Lý Nhã Kỳ tìm cơ hội gì khi thường xuyên góp mặt tại LHP Cannes?

Google News

Tất cả những lần đến Liên hoan phim (LHP) Cannes của Lý Nhã Kỳ đều là những lần “kiều nữ showbiz” gây chú ý, có cả thông tin tích cực lẫn trái chiều. Thậm chí, cô từng vướng tin đồn là “khách không mời”, chỉ đến Cannes để “khoe váy áo”.

Ly Nha Ky tim co hoi gi khi thuong xuyen gop mat tai LHP Cannes?
Người đẹp Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes (ảnh nhân vật cung cấp). 
Không phải cứ đến Cannes là danh giá!
Cách đây 5 năm, lần đầu tiên người đẹp Lý Nhã Kỳ dự LHP Cannes theo lời mời của một nhãn hàng đã gây xôn xao làng giải trí trong nước khi diện những mẫu thời trang, bộ trang sức bạc tỷ. Lúc này, cô không phải là đại sứ du lịch, cũng không đại diện cho điện ảnh nước nhà mà xuất hiện với tư cách cá nhân.
Từ đó, mỗi mùa LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ lại lộng lẫy váy áo và luôn bị đặt câu hỏi về mục đích có mặt. Cho đến lần thứ ba dự sự kiện đình đám này, cô đã là nhà bảo trợ chính thức cho một trong những hạng mục chính của Liên hoan phim Cannes. Vai trò một nhà tài trợ là lí do rất chính đáng để Lý Nhã Kỳ sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes.
Gần nhất, tại LHP Cannes 2018, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với vai trò nhà đầu tư kiêm đồng sản xuất một bộ phim tranh giải có tên “Angel Face”. Bộ phim được dàn dựng bởi nữ đạo diễn trẻ Vanessa Filho với sự tham gia của nhiều gương mặt ngôi sao đình đám đến từ kinh đô điện ảnh Pháp, trong đó có nữ minh tinh Marion Cotillard - “bông hồng” hiếm hoi của màn ảnh nước Pháp từng giành giải Oscar.
Chia sẻ với chúng tôi về lần tới LHP Cannes này, Lý Nhã Kỳ cho biết, trước đây cô vẫn luôn nhận được câu hỏi về việc đến Cannes để làm gì. Tuy nhiên khi ấy, cô quyết định im lặng vì cho rằng đó chưa phải thời điểm thích hợp để trả lời. Hơn nữa, nếu tiết lộ rằng cô muốn tìm hiểu, thu thập kinh nghiệm và học hỏi trước khi đầu tư sản xuất phim rồi mang đến Cannes, người đẹp lại sợ “nói trước bước không qua”. Dù vậy, trong thâm tâm mình, Lý Nhã Kỳ đã đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư và sản xuất phim ở thị trường quốc tế.
Qua tìm hiểu, LHP Cannes là một sự kiện điện ảnh quy mô, hội tụ nhiều tác phẩm xuất sắc cũng như các minh tinh nổi tiếng bậc nhất thế giới. Song, đó là những ánh hào quang, còn góc khuất của Cannes cũng đầy những lố lăng, phù phiếm và không phải cứ ai đến Cannes sẽ nghiễm nhiên được coi là danh giá.
Mùa LHP Cannes chỉ diễn ra chính thức hai ngày và cũng chứng kiến quá nhiều những khoảnh khắc đáng xấu hổ, quá ba phần tư những sự vụ “lố lăng” đó là của dàn mỹ nhân vô danh bon chen bằng được vào sự kiện như “đi chợ”. Nhà báo Nguyễn Mỹ Linh (Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại vương quốc Bỉ) - người đưa tin ở LHP Cannes năm nay đã chia sẻ rất hài hước nhưng thâm thúy về những chuyện bên lề LHP danh giá này.
Theo đó, sự kiện đương nhiên hội tụ các ngôi sao lớn, chủ tịch liên hoan phim, ban giám khảo, nghệ sĩ có các tác phẩm được vào tranh giải Cành Cọ Vàng, được mời chiếu phim rồi đến các cơ quan đoàn thể như Bộ Văn hoá, Quỹ điện ảnh, các nhà sản xuất và đầu tư, các đối tác quan trọng của Liên hoan phim. Còn lại là một số thành phần khác như các hãng phim, trường điện ảnh, các cơ quan thông tấn, các nhà làm phim độc lập. Những thành phần này không có xe của Ban tổ chức đưa đón, đi cửa bên hông thảm đỏ và tất nhiên không được xướng danh.
“Ví dụ như khai mạc cho hạng mục giải Un Certain Regard thì sẽ mở rộng đối tượng hơn, kiểu hoàng tử bộ lạc thuộc châu Phi, chủ công ty thời trang Lào nếu chịu khó đăng ký và nộp hồ sơ thì cũng có một chỗ. Vì thế, thấy lượn lượn mé mé cạnh thảm đỏ, không đồng nghĩa với khách mời được vinh danh”, nhà báo Mỹ Linh hài hước bình luận.
Nhà báo Mỹ Linh tiết lộ thêm, dù nhộn nhịp như một “hội chợ phù hoa” nhưng LHP Cannes cũng có “luật” rất rõ ràng. Chẳng hạn, ban giám khảo đi với ban giám khảo, sao nổi tiếng đi với sao nổi tiếng, đoàn phim được tranh cử đi với nhau, nghệ sĩ gạo cội kiểu Martin Scorsese sẽ có những ưu ái đặc biệt. Thế nên, nhìn trong ảnh, ai đi với ai là ra thứ bậc.
Việc những người đẹp chưng diện xa xỉ trên thảm đỏ cũng được “mổ xẻ”, phân tích kỹ lưỡng. Không nhất thiết những món đồ ấy là họ chi tiền túi ra sắm mà đơn giản là một hình thức quảng cáo. Các tay máy túc trực ở những LHP lớn như Cannes cũng là những con mắt tinh tường nhìn ra thương hiệu lớn, hướng ống kính vào đó để có những tấm hình đủ thuyết phục bán cho các thương hiệu mà mỹ nữ đang diện lên người.
Cơ hội chốn “phù hoa”
Không riêng gì Lý Nhã Kỳ mà nhiều nghệ sĩ, sao Việt cũng từng bị đặt dấu hỏi về việc tới Cannes. Gần nhất là diễn viên Vũ Ngọc Anh đã phải lên tiếng khẳng định mình không “ăn cắp vé ở Cannes” như đồn đại. Nữ diễn viên tỏ ra khá bức xúc trước thông tin nhiều người cho rằng cô đã gian dối việc nói rằng mình cũng là một diễn viên được mời đến và bước lên thảm đỏ LHP Cannes trong đêm bế mạc.
Trong khi đó, trong danh sách khách mời BTC công bố, chỉ có tên Lý Nhã Kỳ là đại diện duy nhất của Việt Nam. Người đẹp của phim “Quyên” cũng cho hay, cô không phải khách mời danh dự của BTC và không có hàng triệu đô ủng hộ để xuất hiện trong cái danh sách top 500 song cô kêu gọi dư luận “làm ơn hiểu biết và tôn trọng Cannes, đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà đi làm sai đi giá trị của LHP 70 năm tuổi này”.
Sau buổi công chiếu tại Cannes hôm 12.5, bộ phim “Angel face” mà Lý Nhã Kỳ đồng đầu tư sản xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, Lý Nhã Kỳ cho biết: “Tôi thấy việc có những nhận xét khác nhau, thậm chí trái chiều là bình thường. Bộ phim này nằm trong danh sách tranh giải Un certain regard - Nhãn quan độc đáo, là một giải thưởng có sức ảnh hưởng tại Cannes. Tôi cũng trông đợi những bình luận đa chiều, vì sẽ giúp các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên nhìn lại tác phẩm của mình mà tiến bộ”.
Về những nghi ngờ sau sự xuất hiện đình đám tại LHP Cannes cũng như bộ phim mà mình đóng vai trò đầu tư, người đẹp nói: “Quan điểm sống của tôi là dựa trên sự khách quan nên tôi luôn thích những góc nhìn đa chiều”. Là người thẳng thắn, Lý Nhã Kỳ thừa nhận, cô sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh với những dự án hấp dẫn khác và cũng sẽ có mặt xuyên suốt LHP Cannes để gặp gỡ, lên kế hoạch với các đối tác. Đó như một cơ hội mà người đẹp không cho phép mình bỏ lỡ.
Một nghệ sĩ Việt Nam từng tham dự LHP Cannes cho hay, hoạt động chính của LHP Cannes là chuyên môn về điện ảnh, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động bên lề là do các công ty tự tổ chức để tiếp cận khách hàng. Điều đó tương tự như chuyện ai có tiền, thuê một show room, nộp thuế và tự quảng bá trong giới hạn quy định.
Theo Thùy Phương/Gia đình & Xã hội)

>> xem thêm

Bình luận(0)