Cứu sống bệnh nhi bị "chết đuối trên cạn"

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, ngày 11/9, bệnh viện đã cứu sống kịp thời một bệnh nhi 12 tuổi, bị bị phù phổi do đuối nước hiếm gặp.

Bệnh nhân là Nguyễn Đăng Đan (Bắc Ninh), theo lời kể của gia đình, chiều 4/9, Đan tắm cùng các bạn học, nhưng do không biết bơi, lại bị các bạn dìm xuống nước nên bị đuối nước. May mắn là có một người đàn ông đang câu cá ở gần đó, được các cháu hô hoán nên ông đã chạy đến kéo cháu Đan lên kịp thời. Đồng thời, Đan được sơ cứu bước đầu như được móc họng, ép ngực để cho hết nước trong người ra. Một lúc sau Đan tỉnh, tự đi xe đạp về nhà, ăn tối xong vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến đêm Đan bắt đầu lịm đi, suy thở, thở khó. Gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc cấp cứu.
Sau khi có kết quả chụp phổi, bệnh nhi được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở rất nặng, người tím đen vì thiếu oxy. Tại đây, kết quả chụp phim cho thấy, tổn thương phổi tiếp tục tăng lên, cháu bé được chẩn đoán phù phổi cấp tổn thương gây suy hô hấp tiến triển nhanh.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi và bệnh nhi Nguyễn Đăng Đan (Bắc Ninh)
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi và bệnh nhi Nguyễn Đăng Đan (Bắc Ninh)
Các bác sỹ chẩn đoán, Đan bị phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước. Dù tự thở được nhưng lượng ôxi trong phổi vẫn rất thấp, vì phế nang phổi bị tổn thương, không thực hiện được chức năng trao đổi oxi. Ngay lập tức, Đan được thở máy ngay trong đêm, các bác sỹ đã xử lý để lượng oxi trong phổi bệnh nhân luôn đủ. Sau liên tục thở máy trong 3 ngày, tình trạng viêm phổi của cháu bé cơ bản được đẩy lùi.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, bệnh nhi Đan bị phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước, hội chứng suy hô hấp phổi tiến triển rất nhanh (hay còn gọi là "chết đuối trên cạn"). Nếu không được thở máy kịp thời, trẻ có thể tử vong rất nhanh.
Nguyên nhân là do trẻ tắm ở song hồ, nguồn nước ở đây rất dễ bị nhiễm khuẩn nên dẫn đến viêm phổi, phù phổi. Vì vậy, khi bệnh nhân bị đuối nước, dù đã sơ cứu kịp thời nhưng vẫn phải đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.
Hiện sức khỏe bệnh nhi Đan đã hồi phục và đang được điều trị viêm phổi, trong vòng 1 tới 2 ngày nữa sẽ được xuất viện.

1001 cách chế thuốc từ... sữa

(Kiến Thức) - Không chỉ cung cấp năng lượng, giảm nồng độ độc tố trong dạ dày, đẹp da mà sữa và chế phẩm của nó còn có tác dụng như thuốc chữa bệnh và bồi bổ cơ thể.

Đun sôi sữa với 3-5% tinh bột hoặc bánh bột, thêm một chút đường có thể làm giảm các triệu trứng buồn nôn và nôn mửa thường xuyên. Ngoài ra còn cung cấp một lượng dinh dưỡng khổng lồ cho cơ thể mỗi sáng.

Đun sôi sữa với 3-5% tinh bột hoặc bánh bột, thêm một chút đường có thể làm giảm các triệu trứng buồn nôn và nôn mửa thường xuyên. Ngoài ra còn cung cấp một lượng dinh dưỡng khổng lồ cho cơ thể mỗi sáng. 

Ngâm gạo với quả óc chó và đường trắng cho đến khi quả óc ngả vàng. Chắt nước đó khuấy đều với sữa rồi đun sôi dùng như nước trà có công dụng tăng cường chức năng thận và lá lách.

Ngâm gạo với quả óc chó và đường trắng cho đến khi quả óc ngả vàng. Chắt nước đó khuấy đều với sữa rồi đun sôi dùng như nước trà có công dụng tăng cường chức năng thận và lá lách.    

Thịt cừu cắt nhỏ trộn với gừng tươi hầm nhừ rồi lấy nước cốt đun sôi với sữa có thêm vài lát khoai lang dùng như canh rất bổ khí huyết.

Thịt cừu cắt nhỏ trộn với gừng tươi hầm nhừ rồi lấy nước cốt đun sôi với sữa có thêm vài lát khoai lang dùng như canh rất bổ khí huyết.    

Đập dập tỏi tây và gừng tươi, vắt lấy nước rồi trộn sữa đem đun sôi nhỏ lửa để nguội giúp ổn định lá lách và dạ dày, các vết lóet dạ dày, viêm dạ dày mãn tính. Nên uống vào buổi sáng và tối.

Đập dập tỏi tây và gừng tươi, vắt lấy nước rồi trộn sữa đem đun sôi nhỏ lửa để nguội giúp ổn định lá lách và dạ dày, các vết lóet dạ dày, viêm dạ dày mãn tính. Nên uống vào buổi sáng và tối.  

Ngâm gạo với táo tàu rồi lấy nước ngâm đó đun sôi với sữa có thể cầm máu trong trường hợp xuất huyết dạ dày và lá lách. Đồng thời là thức uống tốt dành cho người hay mệt mỏi, thể chất yếu kém, thiếu máu hoặc tuần hòan máu kém.
 

Ngâm gạo với táo tàu rồi lấy nước ngâm đó đun sôi với sữa có thể cầm máu trong trường hợp xuất huyết dạ dày và lá lách. Đồng thời là thức uống tốt dành cho người hay mệt mỏi, thể chất yếu kém, thiếu máu hoặc tuần hòan máu kém.    

Dùng một chút gạo nấu thành súp rồi trộn thêm sữa vào khuấy đều đun nhỏ lửa giúp làm ấm cơ thể bị lạnh và rất tốt cho hoạt động của dạ dày.

Dùng một chút gạo nấu thành súp rồi trộn thêm sữa vào khuấy đều đun nhỏ lửa giúp làm ấm cơ thể bị lạnh và rất tốt cho hoạt động của dạ dày. 

Karel là một phương pháp giảm cân từ sữa trong 3 ngày. Mỗi ngày 5 lần, mỗi lần uống 1 lít sữa cùng với thực đơn đặc biệt chỉ gồm hoa quả, rau xanh và thịt giúp các vận động viên giảm cân nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện của họ.
 Karel là một phương pháp giảm cân từ sữa trong 3 ngày. Mỗi ngày 5 lần, mỗi lần uống 1 lít sữa cùng với thực đơn đặc biệt chỉ gồm hoa quả, rau xanh và thịt giúp các vận động viên giảm cân nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện của họ.
Sữa đun sôi trong vài giờ rồi để nguôi. Hớt bỏ lớp váng gồm rất nhiều chất béo nổi lên trên bề mặt sữa rất phù hợp với trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột và các bệnh về đường ruột khác.
Sữa đun sôi trong vài giờ rồi để nguôi. Hớt bỏ lớp váng gồm rất nhiều chất béo nổi lên trên bề mặt sữa rất phù hợp với trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột và các bệnh về đường ruột khác.   
Nước trà đầu hòa với sữa rồi đun sôi, có thể thêm muối hoặc đường tùy theo sở thích cá nhân có tác dụng tiêu mỡ, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu giải độc, loại bỏ mệt mỏi.
 Nước trà đầu hòa với sữa rồi đun sôi, có thể thêm muối hoặc đường tùy theo sở thích cá nhân có tác dụng tiêu mỡ, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu giải độc, loại bỏ mệt mỏi.
Luộc trứng rồi bỏ vỏ và lòng trắng, trộn lòng đỏ trứng nghiền nát với sữa là một hỗn hợp thức uống bổ dưỡng nhiều vitamin A, chất béo, protein, sắt và phốt pho phù hợp với người thiếu máu do thiếu sắt.

Luộc trứng rồi bỏ vỏ và lòng trắng, trộn lòng đỏ trứng nghiền nát với sữa là một hỗn hợp thức uống bổ dưỡng nhiều vitamin A, chất béo, protein, sắt và phốt pho phù hợp với người thiếu máu do thiếu sắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới