Giải Nobel hóa học 2024 trao cho 3 nhà nghiên cứu giải mã protein

Những người đoạt giải Nobel Hóa học năm 2024 đã tiết lộ bí mật của protein thông qua công nghệ điện toán và trí tuệ nhân tạo.

Giải Nobel Hóa học năm 2024 đã được chia đôi, trao cho David Baker “vì thiết kế protein điện toán” và nhóm 2 nhà nghiên cứu Demis Hassabis cùng John M. Jumper “vì dự đoán cấu trúc protein”.
Những người đoạt giải Nobel Hóa học năm nay đã tiết lộ bí mật của hầu hết các loại protein thông qua công nghệ điện toán và trí tuệ nhân tạo. 
Giai Nobel hoa hoc 2024 trao cho 3 nha nghien cuu giai ma protein
 Ủy ban Nobel công bố giải thưởng khoa học hàng đầu trong lĩnh vực hóa học. Ảnh: Gently Images
 Trong khi Hassabis và Jumper đã sử dụng thành công trí tuệ nhân tạo để dự đoán cấu trúc của hầu hết các protein đã biết, Baker đã tìm được cách làm chủ các khối xây dựng sự sống và tạo ra các protein hoàn toàn mới.

Ủy ban Nobel đã ca ngợi David Baker, một nhà hóa sinh người Mỹ, vì đã hoàn thành "kỳ tích gần như không thể là xây dựng nên những loại protein hoàn toàn mới", và Demis Hassabis cùng John Jumper, những người làm việc tại Google DeepMind ở London, vì đã phát triển một mô hình AI để dự đoán cấu trúc phức tạp của protein - một vấn đề chưa có lời giải trong 50 năm.

Giai Nobel hoa hoc 2024 trao cho 3 nha nghien cuu giai ma protein-Hinh-2
Là cốt lõi của sự sống, protien cấu thành từ khoảng 20 loại axit amin nhưng có cấu trúc hết sức phức tạp. Ảnh Chemistry Zone 

"Tiềm năng của những khám phá của họ là rất lớn", ủy ban cho biết khi giải thưởng được công bố tại Thụy Điển vào thứ Tư. Giải thưởng, được coi là đỉnh cao của thành tựu khoa học, mang theo giải thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu đô la).

Protein, một chuỗi các phân tử axit amin, là khối xây dựng của sự sống. Chúng giúp hình thành các tế bào tóc, da và mô; chúng đọc, sao chép và sửa chữa DNA; và chúng giúp vận chuyển oxy trong máu.

Mặc dù protein chỉ được cấu thành từ khoảng 20 loại axit amin, nhưng chúng có thể được kết hợp theo vô số cách, tự gấp lại thành các mẫu cực kỳ phức tạp trong không gian ba chiều.

Khả năng tạo ra các protein có nhiều chức năng mới có thể dẫn đến các vật liệu nano mới, dược phẩm có mục tiêu, phát triển vắc-xin nhanh hơn, cảm biến tối thiểu và ngành công nghiệp hóa chất xanh hơn – chỉ kể đến một số ứng dụng mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại.

Nhà khoa học Việt gắng tái tạo phản ứng hóa học hình thành sự sống

Các nhà hóa học như Quoc Phuong Tran (nghiên cứu sinh Tiến sĩ Hóa học Prebiotic, Đại học New South Wales, Sydney) đang cố gắng tái tạo chuỗi phản ứng cần thiết để hình thành RNA vào buổi bình minh của sự sống.

Nha khoa hoc Viet gang tai tao phan ung hoa hoc hinh thanh su song
Sự sống bắt đầu từ những phân tử cơ bản 
Sự sống đã bắt đầu như thế nào? Làm thế nào các phản ứng hóa học trên Trái đất sơ khai tạo ra các cấu trúc phức tạp, tự sao chép và phát triển thành các sinh vật như chúng ta biết?

Người đầu tiên 2 lần đoạt giải Nobel hóa học

Frederick Sanger (1918-2013) đã 2 lần được trao giải Nobel Hóa học vào các năm 1958 và 1980, là người đầu tiên được trao 2 giải Nobel Hóa học.

Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (KVA) nơi trao giải Nobel Hóa học thường niên, ghi nhận nhà hóa sinh người Anh Frederick Sanger (1918-2013) đã 2 lần được trao giải Nobel Hóa học vào các năm 1958 và 1980, là người đầu tiên được trao 2 giải Nobel Hóa học.
Nguoi dau tien 2 lan doat giai Nobel hoa hoc
 
Cụ thể, lần thứ nhất Tiến sĩ F. Sanger được vinh dự nhận giải Nobel Hóa học của năm 1958, về công trình nghiên cứu làm sáng tỏ cấu trúc của các protein, đặc biệt là insulin, mở đường cho việc thiết lập nền tảng luận thuyết trung tâm của di truyền học và sinh học phân tử.

Học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vàng Hóa học quốc tế Mendeleev

Em Giang Đức Dũng (lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương Olympic Vàng Hóa học quốc tế Mendeleev.

Thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam ngày 27/4 cho biết, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải. Trong đó, có 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.

Thành tích cụ thể như sau:

Huy chương Vàng thuộc về em Giang Đức Dũng (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Hoc sinh Viet Nam gianh huy chuong Olympic Vang Hoa hoc quoc te Mendeleev
 Em Giang Đức Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên xuất sắc giành huy chương Vàng.
5 huy chương Bạc thuộc về các em: Ngô Huy Đăng Khoa (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Đăng Khôi (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Vũ Việt Bắc (lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Ngô Đức (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Tạ Quang Chí (lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc).

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.