Giải mã chiến dịch Cái kẹp giấy nổi tiếng của Mỹ

(Kiến Thức) - Tháng 9/1946, Tổng thống Harry Truman thông qua Chiến dịch Cái kẹp giấy nhằm "thu nạp" những nhà khoa học cũng như nhân vật khét tiếng của Đức quốc xã.

Chiến dịch Cái kẹp giấy (Operation Paperclip) được chính quyền Mỹ thực hiện nhằm thu hút các nhà khoa học của Đức quốc xã đến Mỹ sau Chiến tranh thế giới 2. Trước khi dự án này được triển khai, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã được cấp dưới thuyết phục để thông qua chiến dịch "hút" nhân tài từng làm việc cho trùm phát xít Hitler. 
Theo đó, các quan chức đã thuyết phục Tổng thống Harry Truman rằng, những nhà khoa học Đức là nguồn nhân lực có tri thức uyên thâm, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có thể giúp Mỹ tăng cường vị thế, sức ảnh hưởng với các quốc gia lớn trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đồng thời, Mỹ sẽ đảm bảo bảo được những kiến thức khoa học giá trị của các nhà khoa học Đức không rơi vào tay Liên Xô. 
Mặc dù đồng ý triển khai Chiến dịch Cái kẹp giấy nhưng Tổng thống Harry Truman ra lệnh không sử dụng những nhân vật máu mặt trong chính quyền Đức quốc xã có liên quan đến các tội ác chiến tranh.
Giai ma chien dich Cai kep giay noi tieng cua My
Nhà khoa học Wernher von Braun giải thích chi tiết hệ thống phóng tên lửa Saturn cho Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Trạm Không quân Mũi Canaveral, Florida ngày 16/11/1963.
Trong cuốn sách “Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program to Bring Nazi Scientists to America”, tác giả Annie Jacobsen đã công bố một số tài liệu mật mới được giải mật. Trong số những nhà khoa học phát xít Đức được Mỹ "chiêu mộ" có nhà khoa học tên lửa Wernher von Braun. Nhà khoa học Wernher von Braun là người đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa V2 của phát xít Đức. Sau khi phát xít Đức bại trận, nhà khoa học này có dự định sử dụng những tài liệu nghiên cứu trong thời gian ở Đức sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.
Tính đến tháng 5/1945, Wernher von Braun là nhà khoa học đứng đầu danh sách của Mỹ muốn chiêu mộ các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học lên lửa từng làm việc cho chính quyền Đức quốc xã.
Đến ngày 2/5/1945, nhà khoa học Wernher von Braun đã đồng ý lời "chiêu mộ" của giới chức Mỹ. Sau đó, ông von Braun cùng các đồng đội đã được tiếp đón thịnh soạn tại một resort sang trọng ở dãy Alps.
"Chúng tôi đã tham gia chương trình tên lửa V2. Tôi biết Mỹ không có nhiều thông tin về dự án này. Đương nhiên, Mỹ muốn biết tất cả về dự án quân sự tuyệt mật một thời của Hitler", nhà khoa học von Braun trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ.
Tính đến tháng 1/1946, hơn 160 thành viên Đức quốc xã, trong đó có nhiều người cùng với gia đình đã được Mỹ đưa sang nước này sinh sống và làm việc. Đến năm 1955, hơn 760 nhà khoa học từng làm việc trong bộ máy Đức Quốc xã đã trở thành công dân Mỹ. Không ít người trong số này là những thành viên cốt cán, làm việc lâu năm cho đảng Quốc xã và lực lượng Gestapo cũng như thực hiện các cuộc thí nghiệm man rợ trên người tại các trại tập trung, sử dụng lao động nô lệ và phạm tội ác chiến tranh. Theo một số tài liệu, nhiều hồ sơ trong chiến dịch Cái kẹp giấy đã được chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu của Tổng thống Truman để cho phép các thành viên Đức quốc xã được Mỹ "chiêu mộ" và trở thành công dân nước này.

Chiến dịch Phượng Hoàng – vết nhơ của CIA ở VN

(Kiến Thức) - Trong thời gian tiến hành chương trình Phượng Hoàng, CIA bị tố cáo là đã sử dụng các hình thức tra tấn một cách có hệ thống.

Từ nửa cuối thập niên 1960, tại miền Nam Việt Nam, mạng lưới chính quyền cách mạng bí mật phát triển mạnh, có ảnh hưởng rộng rãi đối với quần chúng nhân dân. Nhằm đương đầu với mạng lưới này, chính quyền Sài Gòn đã phối hợp của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) thực hiện chương trình Phượng Hoàng, hay chiến dịch Phượng Hoàng (Phoenix Program).

Ẩn số về máy bay thời cổ đại của người Ấn Độ

(Kiến Thức) - Nhiều người tin rằng, đây chính là những chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh từng xuất hiện trên trái đất hàng vạn năm về trước.

An so ve may bay thoi co dai cua nguoi An Do
Trong hai tác phẩm sử thi nổi tiếng Mahabaratha và Ramayana, cùng rất nhiều văn bản cổ của Ấn Độ có ghi chép rõ ràng về một loại phương tiện bay được gọi là Vimana.

Ảnh độc: Chiến dịch mạo hiểm cuối cùng của Hitler(1)

(Kiến Thức) - Từ giữa tháng 12/1944 - 1/1945, hàng ngàn người Mỹ, Anh, Canada, Bỉ, Pháp đã chiến đấu chống lại cuộc tấn công mạo hiểm cuối cùng của Hitler tại Ardennes, Bỉ.

Quân đội Mỹ tại một đường hào tuyết phủ trắng xóa trong thời gian diễn ra trận Bulge.
Quân đội Mỹ tại một đường hào tuyết phủ trắng xóa trong thời gian diễn ra trận Bulge. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới