Dùng đại tràng thay thế thực quản bệnh nhi 19 tháng tuổi

PGS TS Phạm Như Hiệp, Phó giám đốc bệnh viện TƯ Huế cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công dùng đại tràng thay thế thực quản cho bệnh nhi 19 tháng tuổi

Ngay sau khi sinh hai ngày, bệnh nhân đã có triệu chứng nôn sặc, tím tái sau bú, được chẩn đoán teo thực quản typ 3. Đoạn thực quản bị teo dài không thể phẫu thuật một lần để nối được nên phải phẫu thuật cấp cứu mở thông dạ dày nuôi dưỡng.
 
Ca mổ được tiến hành với sự chung sức của nhiều y bác sĩ kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại nhi cấp cứu bụng và Gây mê hồi sức tại BV Trung ương Huế.
Bệnh nhân nằm viện sau mổ 25 ngày, thường lên cơn tím tái. Sau đó, tiếp tục được phẫu thuật đóng dò khí phế quản, đưa thực quản cổ ra ngoài da. Hậu phẫu ổn định, bệnh nhân ra viện, nhưng vẫn không thể ăn đường miệng được mà phải ăn qua sonde dạ dày.
Khi được 19 tháng tuổi, ngày 29/9, bệnh nhân trở lại bệnh viện Trung ương Huế để bác sĩ phẫu thuật đóng dò khí phế quản, mở thông dạ dày nuôi dưỡng. Qua hội chẩn, bác sĩ quyết định phẫu thuật tạo hình thay thế thực quản bằng đại tràng theo đường sau xương ức.
Sau mổ ba giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch, đoạn thực quản thay thế lưu thông tốt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Cứu sống bệnh nhi bị "chết đuối trên cạn"

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, ngày 11/9, bệnh viện đã cứu sống kịp thời một bệnh nhi 12 tuổi, bị bị phù phổi do đuối nước hiếm gặp.

Bệnh nhân là Nguyễn Đăng Đan (Bắc Ninh), theo lời kể của gia đình, chiều 4/9, Đan tắm cùng các bạn học, nhưng do không biết bơi, lại bị các bạn dìm xuống nước nên bị đuối nước. May mắn là có một người đàn ông đang câu cá ở gần đó, được các cháu hô hoán nên ông đã chạy đến kéo cháu Đan lên kịp thời. Đồng thời, Đan được sơ cứu bước đầu như được móc họng, ép ngực để cho hết nước trong người ra. Một lúc sau Đan tỉnh, tự đi xe đạp về nhà, ăn tối xong vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến đêm Đan bắt đầu lịm đi, suy thở, thở khó. Gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc cấp cứu.

Dùng trực thăng cấp cứu ngư dân đảo Trường Sa

(Kiến Thức) - Một ngư dân bị biến chứng do ngã vào mạn thuyền vừa được trực thăng từ đất liền ra trạm xá đảo Trường Sa cấp cứu tại Bệnh viện 175 TP HCM.

Ngày 20/10, PGS.TS.BS - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết thông tin trên. Bệnh nhân bị uốn ván (phong đòn gánh) được chuyển cấp cứu bằng trực thăng từ trạm xá đảo Trường Sa trong tình trạng nguy kịch do bị nhiều cơn co giật cục bộ và thỉnh thoảng thì bị co giật toàn thân, cứng hàm không nói được, không ăn uống đươc, lưng cong như đòn gánh… đã điều trị tại trạm xá xã đảo Trường Sa 4 ngày.

BS.CK II Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 175 đang khám cho bệnh nhân.

 BS.CK II Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 175 đang khám cho bệnh nhân.

Những ca phẫu thuật khó tin trong lịch sử

(Kiến Thức) - Đó là những ca phẫu thuật khó tin đã được ghi vào lịch sử y học thế giới như cắt bỏ một bên não hay tự mình cắt bỏ ruột thừa…

Tự phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Vào năm 1921, giới y học thế giới hết sức kinh ngạc trước khả năng phi thường của một bác sĩ phẫu thuật có tên Evan O’Neill Kane. Người này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì đã tự phẫu thuật cắt ruột thừa cho mình chỉ với một chiếc gương và phương pháp gây tê tại chỗ mà không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào khác.
Tự phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Vào năm 1921, giới y học thế giới hết sức kinh ngạc trước khả năng phi thường của một bác sĩ phẫu thuật có tên Evan O’Neill Kane. Người này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì đã tự phẫu thuật cắt ruột thừa cho mình chỉ với một chiếc gương và phương pháp gây tê tại chỗ mà không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào khác.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới