Giải mã chiêu tránh "sàm sỡ" của loài mực cái cao tay

(Kiến Thức) - Để bảo vệ bản thân hiệu quả trước những tên mực đực muốn tấn công, những con mực cái của loài Doryteuthis opalescens có chiêu thức cực độc đáo, nó có những tế bào để tạo thành dải vân óng ánh dưới vây.

Những con mực cái của loài Doryteuthis opalescens có chiêu thức chống "sàm sỡ" cực kỳ hiệu quả trước những tên mực đực muốn tấn công.
Cũng giống như những người anh em họ hàng của mình, mực opalescent, sống ở phía đông của Thái Bình Dương có những tế bào có thể đổi màu để ngụy trang và để liên lạc với nhau.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học California, Santa Barbara (UCSB) đã phát hiện ra rằng loài mực opalescent có những tế bào để tạo thành dải vân óng ánh dưới vây.
Giai ma chieu tranh
Mực cái Doryteuthis opalescens có dải vân trắng trông khá giống tinh hoàn của mực đực. 
Theo Daniel DeMartini, nghiên cứu sinh tiến sỹ thuộc trường đại học UCSB thì những dải vân này chỉ có ở con cái. Nguyên nhân là vì chúng có tế bào iridocytes-loại tế bào tạo ra dải vân óng ánh. Những dải vân này kết hợp với các protein có thể thay đổi theo ánh sáng có tên reflectin khiến chúng càng sáng hơn.

Mời quý vị xem video: Kỳ thú những động vật biết dùng mưu kế

Khi những vân màu này nổi, trên cơ thể mực đồng thời nổi cả mảng màu trắng, do các tế bào leucophore chỉ tạo ra màu trắng tạo thành. Chính mảng trắng này khiến lũ mực đực nhầm tưởng là tinh hoàn. Đây chính là chiêu bài được mực cái sử dụng để tránh những tên mực đực hung hăng.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng ddooise màu của các tế bào nhằm tìm ra một mẫu quang học thích ứng có cảm ứng từ sinh học.

Ấn tượng hợp nhất sao neutron có thể tạo ra lỗ đen

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Astrophysical Journal Letters, việc hợp nhất hai ngôi sao neutron có thể đã tạo ra một trong những lỗ đen thú vị nhất từng được ghi nhận.

Năm ngoái, Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế tia laser (LIGO) có trụ sở tại Mỹ và máy dò Virgo có trụ sở tại châu Âu đã phát hiện ra một vụ va chạm giữa hai ngôi sao neutron mạnh đến mức tạo ra sóng hấp dẫn.

An tuong hop nhat sao neutron co the tao ra lo den
Nguồn ảnh: Phys. 

Đang vui vẻ ăn da cá chiên, cô gái phát hiện chuyện kinh khiếp

(Kiến Thức) - Khi ăn được một nửa món da cá chiên trong gói, Jane đột nhiên phát hiện trong đống da cá có một con thằn lằn chết. Nó đã bị rán và chiên giòn thế nhưng vẫn thể hiện rõ ràng nó là một con thằn lằn.

Jane Holloway, một cô gái trẻ ở Bangkok, Thái Lan đang cùng gia đình thưởng thức món da cá chiên, một món ăn vặt nổi tiếng của Singapore thì bất ngờ phát hiện chuyện hãi hùng, khiến cả gia đình kinh khiếp.
Theo Jane chia sẻ, mới đầu, khi thưởng thức món da cá chiên, cả gia đình cô vô cùng thích thú và đồng ý rằng món ăn này rất ngon.

Bắt được mực đại vương, dài hơn 3m

(Kiến Thức) - Loài mực khổng lồ này còn được gọi là mực đại vương, thường được tìm thấy ở vùng biển sâu từ 600 - 1000m. Hiện tại lại được tìm thấy gần bờ sông, theo phỏng đoán rất có thể con mực khổng lồ bị thủy triều kéo vào.

Thường khi những sinh vật khổng lồ xuất hiện, sự có hiện tượng dị thường xảy ra, khiến mọi người lo lắng về thảm họa thiên nhiên có thể xảy đến.
Mới đây, tại một con sông thuộc thành phố Hamada, tỉnh Shimane Nhật Bản, người dân đã bắt được một con mực khổng lồ dài 3,4m, gây xôn xao dư luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới