Lee Ji Ah và Yoon Si Yoon "hôn" trên màn ảnh Việt

Google News

(Kiến Thức) -Em là con gái (Me too flower), bộ phim của cặp đôi lãng mạn Lee Ji Ah và Yoon Si Yoon đang được phát sóng trên VTC1 và VTC1 HD.

Từ ngày 16/8 trên VTC1 và VTC1 HD lúc 20h45 bộ phim lãng mạn của Lee Ji Ah và Yoon Si Yoon được trình chiếu cho khán giả Việt. 
 
Mặc dù sản xuất từ 2011, nhưng ngay khi công bố bảng phân vai, “Em là con gái” đã khiến khán giả quan tâm và kỳ vọng với sự kết hợp giữa người đẹp “Tứ thần ký” (Lee Ji Ah) và “Vua bánh mỳ” (Yoon Si Yoon) trong mối tình lãng mạn đầy hài hước.

Trong “Em là con gái”, Lee Ji Ah vào vai một nữ cảnh sát độc lập, mạnh mẽ và thẳng thắn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ương bướng ấy là một tâm hồn yếu mềm.
 
Seo Jae Hee (Yoon Si Yoon thủ vai) dưới vỏ bọc là nhân viên bãi giữ xe, thực chất lại là ông chủ của một công ty lớn. Sự thành công của Jae Hee có được là nhờ Park Hwa Young, nhưng một sai lầm lớn của anh đã khiến chồng Park Hwa Young qua đời. Điều này khiến Jae Hee luôn giày vò chính mình.
 
Park Hwa Young (Han Go Eun đóng) – người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Jae Hee. Hwa Young đem lòng yêu Jae Hee, và cô ra sức ngăn cản chàng trai trẻ đến với Bong Seon.
 
Tuy sử dụng mô típ không quá mới so với những bộ phim truyền hình khác nhưng hai cái tên Lee Ji Ah, Yoon Si Yoon cộng với nhà biên kịch Kim Do Woo (bậc thầy của thể loại tình cảm hài lãng mạn) cũng đủ làm nóng “Em là con gái”
trên màn ảnh nhỏ
 
Sau những tình huống gây tiếng cười cho khán giả sẽ là một mối tình nhiều
trăn trở, day dứt.
 
Liệu chàng trai Jae Hee sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim hay tiếp tục sống những thàng ngày chìm đắm trong mặc cảm?
 
Nụ hôn mà Jae Hee dùng để xoa dịu cơn giận của Bong Seon được đánh giá là một trong những nụ hôn ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc. Khán giả đặt cho nó cái tên: “nụ hôn giận dữ”.
 
Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Jo Min Ki, Seo Hyo Rim, Lee Ki Kwang
Thanh Hằng

Bình luận(0)