![]() |
| Hiện trường vụ lở tuyết trên đỉnh núi Everest hôm 25/4. |
![]() |
| Hiện trường vụ lở tuyết trên đỉnh núi Everest hôm 25/4. |
![]() |
| Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới, được Sir Edmund Hillary và Tenzing Norgay, người Sherpa, chinh phục ngày 29/5/1953. |
![]() |
| Họ lên tới đỉnh ngọn núi này lúc 11h30 (giờ địa phương) sau chặng leo núi khó khăn gian khổ từ mặt phía nam ngọn núi này. |
![]() |
| Hillary chụp một vài bức ảnh ghi lại cảnh tượng nơi đây, với ảnh Sherpa Tenzing vẫy cờ đại diện cho Anh Quốc, Nepal, Liên Hiệp Quốc và Ấn Độ. |
![]() |
| Tenzing chôn một ít bánh kẹo trong tuyết theo một tập tục Phật giáo để cúng trời đất, thánh thần. Hai người chỉ lưu lại trên đỉnh Everest 15 phút vì còn ít khí oxy dự trữ. |
![]() |
| Phần lớn trang thiết bị của họ là mới được sáng chế và thử nghiệm. Hai ngày trước khi họ lên tới đỉnh, một nhóm khác đã lên chỉ còn cách đỉnh núi 100 m nhưng đã phải quay lại vì hệ thống dưỡng khí của họ bị hỏng. |
![]() |
| Cuộc leo núi bắt đầu ngày 2/4 và tin vui được công bố ngày 2/6, đúng ngày đăng quang Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của nước Anh. |
![]() |
| Đoàn thám hiểu dựng cột ăng-ten radio giữa các trạm cơ sở. Họ có thể liên lạc với nhau bằng bộ đàm. |
![]() |
| Những người trong đoàn thám hiểm thậm chí có thể theo dõi buổi phát thanh tường thuật lễ đăng quang của Nữ hoàng. |
![]() |
| Bảy trại được dựng lên dọc sườn núi Everest trong suốt hành trình thám hiểm để đoàn thám hiểm có thể làm quen với thời tiết và độ cao trong quá trình leo núi. |
![]() |
| Những người Sherpa đã vận chuyển đồ cung ứng cần thiết tới Base Camp. Bên phải là Lho La, đèo giữa vách đá Khumbu Glacier và bên kia là Tây Tạng. Sườn đèo Lho La trông tưởng như dễ đi nhưng thường xuyên bị tuyết lở đổ xuống từ các vách núi phía trên. |
![]() |
| Hàng trăm người khuân vác đi theo đoàn thám hiểm. |
![]() |
| Cuộc thám hiểm lên đỉnh Everest vào năm 1953 là lần thứ 9 các nhà leo núi Anh tìm cách leo lên ngọn núi này và họ đã trở thành những người đầu tiên được khẳng định đã chinh phục đỉnh Everest. |
![]() |
| Binh sĩ quân đội Iraq đang dồn phiến quân IS "vào chân tường". |
![]() |
| Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành gặp gỡ người vợ đầu tiên là bà Kim Jong-suk vào cuối thập niên 1930 trong phong trào kháng Nhật lên cao ở Manchuria. Hai người có với nhau ba người con: hai trai và một gái. Con cả là Kim Jong-il về sau trở thành lãnh đạo Triều Tiên. Vào năm 1949, phu nhân Jong-suk qua đời trong lúc lâm bồn. |
Theo hai quan chức khu vực, lực lượng Houthi đã tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út.
Dù mỗi người có sự nghiệp riêng, vợ chồng cựu Thủ tướng Đức Merkel vẫn luôn có những sợi dây kết nối đặc biệt cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.
Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.
Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức, chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng yêu cầu bà rời nhiệm sở.
Một cây cầu mới nối Trung Quốc và Triều Tiên được khánh thành vào sáng ngày 15/10/2026.
Nguồn tin cho biết, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở phía Tây thủ đô Sanaa, Yemen.
Một đoàn tàu chở khách trật bánh ở miền Trung Pakistan, khiến 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Cuộc không kích đánh trúng một mỏ vàng khai thác thủ công ở khu vực biên giới giữa Sudan và Ai Cập, khiến ít nhất 13 thợ mỏ thiệt mạng.
Triều Tiên tuyên bố nước này mới đây thử nghiệm tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm.
Ngày 13/10, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết có thương vong trong sự việc gây ra hỏa hoạn lớn tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Alberta.
Trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân Pháp vào năm 2017, bà Brigitte Macron từng là giáo viên giảng dạy tại nhiều ngôi trường.
Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gói trừng phạt mới quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Nga.
Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống ngư lôi dẫn đường mới được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ít nhất 4 người thiệt mạng trong trận mưa lũ tồi tệ nhất ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong 80 năm qua.
Theo nhà chức trách địa phương, 3 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Calgary, Canada.
Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Medina, Ả Rập Xê Út.
Phần mái của một ngôi trường ở thành phố Peshawar, Pakistan, bị sập, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.
Giới chức cho biết thiếu niên 16 tuổi đã nổ súng tại một trường tiểu học ở thành phố Bend, bang Oregon, Mỹ, khiến 3 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng.
Lực lượng Houthi đang cố gắng tìm cách chiếm đóng Taiz sau khi bao vây thành phố lớn thứ ba của Yemen này.
Tại một khu vực ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), người dân đã cứu sống một phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi trên đường phố.
Một cây cầu mới nối Trung Quốc và Triều Tiên được khánh thành vào sáng ngày 15/10/2026.
Theo hai quan chức khu vực, lực lượng Houthi đã tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út.
Triều Tiên tuyên bố nước này mới đây thử nghiệm tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm.
Dù mỗi người có sự nghiệp riêng, vợ chồng cựu Thủ tướng Đức Merkel vẫn luôn có những sợi dây kết nối đặc biệt cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.
Đối thoại lần này khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Chiều 14/10, tại Hà Nội, diễn ra Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia.
Diễn tập chung về phòng thủ dân sự thể hiện trách nhiệm của Quân đội ba nước trong phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo vệ nhân dân.
Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức, chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng yêu cầu bà rời nhiệm sở.
Sáng 14/10, tại Lữ đoàn 249, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.