[e-Magazine] Đỗ Nhật Hà kể hậu trường đóng phim Thái Lan, xác nhận đang yêu

do-nhat-ha-1.jpg
do-nhat-ha-2.jpg

– Cơ duyên nào đưa chị đến với dự án phim Thái?

Tôi luôn muốn thử sức ở môi trường quốc tế, ít nhất một lần trong đời nghề. Trước đây tôi từng có dịp tiếp xúc với ngành giải trí Thái Lan nên đã chủ động đề xuất với công ty. May mắn là phía công ty tại Việt Nam và đối tác bên Thái đều ủng hộ.

Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng tin đây là một tín hiệu mở ra cơ hội mới cho mình tại thị trường này.

– Vai diễn lần này có điểm gì khác biệt so với những gì chị từng làm?

Dự án vẫn đang bảo mật nên tôi chưa thể chia sẻ cụ thể. Nhưng chắc chắn tôi phải học cách quên mình từng là ai để bắt đầu lại ở một môi trường hoàn toàn không dùng tiếng Việt.

Khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ảnh hưởng rất nhiều đến diễn xuất, đặc biệt là đài từ. Ở Thái Lan, thị trường phim ảnh rất đa dạng – từ series, truyền hình đến điện ảnh – nên với một “tân binh” như tôi, áp lực là điều khó tránh.

– Làm việc trong môi trường quốc tế có khiến chị choáng ngợp?

Có chứ. Sự chuyên nghiệp và tính cạnh tranh ở đó rất cao. Họ có nguồn nhân lực hùng hậu, ai cũng đẹp và đa tài.

Là người nước ngoài, lại không còn ở độ tuổi quá trẻ để bắt đầu, tôi hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn trước đây – có khi là nhiều nhất từ trước tới giờ.

– Chị xử lý rào cản ngôn ngữ và văn hóa ra sao?

Muốn có cơ hội lâu dài thì phải nói được tiếng Thái và hiểu văn hóa của họ. Tôi đang học tiếng Thái tại Việt Nam và sẽ có kế hoạch sang Thái trau dồi thêm trong thời gian tới.

– Chị có xem đây là bước đệm để tiến xa hơn ở thị trường nước ngoài?

Tôi không nghĩ đó là bước đệm, mà là một cơ hội lớn. Dù trong nước hay ngoài nước, khi nhận một công việc mới, điều tôi mang theo vẫn là sự nghiêm túc và nỗ lực. Tinh thần đó giúp tôi đi xa hơn trong hành trình trưởng thành của mình.

do-nhat-ha-3.jpg

– Vì sao chị chọn điện ảnh thay vì tập trung hoàn toàn vào hình ảnh hoa hậu?

Tôi yêu diễn xuất và ca hát từ nhỏ. Hồi tiểu học, tôi từng thi hát cấp quận, cấp thành phố và sinh hoạt trong câu lạc bộ kịch của trường. Lớn hơn một chút, từ năm 20 tuổi, tôi đã đi casting rất nhiều nhưng cơ hội chưa mỉm cười.

Năm 2018, tôi tham gia cuộc thi hoa hậu với suy nghĩ đơn giản: mang tất cả những gì mình có ra thử sức. Thế giới “beauty queen” với tôi khi đó vẫn khá xa vời. Thú thật, đến bây giờ tôi vẫn phải không ngừng rèn luyện để thích nghi và hoàn thiện mình trong môi trường ấy.

Danh xưng hoa hậu giúp tôi đến gần nghệ thuật hơn. Nhưng để ở lại, tôi phải làm tốt chuyên môn.

– Chị từng đối diện định kiến “hoa hậu đi đóng phim” như thế nào?

Đến bây giờ những khó khăn đó vẫn còn. Ngoại hình với tôi là con dao hai lưỡi: vừa là lợi thế, vừa có thể trở thành rào cản khi được giao vai.

Với những nhân vật đòi hỏi cao về diện mạo và kỹ năng trình diễn như trong phim “Chốt đơn”, tôi có lợi thế nhất định về hình ảnh. Tuy nhiên, trong mặt bằng chung của điện ảnh Việt, yếu tố ngoại hình đôi khi khiến tôi trở nên “kén vai” hơn.

Không phải tất cả, nhưng vẫn có một số nhà làm phim còn e dè với hoa hậu đóng phim. Vì thế, tôi và nhiều bạn khác hiểu rằng cách duy nhất để thay đổi suy nghĩ ấy là nghiêm túc với nghề và chứng minh bằng năng lực.

do-nhat-ha-4.jpg

– Làm MC và đóng phim, đâu là thử thách lớn hơn?

Tôi thấy làm MC khó hơn. Khi đóng phim, nếu diễn chưa tốt, mình có thể quay lại. Nhưng với MC, đặc biệt là chương trình trực tiếp, gần như không có cơ hội sửa sai.

Chỉ cần một khoảnh khắc lúng túng hay một câu nói thiếu chuẩn xác mà xử lý không kịp là có thể trở thành sự cố lớn. Tôi từng đọc nhầm tên khách mời ngay trên sân khấu – đó là một trải nghiệm “nhớ đời”.

– Chị làm gì để tránh bị nhìn nhận là “người đẹp đi dẫn chương trình”?

Khi mình còn phải chứng minh quá nhiều, nghĩa là mình chưa đủ vững. Điều tôi cần là khẳng định bằng công việc.

Hiện tại, tôi là phát thanh viên của một chương trình thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM. Công việc này mang đến cho tôi một thế giới khác, không chỉ là váy áo lộng lẫy hay nhịp độ tất bật trên sân khấu, mà còn có những khoảng lặng phía sau micro.

Được truyền năng lượng bằng giọng nói và nhận lại những câu chuyện từ khán thính giả, với tôi đó là sự ghi nhận rõ ràng nhất.

– Nếu phải chọn một hướng đi lâu dài giữa MC và diễn viên, chị chọn gì?

Tôi nghĩ khán giả thường nhớ đến nghệ sĩ qua dấu ấn mạnh mẽ nhất mà họ tạo ra, chứ không phải qua một danh xưng cố định.

Nghệ thuật cần sự linh hoạt. Tôi vẫn sẽ phát triển song song các công việc mình theo đuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tôi muốn tập trung nhiều hơn cho vai trò “diễn viên Đỗ Nhật Hà” để tạo ra những dấu ấn rõ nét hơn.

Biết đâu trong tương lai, tôi lại được nhớ đến qua một vai diễn… nữ MC thì sao? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

do-nhat-ha-5.jpg

– Chuyện tình cảm của chị hiện tại ra sao?

Tôi đang yêu. Nhưng nếu nói về tình yêu lớn nhất, đó vẫn là gia đình và công việc.

Còn chuyện riêng tư, khi mọi thứ đủ đầy và phù hợp, tôi sẽ chủ động chia sẻ. Là người hoạt động trong showbiz, tôi hiểu chuyện tình cảm sẽ được quan tâm theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều đó phụ thuộc vào cách mình lựa chọn và thể hiện.

Với tôi, công khai khi mọi thứ đang ở trạng thái đẹp nhất cũng là một cách tôn trọng người mình yêu.

– Khi không đi diễn, chị dành thời gian làm gì?

Khi không bận công việc, tôi học tiếng Thái và tập luyện. Sau Tết tôi thấy mình “phì nhiêu” hơn một chút nên cứ có thời gian rảnh là lại vận động để giữ sức khỏe và vóc dáng ổn định.

Cuối tuần, tôi thích tự nấu ăn và cắm hoa để làm mới không gian sống. Ở độ tuổi này, tôi nhận ra sở thích của mình cũng nhẹ nhàng hơn. Những khoảnh khắc chậm lại như vậy giúp tôi cân bằng và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

do-nhat-ha-6.jpg
Xem video: "Hoa hậu Đỗ Nhật Hà khoe nhan sắc ngọt ngào". Nguồn Facebook Đỗ Nhật Hà

[e-Magazine] Diễn viên Yến My: 'Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ'

yen-my-2.jpg

Chia sẻ với PV Báo Tri thức & Cuộc sống, Yến My khẳng định cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo nữ diễn viên, thay đổi rõ nhất trên gương mặt cô đến từ hai lần niềng răng.

[e-Magazine] Ngân Chi dùng mạng xã hội để gần khán giả nhưng vẫn giữ riêng tư

dien-vien-ngan-chi-1.jpg

Sau khi được biết đến qua bộ phim điện ảnh “Bố già”, Ngân Chi bước vào giai đoạn trưởng thành với nhiều thay đổi. Ở tuổi 15, cô nhóc ngày nào không còn giữ hình ảnh nhí nhảnh quen thuộc mà dần trở nên chững chạc hơn.

[e-Magazine] Kiều Trinh có 5 phim ra rạp năm 2026, con gái út mê nghệ thuật

kieu-trinh-5-phim-ra-rap-1.jpg
kieu-trinh-5-phim-ra-rap-2.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới