị hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh tại Hoa hậu Đại dương 2017. Mới nhất, Cục NTBD cho biết sẽ không cấp phép cho Ngân Anh tham dự bất cứ cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào.
“Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho thí sinh không đủ điều kiện dự các cuộc thi quốc tế, ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục NTBD chia với Thanh Niên.
Trước đó, đại diện Việt Nam được ấn định tham gia cuộc thi Miss Supranational 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2018) là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Sau chung kết, cô gái đăng quang cuộc thi này là Lê Âu Ngân Anh.
Tuy nhiên, việc Ngân Anh không được cấp phép tham dự bất kì cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào đồng nghĩa với việc cô mất quyền tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Nhiều người tò mò ai sẽ có thể thay thế Hoa hậu Ngân Anh tại đấu trường nhan sắc quốc tế này.
 Ngân Anh (giữa) bên 2 á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh: Saostar
Theo kết quả đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt thuộc về Diệu Thùy và Thanh Ngân. Không ít ý kiến đặt nghi vấn một trong 2 á hậu này có thể đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.
Ngoài ra, gần đây, nhiều chuyên trang sắc đẹp bất ngờ đăng tải thông tin Phạm Hương chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Tuy nhiên, Hoa hậu Hải Dương - giám đốc quốc gia khẳng định vẫn trong quá trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.
Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)