Ebola xuất hiện tại BV Bạch Mai?

(Kiến Thức) - Tin người nhiễm Ebola ở Bệnh viện Bạch Mai lan truyền trên mạng khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Để xác minh thông tin này, Kiến Thức đã phỏng vấn nhanh Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Khoa học Tổng hợp BV Bạch Mai. Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, đến ngày 12/8 chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh Ebola được điều trị tại đây. "Trong trường hợp có thì bệnh viện ngay lập tức sẽ báo cáo Bộ Y tế và lập màng cách ly bệnh nhân để bệnh không lây lan", ông Hùng nói. 
Cũng theo Tiến sĩ Hùng, dịch Ebola không giống như sởi vì tử vong rất cao, do vậy, Bệnh viện Bạch Mai cũng như các bệnh viện khác đều có những phương án chống dịch rất cao. Vì vậy cho đến thời điểm này, người dân hãy an tâm và bình tĩnh.
Khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh tối 11/8 và sáng nay 12/8, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin có một bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Ebola đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và là ca bệnh mắc Ebola đầu tiên của Việt Nam khiến nhiều người hoang mang, lo ngại.
Cũng trong thời điểm này, theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tính đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola. Ngay cả những công dân Việt Nam tại tâm dịch hoặc các nước có dịch cũng an toàn. “Tuy nhiên, việc lây lan dịch bệnh thông qua các đối tượng khách du lịch, người làm việc, học tập và lao động nhập cảnh trở về từ khu vực Châu Phi là hoàn toàn có thể”, ông Phu nói. Vì thế các Bộ, ban, ngành và người dân phải luôn nâng cao tinh thần phòng bị, cảnh giác trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Những ca ghép mặt nổi tiếng nhất lịch sử y học

(Kiến Thức) - Những người có khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn do những tai nạn hi hữu như được hồi sinh sau khi được các bác sĩ phẫu thuật ghép mặt.

Ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên trên thế giới diễn ra vào năm 2005 cho cô Isabelle Dinoire, 38 tuổi, người Pháp. Cô đã bị một con chó tấn công và xé nát gần hết khuôn mặt.
 Ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên trên thế giới diễn ra vào năm 2005 cho cô Isabelle Dinoire, 38 tuổi, người Pháp. Cô đã bị một con chó tấn công và xé nát gần hết khuôn mặt. 

Mẹo trị tóc bạc sớm bằng thảo dược thiên nhiên

(Kiến Thức) - Ở một số người thường bị triệu chứng tóc bạc sớm gây mất thẩm mỹ, dưới đây là một số cách trị tóc bạc sớm bằng thảo dược thiên nhiên.

Trà đen. Với nguyên liệu này bạn pha một cốc trà đen với 2 thìa sữa tươi và môt nhúm muối, xoa đều hỗn hợp lên tóc, ủ trong vòng1 giờ rồi gội sạch đầu bằng nước bồ kết. Làm liên tục cho đến khi tóc trở về màu đen óng mượt.
Trà đen. Với nguyên liệu này bạn pha một cốc trà đen với 2 thìa sữa tươi và môt nhúm muối, xoa đều hỗn hợp lên tóc, ủ trong vòng1 giờ rồi gội sạch đầu bằng nước bồ kết. Làm liên tục cho đến khi tóc trở về màu đen óng mượt. 

Ngăn chặn dịch Ebola tại sân bay Nội Bài

(Kiến Thức) - Sáng 11/8, lãnh đạo Bộ y tế và TP Hà Nội đã kiểm tra việc ngăn dịch Ebola tại Nội Bài. Khách đến từ vùng có dịch đều phải khai báo y tế. 

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, sân bay Nội Bài là điểm trung chuyển của nhiều chuyến bay và có mật độ hành khách quốc tế rất lớn. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận 7.000 khách quốc tế, với 50-60 chuyến bay. Vì thế, việc thắt chặt kiểm tra y tế để ngăn chặn dịch bệnh Ebola vào trong nước sẽ gặp không ít khó khăn.
Ngành y tế đã bố trí bốn máy đo thân nhiệt ở đây (hai máy ở hai cánh sân bay, hai máy dự phòng), và củng cố hai phòng cách ly, sàng lọc bước đầu tại nhà ga với các trang thiết bị cấp cứu cần thiết. Các loại khẩu trang, trang phục phòng hộ, kính nhựa, ủng cao su, găng tay dùng một lần, chloramines B, chất khử khuẩn cũng đã được chuẩn bị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới