Giải mã mối quan hệ giữa Công ty Đông Á và Trường ĐH Tài chính - Marketing [Kỳ 3]

Nhà thầu quen mặt - Công ty Đông Á liên tiếp được Trường ĐH Tài chính - Marketing lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu, từ chỉ định thầu đến đấu thầu rộng rãi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) là một trong những chủ đầu tư mà Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (Công ty Đông Á) có tần suất hiện diện và trúng thầu dày đặc trong thời gian gần đây.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến 25/10/2025, dựa trên dữ liệu đấu thầu công khai và hồ sơ thu thập được, Công ty Đông Á đã được UFM lựa chọn thực hiện ít nhất 8 gói thầu, bao gồm cả các gói đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Nổi bật là hai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng trong tháng 7 và tháng 9 năm 2025. Ngày 28/07/2025, UFM phê duyệt Quyết định 2294/QĐ-ĐHTCM-ĐTMS, chọn Công ty Đông Á thực hiện gói thầu Mua sắm trang thiết bị, nội thất phòng khánh tiết A113 (Mã E-TBMT: IB2500307525). Gói thầu này có 7 nhà thầu tham dự. Công ty Đông Á trúng thầu với giá 936.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 25,52% so với giá gói thầu (1.256.652.000 đồng).

314-7870.jpg
313-310.jpg
Nguồn MSC

Tiếp đó, ngày 18/09/2025, UFM ký Quyết định 3021/QĐ-ĐHTCM-ĐTMS, phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Đông Á cho gói thầu Cung cấp lắp đặt các màn hình LED và hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường cơ sở Long Trường (Mã E-TBMT: IB2500360043). Đây là kết quả của lần mời thầu thứ hai, sau khi lần mời thầu đầu tiên (Mã E-TBMT: IB2500314551, mở thầu ngày 21/07/2025) bị hủy. Ở lần mời thầu thứ hai này, có 3 nhà thầu tham dự. Công ty Đông Á trúng thầu với giá 2.644.138.000 đồng, tiết kiệm 7,34% so với giá gói thầu (2.853.589.105 đồng). Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Thế Long và Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Phúc Tấn đều bị loại vì lý do "Không đạt về kỹ thuật". Đáng chú ý, ở lần mời thầu đầu tiên, Hoàng Thế Long và một nhà thầu khác cũng bị loại vì lý do kỹ thuật tương tự.

Bên cạnh các gói thầu lớn, Công ty Đông Á còn được UFM chỉ định thầu rút gọn nhiều gói quy mô nhỏ hơn trong năm 2025 như: Sửa chữa cổng, nhà bảo vệ cơ sở 27 Tân Mỹ (256,9 triệu đồng); Thi công bãi xe tại trụ sở 778 Nguyễn Kiệm (89,9 triệu đồng); Cung cấp camera phục vụ chấm thi (64,8 triệu đồng); Sửa chữa sân phục vụ GDTC (195,4 triệu đồng); Sửa chữa trát tường cơ sở 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển (61,6 triệu đồng); Sửa chữa phòng thực hành Khoa Du lịch (99,1 triệu đồng)...

Trước đó, năm 2023, Liên danh Công ty Cổ phần An Minh - Công ty Đông Á cũng đã trúng gói thầu Thi công xây lắp (Mã E-TBMT: IB2300061396) thuộc dự án Sửa chữa các hư hỏng về xây dựng, thiết bị cơ sở Long Trường của UFM với giá trị hơn 9 tỷ đồng (tiết kiệm 4,5% so với giá gói thầu).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh rộng hơn, khi ghi nhận Công ty Đông Á đã tham gia 21 gói thầu tại Trường Đại học Tài chính - Marketing và trúng cả 21 gói, với tổng giá trị gần 14,9 tỷ đồng. Sự "áp đảo" này diễn ra ở cả hình thức đấu thầu rộng rãi lẫn chỉ định thầu.

Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn được ban hành nhằm mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu tại cùng một chủ đầu tư, đặc biệt là khi các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì lý do kỹ thuật hoặc năng lực, kinh nghiệm, cần được xem xét kỹ lưỡng. Liệu đây là minh chứng cho năng lực vượt trội tuyệt đối của Công ty Đông Á trong phân khúc thị trường này, hay có những yếu tố nào khác cần được làm rõ để đảm bảo sự công bằng và minh bạch theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Công ty Đông Á: Từ hồ sơ đến thực tiễn

Công ty Đông Á trúng gói thầu KTX Đại học Bách Khoa: Tiết kiệm 0,16% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa 60 phòng Ký túc xá Bách Khoa TP HCM có giá hơn 8,4 tỷ đồng. Công ty Đông Á là đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ duy nhất bị loại.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/07/2025, ông Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 2758/QĐ-ĐHBK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Sửa chữa 60 phòng dịch vụ tầng 10, 11, 12 - khu B và 02 bếp tập thể tầng 10, 12 Ký túc xá Bách khoa.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (gọi tắt là Công ty Đông Á, MST: 0303318835, địa chỉ tại Quận 1, TP.HCM) với giá trúng thầu là 8.450.800.000 đồng. Gói thầu này có giá được duyệt là 8.463.962.795 đồng (theo Quyết định số 172/QĐ-ĐHQG ngày 25/02/2025 của ĐHQG TP.HCM phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu là khoảng 13.162.795 đồng, tương đương 0,16%.

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng năm 2025, Công ty Đông Á đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó có những gói thầu tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nối tiếp gói thầu hơn 8,4 tỷ đồng tại Ký túc xá Bách Khoa với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,16% như đã đề cập ở kỳ trước, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế Quốc tế Đông Á (Công ty Đông Á) trong năm 2025 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Đông Á đã được công bố trúng ít nhất 10 gói thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, tần suất trúng thầu tập trung khá dày đặc tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định.

Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Công ty Thành Tín: Từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 4]

Soi chiếu các gói thầu Công ty Thành Tín tham gia cho thấy, ở gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh, công ty đã trượt thầu. Trong khi đó, công ty này trúng gói 2,3 tỷ tại Trường MN Bình Lộc khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, hồ sơ đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín (Công ty Thành Tín) cho thấy nhiều gói thầu có dấu hiệu thiếu vắng sự cạnh tranh cần thiết, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp.

Khi "một mình một ngựa": Tiết kiệm chỉ 1,5%

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.