Lý Tiểu Lộ ngoại tình, hôn nhân hạnh phúc với Giả Nãi Lượng biến thành sự hối tiếc

Google News

Việc Lý Tiểu Lộ ngoại tình với raper PGOne kém 12 tuổi, khiến cuộc hôn nhân cổ tích của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng trở thành sự hối tiếc. 

>>> Mời quý độc giả xem video "Giả Nãi Lượng cầu hôn Lý Tiểu Lộ". Nguồn Youtube:
Vào giao thừa Tết Dương lịch, giới săn ảnh ở Bắc Kinh đã phanh phui Lý Tiểu Lộ ngoại tình với PGOne, thậm chí cả hai còn có cử chỉ thân mật. Khi scandal bị phanh phui, Giả Nãi Lượng đã đơn phương hủy bỏ theo dõi weibo của “cậu em” PGOne và xóa hết ảnh chụp chung của hai người, cắt đứt “tình anh em”!
Làn sóng chỉ trích Lý Tiểu Lộ ngoại tình với raper PGOne ngày càng cao trào. 
Ngoài ra, Giả Nãi Lượng còn đăng tải bức tâm thư thổ lộ sự bất lực trong cuộc hôn nhân và tâm trạng suy sụp, ngoài hai lần nhắc đến nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là “bị cắm sừng”, còn tự trách bản thân làm không đủ tốt mới khiến hôn nhân có tiếc nuối.
Cha mẹ hai bên ngã bệnh
Giã Nải Lượng kém Lý Tiểu Lộ 3 tuổi, hai người kết hôn vào tháng 7/2012, là đôi vợ chồng gương mẫu trong làng giải trí Trung Quốc. 
Trước sự việc ngày càng tăng nhiệt, Giả Nãi Lượng đăng tải lên weibo bức thư ngàn chữ, bày tỏ những lời đồn đại trong mấy ngày qua khiến bản thân và người nhà bị đả kích nặng nề, còn hai lần nhắc đến chữ “bị cắm sừng”, ngoài thể hiện sự suy sụp của anh trước sóng gió ngoại tình, các câu chữ còn cho thấy sự hoang mang đối với hôn nhân.
Trong thư, trước tiên Giả Nãi Lượng chỉ bản thân là “trụ cột của gia đình”, là người đàn ông có trách nhiệm, khi đối mặt với áp lực và đả kích cũng ăn không ngon, ngủ không yên như người bình thường, nhưng vì bảo vệ người anh thương yêu, không thể ngã xuống.
Trước những lời bàn tán dị nghị trên mạng, làm cho anh và người nhà gần như sụp đổ, anh viết: “Hàng loạt thông tin suy đoán giống như núi lửa bùng nổ không ngừng chảy tràn dung nham… Tôi muốn nói, quả thật tôi không thoải mái, rất khó chịu, thậm chí gần như không nghe thấy tiếng tim đập của bản thân… Tôi được đính lên nhãn hiệu “bị cắm sừng” mà không người đàn ông nào muốn”.
Tự trách bản thân
Giả Nãi Lượng nhiều lần nói “xin lỗi” vợ con và tự trách bản thân, chỉ Lý Tiểu Lộ bị chê trách “không chăm lo gia đình”, con gái Điềm Hinh “bị xem là vật hy sinh của hôn nhân”, thậm chí cha mẹ hai bên đã ngã quỵ vì các tin đồn. Giả Nãi Lượng viết: “Tôi xin lỗi Điềm Hinh, cha khiến con không may phải gánh chịu những điều này vào thời thơ ấu. Tôi xin lỗi cha vợ mẹ vợ và cha mẹ, khiến họ tan nát con tim vì con cái ở độ tuổi hưởng phúc.
Tôi xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ do tôi làm chưa đủ tốt: “Anh muốn cố gắng mang đến cho em tất cả những gì tốt nhất trên thế giới, nhưng dù anh cố gắng hết sức cuối cùng vẫn không thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp”.
Giã Nải Lượng và Lý Tiểu Lộ thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, thể hiện cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. 
Giả Nãi Lượng nhớ lại lời tuyên ngôn tình yêu khi kết hôn với Lý Tiểu Lộ, cùng sự đau đớn của cô khi sinh con, anh từng thề: “Tôi nhất định cho cô ấy một kết cục hoàn mỹ như cổ tích, vậy mà cuối cùng lại biến thành nỗi ân hận lớn nhất. Đi đến hiện tại, điều duy nhất tôi còn có thể làm là xin mọi người cho tình yêu mà tôi từng tin tưởng, cuộc hôn nhân thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi một lối thoát.
Bất kể sau này con đường chúng tôi đi như thế nào, xin để chúng tôi tự giải quyết, cũng cầu xin mọi người đừng tiếp tục tổn thương người nhà của tôi, tôi tin sau cơn mưa trời sẽ sáng”.
Lý Tiểu Lộ có miệng mà không nói được
Từ đầu đến cuối Giả Nãi Lượng luôn tự trách và xin lỗi, tự nhận bản thân làm không đủ, đã khiến tình yêu và hôn nhân có tiếc nuối. Ngoài ra, anh còn viết ra những câu chữ tràn đầy sự bất lực như: “Tình yêu từng tin tưởng”, khiến người ngoài càng tin vào độ chân thật của tin đồn ngoại tình, cuộc hôn nhân của hai người quả thật bị đả kích.
Về phía nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ, đối với những lời phát biểu của chồng, chỉ nói đối phương là người trưởng thành, đã suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, còn thẳng thắn nói bản thân không hổ thẹn với lòng, nhưng có một số việc muốn nói lại không thể nói.
Theo Trịnh Nghi/Thegioidienanh.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)